Thắm đượm tình đồng chí nơi biên cương

ANTĐ -Vừa qua, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh- CATP Hà Nội đã có chuyến công tác, thăm và làm việc với Bộ đội biên phòng và CA tỉnh Lạng Sơn.

Thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội về việc thường xuyên phối hợp chặt chẽ công tác với Công an Lạng Sơn, Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, ngày 7-1, Đại tá An Quốc Khánh, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh - CATP Hà Nội đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, làm việc đồng thời chúc tết một số đơn vị đang làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn.

Đại tá An Quốc Khánh Trưởng phòng QLXNC- CATP Hà Nội chúc mừng
Phòng QLXNC- CA tỉnh Lạng Sơn nhân dịp năm mới 2014 

Tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh- CA tỉnh Lạng Sơn, hai bên lãnh đạo phòng đã có buổi làm việc và trao đổi kinh nghiệm, nghiệp vụ. Thượng tá Nguyễn Công An, Phó trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - CA tỉnh Lạng Sơn khẳng định: “Sự phối hợp có hiệu quả giữa Công an Thủ đô với Công an Lạng Sơn đã góp phần tích cực trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội”.

Làm việc với Đồn Biên phòng Tân Thanh - Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn, đoàn công tác Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - CATP Hà Nội đã được cán bộ, chiến sỹ đón tiếp trong bầu không khí đầm ấm, cởi mở, trang trọng thấm đượm tình đồng chí. Đại tá An Quốc Khánh thay cán bộ, chiến sỹ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - CATP Hà Nội cảm ơn sự phối kết hợp đầy trách nhiệm của bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn. Đặc biệt, trong thời gian vừa qua, Đồn Biên phòng Tân Thanh đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - CATP Hà Nội giải quyết tốt những vấn đề an ninh liên quan đến công dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc ở khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn. Đây là kết quả rất đáng tự hào của hai đơn vị, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới. Đại tá An Quốc Khánh mong muốn công tác phối hợp này ngày càng gắn kết chặt chẽ hơn.

Đại tá An Quốc Khánh, Trưởng Phòng QLXNC tặng quà và chúc mừng năm mới
CBCS Đồn biên phòng Tân Thanh- Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn

Đáp lại lời cảm ơn, Trung tá Vũ Quốc Ân, Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Đồn biên phòng Tân Thanh, khẳng định: “Sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an Hà Nội và Biên phòng tỉnh Lạng Sơn là nhiệm vụ chung để bảo vệ an ninh quốc gia và an ninh biên giới. Để nhiệm vụ này hoàn thành tốt là có phải sự chung sức, chung lòng và đầy tinh thần trách nhiệm của cả lực lượng Công an Thủ đô cũng như lực lượng Bộ đội biên phòng nói chung và Đồn biên phòng Tân Thanh nói riêng”. Trung tá Vũ Quốc Ân Bí gửi lời cảm ơn chân thành tới đoàn công tác Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - CATP Hà Nội đã có sự phối kết hợp rất chặt chẽ, với tinh thần trách nhiệm cao trong những năm qua.

Kết thúc buổi làm việc Đại tá An Quốc Khánh đã trao tặng Đồn Biên phòng Tân Thanh quà của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và báo tết của Báo An ninh Thủ đô - CATP Hà Nội và khẳng định người dân Thủ đô luôn một lòng hướng về miền biên cương, nơi các chiến sỹ mang quân hàm xanh ngày đêm vững chắc tay súng, canh giữ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc thân yêu.

Đoàn công tác Phòng QLXNC chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí, đồng đội
tại Trạm KSBP Cốc Nam

Cùng ngày, đoàn công tác Phòng Quản lý xuật nhập cảnh - CATP Hà Nội đã đến thăm, chúc tết tặng quà Trạm Kiểm soát biên phòng Cốc Nam, thuộc Đồn Biên phòng Tân Thanh. Trạm Kiểm soát biên phòng Cốc Nam là một trong những lực lượng trực tiếp phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - CATP Hà Nội. Trong năm qua, đơn vị này đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh- CATP Hà Nội trục xuất hàng chục lượt đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và vi phạm quy chế xuất nhập cảnh.