Thanh Thảo, "tắc kè hoa" của showbiz Việt

ANTĐ - Khả năng biến hoá trong âm nhạc, Thanh Thảo được xem là "tắc kè hoa" trong showbiz Việt. Ca khúc đầu tiên mọi người biết đến cô là "Ôi tình yêu" nhạc Thái lời Việt. Sau này seri ca khúc, album gắn liền với nghệ danh "búp bê" được ra lò và Thanh Thảo đi theo hình ảnh này cho đến bây giờ.
Thanh Thảo là một hiện tượng rất thú vị của V-Pop. Từ một xuất phát điểm không nổi bật, lại bỏ lỡ cơ hội trong giai đoạn đẹp nhất của nhạc Việt những năm 1996-1999, nhưng Thanh Thảo đã bất ngờ nổi lên trở thành tên tuổi số 1 của thị trường ca nhạc. Với hàng loạt bài “hit” đi cùng hình tượng Búp bê, Thanh Thảo chinh phục người nghe bằng phong cách trẻ trung, sôi động, hợp thời trang, biết thay đổi biến hóa để không bị cũ. Cô nhanh chóng trở thành tên tuổi đi tiên phong trong dòng nhạc trẻ mang tính thời trang, đậm dấu ấn những năm đầu thập kỷ mới.

Thanh Thảo, "tắc kè hoa" của showbiz Việt ảnh 1
Sự thay đổi hình ảnh và âm nhạc khiến Thanh Thảo được mệnh danh là "tắc kè hoa" của showbiz Việt



Bắt đầu được chú ý đến với những bản nhạc Hoa lời Việt và sau đó là một số ca khúc được nhạc sĩ Đức Trí soạn riêng, Thanh Thảo đã chớp được cơ hội khi dòng nhạc trẻ nước ngoài ảnh hưởng mạnh đến thị trường nhạc Việt và có được bài “hit” lớn cho mình là Ôi tình yêu (nhạc Thái Lan). Bài hát này được yêu thích khắp nơi, mở đường cho một quyết định táo bạo của Thanh Thảo: làm liveshow đầu tiên của mình tại Hà Nội. Liveshow Dáng xuân đầu năm 2002 dành cho sinh viên Hà Nội thành công rực rỡ với hàng chục ngàn khán giả tham dự đã không chỉ góp phần quyết định đưa Thanh Thảo thăng hạng ngôi sao mà còn mở ra một làn sóng mới đưa các ca sĩ nhạc trẻ phía Nam tấn công mạnh mẽ ra thị trường giải trí phía Bắc. 

Sau thành công bất ngờ đó, Thanh Thảo đã củng cố vững chắc hình ảnh và tên tuổi của mình với hàng loạt các bài hát được “đo ni đóng giày”, các album được chăm chút cẩn trọng từ bài hát đến hình ảnh đi kèm, những sự hợp tác tạo được tiếng vang với các ca sĩ, nhạc sĩ như Phương Uyên, Quang Dũng và hàng loạt nam ca sĩ khác. Hình ảnh Búp bê trở thành một “thương hiệu” của Thanh Thảo, không chỉ giúp cô thành công rực rỡ trên thị trường ca nhạc mà còn là một gương mặt quảng cáo đắt giá. 

Sau gần 20 năm theo đuổi sự nghiệp ca hát, Thanh Thảo đã gặt hái được vô số giải thưởng lớn, nhỏ


Là đại diện hàng đầu của dòng nhạc trẻ thời trang, Thanh Thảo biết tự làm mới hình ảnh và âm nhạc, biết lao vào những thử thách mới bằng đầu óc tỉnh táo và những tính toán thông minh. Cô tiếp tục thành công với hàng loạt các bài hit nhạc trẻ, đồng thời cho ra mắt album hát dân ca, nhạc tình bất hủ, bolero theo phong cách mới mẻ, trẻ trung; cô vừa có liveshow chuyên nhạc dance remix nhưng cũng nằm trong số ca sĩ nhạc trẻ đầu tiên đưa dàn nhạc giao hưởng lên sân khấu liveshow diễn lại các bài hit của mình bằng phong cách sang trọng khác lạ. Những biến hóa cũng như tinh thần này giúp Thanh Thảo duy trì được độ nóng của mình và tình cảm của khán giả, kể cả những lúc thị trường ca nhạc đi xuống.

Trong liveshow Dấu Ấn mở màn cho năm 2014, diễn ra vào ngày 4-1-2014 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, Thanh Thảo sẽ lần lượt lật từng trang “tự truyện” bằng âm nhạc đánh dấu những dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp ca hát gần 20 năm của cô. Những hài hit lớn nhất sẽ được trình diễn lại bằng phong cách mới mẻ, những bài hát mới lần đầu được biểu diễn, những sự kết hợp đầy bất ngờ trên sân khấu và cả những giây phút cảm động.

Những chuyến lưu diễn nước ngoài mang đến cho
 Thanh Thảo thêm nhiều thành công trong sự nghiệp

Chia sẻ niềm vui cùng với Thanh Thảo trong liveshow Dấu Ấn có những nghệ sĩ nổi tiếng, những người bạn đã đồng hành cùng cô trên con đường âm nhạc và cuộc sống trong suốt 17 năm qua như: ca sĩ/nhạc sĩ Phương Uyên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ, Khắc Triệu, Rapper Đinh Tiến Đạt cùng sự xuất hiện của một “khách mời bí mật”…Chương trình hứa hẹn sẽ là một đêm liveshow hoành tráng, rực rỡ với những dấu ấn đẹp đẽ trong năm mới – năm 2014.