Thí sinh Giọng hát Việt mang chất rock đến Bài hát Việt

ANTĐ - Hà My và Thái Châu, hai “chiến binh” Giọng hát Việt đến từ đội huấn luyện viên Quốc Trung sẽ đến với gala Bài hát Việt tháng 9 trong vai trò một nhạc sĩ. Cả hai sẽ mang đến cho khán giả không gian âm nhạc đậm chất rock với các ca khúc Tình xưa và Cột điện.
Trong đó, Tình xưa là một sáng tác của Hà My, từng được cô thể hiện trong vòng đo ván trên sân khấu Giọng hát Việt với tên gọi Tình cho muộn phiền. Còn Cột điện là một sáng tác mới của Thái Châu, anh chàng thủ lĩnh nhóm Kop, ca khúc này cũng nằm trong album sắp ra mắt của nhóm. Trước đó, Kop đã từng dự thi Bài hát Việt vào năm 2012 với ca khúc Nhắm mắt và nhận được nhiều đánh giá tốt từ hội đồng thẩm định. Bản thân Thái Châu cũng tham gia nhiều lần vào chương trình Bài hát Việt 2011, 2012, 2013 và từng đoạt giải “Ca sĩ thể hiện hiệu quả” tại Bài hát Việt tháng 9-2012.

Thí sinh Giọng hát Việt mang chất rock đến Bài hát Việt ảnh 1
Hà My và Thái Châu, 2 "chiến binh" của đội Quốc Trung tại Giọng hát Việt 2013


Ngoài ra, đêm liveshow này còn quy tụ nhiều tác giả đã đã khá quen thuộc với sân chơi Bài hát Việt trong suốt 8 năm qua. Tiêu biểu trong số đó là chàng nhạc sĩ trẻ Dương Trường Giang. Anh từng đánh dấu sự xuất hiện trên sân khấu Bài hát Việt vào năm 2007 qua ca khúc Thu ảm đạm. Sau đó, chàng nhạc sĩ Phố không mùa tiếp tục tham gia chương trình và tại dấu ấn với Ngày tắt. Bài hát này cũng mang về cho anh các giải thưởng: giải “Bài hát được khán giả yêu thích”, giải “Phối khí hiệu quả” và giải “Ca sĩ thể hiện hiệu quả”. Năm 2012, anh dự thi với ca khúc mang đề tài xã hội Nhìn lại mình đi. Trở lại với sân chơi Bài hát Việt tháng 9-2013, Dương Trường Giang sẽ giới thiệu một ca khúc mới của anh mang tên Làm cha.

Chàng sinh viên Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam Trần Văn Tuấn Long từng tham gia Bài hát Việt tháng 11-2012 với ca khúc Em tuổi trăng tròn và được hội đồng nghệ thuật đánh giá cao, đây cũng là ca khúc đầu tiên của anh gửi đến chương trình. Trong đêm gala sắp đến, Tuấn Long sẽ dự thi với ca khúc mang tựa đề Mưa nhớ.

Thí sinh Giọng hát Việt mang chất rock đến Bài hát Việt ảnh 2
Đinh Mạnh Ninh hứa hẹn sẽ gây nhiều bất ngờ với ca khúc "Nhật ký về mẹ"


Nhạc sĩ trẻ Nguyễn Anh Vũ không còn là cái tên xa lạ với sân khấu Bài hát Việt. Anh từng dự thi với ca khúc mang âm hưởng jazz blue Cỏ xanh trong chương trình Bài hát Việt tháng 11-2012. Sắp tới, anh sẽ tiếp tục mang đến cho khán giả ca khúc Đi tìm mùa hè nắng xanh.
Bén duyên với Bài hát Việt từ năm 2005, Nguyễn Vĩnh Tiến là một “cựu binh” của sân khấu Bài hát Việt với hàng loạt giải thưởng lớn của chương trình như: Giải thưởng Bài hát Việt tháng 7-2005 với ca khúc Bà tôi, giải nhất dòng nhạc Dân gian đương đại năm 2005 với ca khúc Giọt sương bay lên, giải “Bài hát Ấn tượng” tháng 10-2007 với ca khúc Ông tôi, top 15 ca khúc chung kết năm 2009 với Phố thị, giải “Sáng tạo” dành cho bài hát Mẹ tôi và những thị xã vắng năm 2011. Trở lại đêm gala Bài hát Việt tháng 9, Nguyễn Vĩnh Tiến mang đến một sáng tác mới của anh với tựa đề Nữa.

Nhạc sĩ Đinh Mạnh Ninh được biết đến trên sân khấu Bài hát Việt qua các ca khúc Những ô cửa sắc màu, Mùa yêu đầu, các sáng tác này cũng giúp anh giành được giải “Bài hát của tháng”. Trong lần trở lại này, anh sẽ gây nhiều bất ngờ cho khán giả với ca khúc Nhật ký về mẹ.

Thí sinh Giọng hát Việt mang chất rock đến Bài hát Việt ảnh 3
Nhạc sĩ Lưu Quang Minh


Da LAB (nhóm Phòng thí nghiệm) không quá xa lạ với công chúng yêu nhạc rap trong nước. Thành lập năm 2007 với 3 thành viên là các chàng trai: Trần Minh Phương, Nguyễn Trọng Đức, Võ Việt Phương. Trong đó, Võ Việt Phương từng tham gia Bài hát Việt 2011 với ca khúc Cây Bàng, ca khúc này mang về cho anh giải “Bài hát ấn tượng của tháng” và “Bài hát ấn tượng của năm” do khán giả bình chọn. Lần đầu tham dự chương trình, nhóm Da LAB sẽ gửi đến khán giả ca khúc nhạc rap Hà Nội giờ tan tầm.

Nhạc sĩ Lưu Quang Minh được khán giả yêu nhạc biết đến nhiều qua ca khúc Chia sẻ nỗi đau tại Bài hát Việt tháng 10-2011. Trở lại với sân chơi Bài hát Việt tháng 9, anh sẽ tham dự với sáng tác mới mang tên Lời tình yêu.

Bên cạnh việc giới thiệu 9 ca khúc mới, đêm gala tháng 9 còn tái hiện lại những ca khúc Bài hát Việt từng để lại dấu ấn trong lòng công chúng qua vở nhạc kịch đặc biệt, được thể hiện bởi hai giọng ca của ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh và Đức Tuấn. Vở nhạc kịch là sự kết nối nhịp nhàng và liền mạch của các bài hát: Chênh vênh (Lê Cát trọng Lý), Chuyện (Anh Minh), Cánh diều nhỏ (Minh Đạt – Minh Trang), Khoảnh khắc mưa (Đức Tân), 123 ngôi sao (Sỹ Luân), Trả lại cho tôi (Tina Tình), Cứ ngủ say (Nguyễn Hải Phong)