Tết ấm tình người

ANTĐ - Trong chuyến công tác khảo sát một số khu vực thuộc tỉnh An Giang, Đồng Tháp chuẩn bị cho hoạt động thường niên tặng quà cho bà con nhân dân nghèo nhân Tết Nguyên đán 2012, Đại tá Đào Lê Bình - Tổng Biên tập Báo ANTĐ đã tới thăm xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp và xúc động trước cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả của bà con.

Đây là một xã giáp biên, đất đai khô cằn, người dân nghèo chủ yếu sống nhờ 2 vụ lúa và có tới 30% số hộ thuộc diện nghèo cần trợ cấp, nhiều hộ thu nhập từ dẫm lúa, làm thuê chỉ 10.000 đồng/ngày…

Đại diện Báo ANTĐ tặng quà bà con Đồng Tháp

Được sự chỉ đạo của BBT, nhóm phóng viên thường trú của báo tại TP.HCM ngày 10-1 đã phối hợp với ông Lương Văn Minh - một doanh nghiệp ở xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự mua và chuyển 2 tấn gạo cùng một số quà tết đến bà con. Trước giờ lên đường, chúng tôi thêm tin vui, bà Võ Thị Hoa - một nhà hảo tâm ở TP.HCM, thân nhân của nguyên Tổng Biên tập Báo CATP.HCM Hà Phi Long đã ủng hộ thêm 8 triệu đồng. Bà Đoàn Thị Sa ở ấp 1 cho biết: “Người dân ở đây nghèo lắm, nhiều hộ phải đi vay nhau từng bữa để ăn. Nay được tin có đoàn báo Thủ đô về tặng quà tết, dân nghèo chúng tôi rất vui, đến xếp hàng chờ từ sớm đấy”. Bà Tống Thị Tư ở ấp 2 xúc động: “Quý nhau ở cái tình, một chút quà nhỏ lúc khó khăn này, thực còn hơn mâm cao cỗ đầy. Chúng tôi cảm ơn Báo ANTĐ đã giúp chúng tôi có một cái tết no…”. Ông Nguyễn Văn Mòi, hộ nghèo ở ấp 3 chia sẻ: “Sự quan tâm, động viên kịp thời của báo cũng như các nhà hảo tâm giúp chúng tôi vững tin hơn để thêm đoàn kết gắn bó giữa bà con nhân dân vùng biên giới Việt Nam - Campuchia.

Gần 300 phần quà tết cho các hộ nghèo ở xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp quả là con số ít ỏi khi còn rất nhiều bà con ở các vùng xung quanh nghe tin cũng đến mong nhận chút tình cảm từ Báo ANTĐ… Chúng tôi vô cùng áy náy vì chưa làm được gì nhiều giúp bà con nơi đây có một tết đủ đầy hơn nhưng đó cũng là động lực để Báo ANTĐ tiếp tục hành trình đến với nhiều vùng miền của Tổ quốc - một hoạt động thường niên nhiều ý nghĩa, đem một cái tết sẻ chia, ấm tình người đến với những bà con nghèo.