Thai phụ sinh con to là do ô nhiễm môi trường?

ANTĐ - Thai phụ sống trong những thành phố lớn dễ sinh con to hơn phụ nữ sống ở các vùng nông thôn là do ô nhiễm môi trường?

Phụ nữ mang thai sống trong những thành phố lớn dễ sinh con to hơn phụ nữ sống ở các vùng nông thôn là do họ tiếp xúc nhiều hơn với các estrogen ngoại lai (xenoestrogens), một loại các chất gây ô nhiễm môi trường hoạt động như những hormon.

Đây là nghiên cứu đầu tiên được tiến hành tại Tây Ban Nha thiết lập mối tương quan giữa dư thừa estrogen ở nhau thai của thai phụ và sinh con to. Để tiến hành nghiên cứu, các nhà khoa học tại Đại học Granada đã kiểm tra 2 nhóm phụ nữ mang thai.

Nhóm đầu tiên gồm các thai phụ sống tại thành phố Madrid và làm việc trong lĩnh vực quản trị hoặc giáo dục. Nhóm thứ 2 là những phụ nữ sống ở các vùng nông thôn của tỉnh Granada làm công việc nội trợ.

Các nhà nghiên cứu thấy rằng sự khác nhau về sinh học, địa lý và hoàn cảnh kinh tế - xã hội ở cả 2 nhóm xác định sự hiện diện của các estrogen ngoại lai trong nhau thai do tiếp xúc với những chất gây ô nhiễm môi trường.

Họ đã kiểm tra các yếu tố quyết định phơi nhiễm môi trường và phát hiện thấy mối tương quan giữa các yếu tố nhân trắc và địa lý – xã hội, tình trạng sức khỏe, lối sống và các điều kiện làm việc cũng như tổng estrogen dư thừa.

Các nhà nghiên cứu thấy rằng tác động của estrogen đến mô nhau thai liên quan trực tiếp với một số đặc điểm ở bố mẹ, sinh đẻ và những đứa trẻ mới sinh. Do đó, nhóm phụ nữ bị tác động nhiều hơn của estrogen tới mô nhau thai là nhóm phụ nữ nhiều tuổi hơn có chỉ số khối cơ thể thấp hơn và sống ở Madrid.

Hơn nữa, nhóm phụ nữ này sinh con to hơn. Và đây rất có thể là do các estrogen ngoại lai tác động trực tiếp đến sự phát triển của bào thai.