Tập trung phòng ngừa hỏa hoạn ở ngoại thành

ANTĐ - “Việc ra mắt cơ sở 2 - Phòng Cảnh sát PCCC Cầu Giấy tại thị trấn Phùng, là tiền đề thành lập Phòng Cảnh sát PCCC Đan Phượng trong thời gian tới - Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi - Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội nhấn mạnh.

Chịu trách nhiệm quản lý công tác PCCC trên địa bàn quận Cầu Giấy, 3 huyện là: Từ Liêm, Hoài Đức, Đan Phượng, thời gian qua, Phòng Cảnh sát PCCC Cầu Giấy đã làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra an toàn phòng chống cháy nổ, không để xảy ra cháy lớn, gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Trong số địa bàn quản lý, huyện Đan Phượng được đánh giá có tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều khu, cụm công nghiệp, mật độ dân cư cao, đặc biệt có nhiều làng nghề truyền thống… Tại một số làng nghề sản xuất, gia công đồ gỗ, nguy cơ xảy ra cháy luôn thường trực vì nhiều hộ dân còn bất cẩn trong việc tồn trữ hàng hóa, sắp xếp kho, xưởng sản xuất. Hệ thống điện tại nhiều nơi đấu nối không đảm bảo, tiềm ẩn nguy cơ chập cháy. “Người dân trên địa bàn còn chủ quan với hỏa hoạn, phương tiện PCCC rất thiếu” - ông Đinh Hữu Hạnh - Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng nhìn nhận bất cập.

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC Cầu Giấy thông tin: quãng đường chạy cháy từ trụ sở đơn vị, đến xã xa nhất của huyện Đan Phượng khoảng 30km. Nếu không may cháy lớn xảy ra, chạy cháy xa, xe chữa cháy tiếp cận được hiện trường cũng khó lòng giảm thiểu thiệt hại. Đó là chưa kể nguồn nước chữa cháy trên địa bàn cũng rất thiếu. Hệ thống trụ nước cứu hỏa chỉ có ở một số tuyến đường trung tâm, trong khi các ao hồ chứa nước tại các làng nghề đã bị san lấp gần hết lấy mặt bằng sản xuất, xây dựng. 

Để phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ cháy nổ trên địa bàn huyện Đan Phượng, rút ngắn quãng đường chạy cháy, sáng qua (14-5), Phòng Cảnh sát PCCC Cầu Giấy đã tổ chức lễ ra mắt cơ sở 2 của đơn vị, đặt tại thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng.