- Tập 1 “Chị đẹp đạp gió 2024”: 3 đội trưởng đầu tiên lộ diện, Thu Phương và Mỹ Linh trở thành đối thủ
- H’Hen Niê lần đầu về miền Tây trao thư viện thân thiện
- Gia đình Đoan Trang chung tay lên tiếng xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em
Chương trình tập huấn do Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) phối hợp cùng Đại sứ quán Canada tại Việt Nam tổ chức hướng đến ngày 25 - 11 - “Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái” và Tháng hành động quốc gia vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực gia đình trên cơ sở giới.
![]() |
Ông Colin Timothy Muir Shonk, Bí thư Thứ nhất về Chính trị và Quan hệ Công chúng, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam chia sẻ tại buổi tập huấn |
Tham dự chương trình tập huấn, có các chuyên gia của UN Women, các cơ quan chuyên môn với vai trò hướng dẫn nghiệp vụ truyền thông: Bà Suzie Dunn, trợ lý Giáo sư tại Đại học Dalhousie và Trường Luật Schulich; Thạc sĩ Trần Lệ Thùy - Giám đốc, Trung tâm Sáng kiến Truyền thông và Phát triển; Thạc sĩ Hoàng Bích Thảo, cán bộ phụ trách truyền thông và vận động chính sách, UN Women.
Trong chương trình, các nhà báo và các chuyên gia cùng thảo luận, tìm hiểu những nguyên tắc, tiêu chuẩn quốc tế về truyền thông có nhạy cảm giới với những vụ việc liên quan tới bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em và bạo lực trên không gian mạng, nhằm nâng cao năng lực, xóa bỏ định kiến giới và bạo lực giới trong lĩnh vực báo chí - truyền thông tại Việt Nam.
![]() |
Buổi tập huấn đã giúp người tham dự hiểu đúng về các nguyên tắc khi đưa tin về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái; các định nghĩa về bạo lực trên công nghệ; tìm hiểu các nguyên nhân gốc rễ và các rủi ro đối với các nhà báo khi tác nghiệp từ đó lập tình huống và lên kế hoạch an toàn; các giải pháp ứng phó toàn cầu đối với bạo lực dựa trên công nghệ… Các nhà báo cũng đã cùng nhau thảo luận về nguyên tắc của truyền thông khi đưa tin liên quan bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái .
Trong khuôn khổ chương trình, đoàn sẽ thăm Ngôi Nhà bình yên, nơi tạm lánh miễn phí dành cho phụ nữ và trẻ em bị bạo lực tại thành phố Cần Thơ để có cơ hội trao đổi thực tế.
![]() |
Việt Nam chưa có số liệu tổng thể về loại hình bạo lực trên không gian mạng. Tuy nhiên, xu hướng có vẻ đang gia tăng và hướng vào nhóm thanh niên và vị thành niên với các con số ghi nhận được: 21% vị thành niên và người trẻ tuổi từ 13-24 đã từng bị bắt nạt trên mạng (Nguồn : UNICEF's U-Report 2019); 15,6% LGBTI+ được khảo sát đã trải qua kỳ thị và bắt nạt trên không gian mạng trong vòng 12 tháng qua (Nguồn iSEE, UNDP, Nghiên cứu “Có phải vì tôi là LGBT? Phân biệt đối xử dựa trên bản dạng giới và xu hướng tính dục tại Việt Nam 2022).