Tết Mậu Tuất 2018: Tour ngắn ngày, du lịch khám phá "ăn" khách

ANTD.VN -Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2018, thị trường tour du lịch trong dịp này cũng đang bước vào giai đoạn nước rút đầy sôi động. Dù lựa chọn du xuân bên gia đình, bạn bè hay một mình “trốn” Tết thì du khách nào cũng kỳ vọng “săn” được tour hợp túi tiền, đem lại nhiều trải nghiệm trong những ngày đầu năm mới 2018.

Tết Mậu Tuất 2018: Tour ngắn ngày, du lịch khám phá "ăn" khách ảnh 1

Hoa anh đào vùng Kawazu (Nhật Bản) hấp dẫn du khách Việt trong dịp Tết Nguyên Đán 2018

Ngay từ những tháng cuối năm 2017, nhiều đơn vị lữ hành đã tung ra những “chùm tour Tết Nguyên Đán” với nhiều khuyến mại hấp dẫn để du khách thỏa sức lựa chọn về địa điểm, thời gian khởi hành. Trong đó, các tour ngắn ngày, khởi hành sớm từ mồng Một, mồng Hai được du khách ưa chuộng hơn cả.

Tour du lịch ngắn ngày “ăn” khách

Bà Lê Hòa – Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại và lữ hành tế Thế giới mới phấn khởi do đơn vị này thực hiện chương trình giảm giá tương đối cho một số tour nên nhiều đoàn khách “chốt” lịch từ khá sớm. Trong đó, một trong những tour được nhiều khách lựa chọn nhất là khởi hành từ Hà Nội đi Nhật Bản.

Lý giải về điều này, bà Lê Hòa cho biết, đây là khoảng thời gian mà du khách có thể vừa ngắm tuyết vùng Kawazu (tỉnh Shizuoka, Nhật Bản), lại vừa được tản bộ dưới những cây hoa đào. Thời điểm này, hoa anh đào ở Kawazu nở rộ, loài hoa này có thời gian nở dài hơn so với những nơi khác nên vào khoảng tháng 2 là đã nở trên những con đường dọc bờ sông. Bên cạnh đó, nơi đây còn có thác nước kỳ vĩ và nhiều nét ẩm thực độc đáo.

Bên cạnh Nhật Bản, tour từ Hà Nội đến nhiều nước châu Á như: Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Hồng Kông (TQ)...được nhiều người Việt chọn đặt chân đến ghé thăm trong dịp Tết Nguyên đán tới do thời gian tour thường ngắn (chỉ từ 3-5 ngày) nên phù hợp với những ngày nghỉ Tết. Ngoài ra, các tour xuất ngoại dài ngày sang các nước châu Âu như Anh, Úc, Pháp... để “trốn Tết”, thăm người thân đã được du khách đăng ký trước ngày khởi hành khoảng 2 tháng để đảm bảo thời gian xin visa.

Theo khảo sát được biết, giá cả tour Tết Nguyên Đán năm nay không có nhiều biến động so với các năm trước đó, còn các tour tuyến thì ngày một đa dạng hơn. Tuy nhiên một số đơn vị lữ hành vẫn áp dụng chương trình giá ưu đãi để hút khách. Ông Lương Duy Doanh, Giám đốc Công ty Fivestar Travel cho biết, giá tour trong dịp Tết Nguyên đán dao động trên dưới 1 triệu đồng so với ngày thường. Tuy nhiên, đơn vị này đã đưa ra một số tour với giá thấp hơn cả ngày thường với mong muốn tri ân khách hàng.

