Thai phụ hút thuốc, con dễ bị ho hen

ANTĐ - Thai phụ hút thuốc lá khi mới mang thai làm tăng nguy cơ con của họ bị ho, hen sau này.

Nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Thụy Điển cho thấy thai phụ hút thuốc lá khi mới mang thai làm tăng nguy cơ con của họ bị ho, hen kể cả khi được sinh ra, trẻ không phải tiếp xúc với khói thuốc nữa.

Tiến sĩ Asa Neuman ở Viện Y học môi trường thuộc Viện Karrolinska tại Stockholm và các đồng nghiệp đã phân tích dữ liệu về hơn 21.000 trẻ em trong đó có 735 trẻ bị phơi nhiễm với khói thuốc lá của mẹ ngay từ trong khi còn ở trong bụng mẹ.

Kết quả nghiên cứu cho thấy những trẻ có mẹ hút thuốc lá trong khi mang thai sẽ tăng nguy cơ bị ho và hen ở độ tuổi trước khi tới trường. Nguy cơ tăng cao nhất là khi thai phụ hút thuốc lá trong 3 tháng đầu của thai kỳ.

Nghiên cứu được đăng trực tuyến ngày 17/8 trên tạp chí the American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.