Thoát “án” ung thư nhờ soi đại tràng

ANTĐ - Soi đại tràng giúp giảm 53% nguy cơ tử vong nhờ việc cắt bỏ các poply tiền ung thư trong quá trình nội soi.

Theo một nghiên cứu mới đây được đăng trên tờ The New England Journal of Medicine thì soi đại tràng giúp cứu sống được nhiều người.

Để tiến hành nghiên cứu, các nhà khoa học tại Trung tâm ung thư Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New Yorrk đã theo dõi 2602 bệnh nhân làm xét nghiệm sàng lọc ung thư đại tràng (nội soi đại tràng).

Qua 23 năm theo dõi, có 12 bệnh nhân tử vong. Điều đó có nghĩa là thủ thuật soi đại tràng giúp giảm 53% nguy cơ tử vong nhờ việc cắt các poply tiền ung thư trong quá trình nội soi.

Lợi ích của việc soi đại tràng đã được biết đến từ lâu song các nghiên cứu trước đây chỉ cho thấy xét nghiệm này giúp giảm tỷ lệ ung thư đại tràng. Soi đại tràng giúp ngăn chặn khối u phát triển thành ung thư bằng cách phát hiện sớm và cắt bỏ những khối u tiền ung thư.

Một lợi ích quan trọng khác của soi đại tràng là ở chỗ kỹ thuật này là sự kết hợp giữa khám sàng lọc và điều trị. Thủ thuật soi đại tràng gồm 1 ống mềm được gắn camera và dụng cụ này cũng có thể cắt các polyp do đó bác sĩ có thể cắt bỏ những khối u nghi ngờ trong quá trình soi đại tràng.

Các hướng dẫn phòng ngừa ung thư khuyên những người có tiền sử gia đình bị ung thư hoặc chảy máu đại tràng nên soi đại tràng năm 40 tuổi còn những người không có tiền sử gia đình thì nên đi khám sàng lọc lúc 50 tuổi. Nếu không phát hiện poply thì 10 năm sau nên soi lại.