Mặc dù ngày càng nhiều người Việt chọn xuất ngoại trong dịp Tết Nguyên đán song những tour trong nước không vì thế mà bị lép vế. Các tour nội địa được đánh giá là phong phú, phù hợp cho những du khách vừa muốn đón Tết một vài hôm ở nhà, vừa muốn tranh thủ đi du lịch ngắn ngày. Không khí miền Bắc thường lạnh trong những ngày đầu năm, nên các vùng biển ấm miền Trung và phía Nam nước ta được nhiều gia đình ưa chuộng. Trong đó, Nha Trang, Phan Thiết, Phú Quốc, Hội An, Huế, Sài Gòn... là những điểm đến đứng đầu trong danh sách này. Bên cạnh đó, các tour Đông - Tây Bắc khởi hành từ ngày mồng Hai, mồng Ba hấp dẫn với những người dân ở các thành phố lớn, tập trung chủ yếu ở Hà Nội và TP.HCM

Tết Mậu Tuất 2018: Tour ngắn ngày, du lịch khám phá "ăn" khách ảnh 2

Du khách quốc tế đến Việt Nam trong năm mới với mong muốn tìm hiểu văn hóa lịch sử, tìm cơ hội hợp tác kinh doanh

Nở rộ tour du lịch dành cho người “mê xê dịch”

Có một điều thú vị dễ nhận thấy trong vài năm trở lại đây,  đó là những người “mê xê dịch” ngày càng thích các tour du lịch khám phá hơn là du lịch nghỉ dưỡng. “Tôi thấy du khách đặt tour bên công ty tôi năm nay đặc biệt có thiên hướng hướng về tự nhiên” – Bà Phan Mỹ Linh, Chuyên viên điều hành tour, Công ty PYS Travel cho biết.

Nhiều du khách trong nước và cả du khách quốc tế tỏ ra thích thú với việc ngắm hoa mận Mộc Châu, hoa đào Hà Giang, săn mây Tà Xùa (Yên Bái) và xem đó là những trải nghiệm thú vị khó thể nào quên trong dịp đầu xuân năm mới. Miền núi Việt Nam không chỉ hút khách quốc tế bởi bức tranh phong cảnh thi vị và lãng mạn, mà mỗi vùng miền, mỗi quốc gia lại có những phong tục đón Tết đặc sắc riêng.

Khác nhiều so với những gì nhìn thấy trên phim và những tấm ảnh, cùng ăn, cùng ở và đón Tết với người bản địa, rong ruổi trên những cung đường, du khách có thể tự mình trải nghiệm nhiều điều thú vị, nhất là những kiến thức về lịch sử, văn hóa Việt Nam. Thêm vào đó, du khách sẽ có thêm những mối quan hệ và sự gắn kết với những người bạn đồng hành. Du xuân đầu năm vì thế vừa mang lại cho du khách nguồn kiến thức, kỹ năng sống không nhỏ về thiên nhiên, đất nước, con người.

Bà Dương Thanh Hằng – Giám đốc Công ty Sun Smile Travel tiết lộ: “Du khách Nga tới Việt Nam bao giờ cũng muốn tới Hà Nội, nhất là dịp đầu năm. Họ đến Việt Nam không chỉ để du lịch mà còn tìm hiểu thị trường, tìm đối tác, hợp tác kinh doanh”. Lăng Bác, phố đi bộ Hồ Gươm, Văn Miếu – Quốc Tử Giám luôn là những điểm đến được du khách Nga yêu thích. Sau khi đặt chân tới Hà Nội, Sa Pa, Hạ Long, Ninh Bình thường được du khách quốc tế chọn lựa là điểm đến kế tiếp.

Hầu hết, các doanh nghiệp đều chuẩn bị kỹ lưỡng, dồn sức đón khách trong dịp Tết Nguyên Đán này, từ việc xây dựng thông tin du lịch đầy đủ, truyền thông mạnh và sớm, đưa ra mức giá phải chăng... Việc chủ động, sẵn sàng từ doanh nghiệp tạo nên một trạng thái tích cực, tự tin, tạo nên thiện cảm, tin cậy từ du khách, đồng đời tạo bước đầu vững chắc cho một năm phát triển bứt phá của du lịch Việt Nam.