Thẳng thắn nhìn nhận, nhưng cần quyết tâm thực hiện!

ANTĐ - Dù đã quyết tâm và có nhiều nỗ lực trong phòng, chống tham nhũng nhưng trong báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội vẫn phải thừa nhận “tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, chưa được đẩy lùi”. 

Việc thẳng thắn thừa nhận như vậy khiến các đại biểu và nhân dân vừa mừng, vừa lo. Mừng vì Chính phủ đã dám nhìn thẳng vào sự thật, vào những việc chưa làm tốt. Lo vì tham nhũng vẫn là “món nợ lớn”, nếu cả hệ thống chính trị không đồng lòng, quyết tâm thì không những không trả được mà còn khiến “món nợ” ngày càng phình to, bởi đối tượng, thủ đoạn tham nhũng ngày càng biến hóa khôn lường, khó nhận diện. 

Trong Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015 của Chính phủ đã chỉ ra: “Đã xuất hiện tình trạng tham nhũng có tính lợi ích nhóm trong một số lĩnh vực. Qua kết quả phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng cho thấy tính chất tham nhũng ngày càng phức tạp, thủ đoạn tinh vi hơn, phạm vi, tính có tổ chức của các vụ việc, vụ án tham nhũng rõ nét hơn”.

Hay như ĐBQH Bùi Mạnh Hùng nhận định: “Phạm vi tham nhũng đang mở rộng không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà còn có tham nhũng trong hoạch định chính sách, công tác cán bộ. Tham nhũng không còn là hiện tượng cá biệt ở một số bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà đã trở thành phổ biến”.

Cử tri cả nước cũng hy vọng, với sự nhìn nhận thẳng thắn của Chính phủ, trong thời gian tới, công tác phòng, chống tham nhũng cũng sẽ hiệu quả hơn để đẩy lùi tệ nạn này. Và hiệu quả ấy, phải được “nhìn thấy” một cách rõ ràng, cụ thể hơn, thay vì những con số báo cáo trên giấy mà người dân cũng như doanh nghiệp rất khó hình dung.

Với người dân, cái nhìn thấy rõ ràng nhất là khi đến bệnh viện, đến cơ quan công quyền, khi học hành, xin việc… không phải phong bì, chạy chọt. Với doanh nghiệp đó là sự đơn giản, minh bạch trong thủ tục hành chính, không còn phải trích một khoản ngân quỹ doanh nghiệp cho “chi phí gầm bàn”. Tham nhũng vặt phải làm sạch, tham nhũng lớn càng phải phanh phui đưa ra ánh sáng không để chìm xuồng.

Dù báo cáo của Chính phủ được đại biểu và cử tri đánh giá cao, nhưng về vấn đề tham nhũng, nhiều đại biểu còn bày tỏ băn khoăn khi Chính phủ đặt ra nhiệm vụ cho giai đoạn 2016-2020 còn chung chung với những cụm từ như “chú trọng”, “nâng cao”, “đẩy mạnh”, “hoàn thiện cơ chế, chính sách”, “thiết lập cơ chế giám sát”… Cử tri mong rằng, những nhiệm vụ trong công tác phòng, chống tham nhũng thời gian tới cần “dễ hình dung” hơn.