Tạo hình hài hước của NSND Ngọc Giàu trong phim Tết của Trấn Thành

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tham gia diễn xuất trong phim "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành, NSND Ngọc Giàu vào vai bà ngoại có tạo hình vô cùng "xì tin" và với tính cách được tiết lộ là cực kỳ "chịu chơi".

"Nhà bà Nữ" là tác phẩm điện ảnh mới nhất do Trấn Thành đứng chân ở cả hai vai trò nhà sản xuất kiêm đạo diễn. Những thước phim xoay quanh mối quan hệ và cuộc sống thường nhật của các thành viên trong gia đình bà Ngọc Nữ - chủ quán bánh canh cua nức tiếng đất Sài thành. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên quen thuộc trong showbiz Việt như: Trấn Thành, Lê Giang, NSND Ngọc Giàu, Khả Như, Uyển Ân, Song Luân, Lê Dương Bảo Lâm, NSND Việt Anh, NSƯT Công Ninh, Ngân Quỳnh, Lý Hạo Mạnh Quỳnh, Phương Lan…

Trong phim, nhân vật bà ngoại Ngọc Ngà với sự thể hiện của NSND Ngọc Giàu hứa hẹn khiến người xem bất ngờ hơn cả. Trở lại với điện ảnh với bộ phim này, NSND Ngọc Giàu gây "sốt" với tạo hình hết sức táo bạo. Dù đã ở độ tuổi cao niên nhưng nhân vật bà Ngọc Ngà vẫn rất đam mê những mẫu váy hoa trẻ trung, tóc nhuộm màu sáng, khi thì búi cao, lúc lại tết sợi mảnh trông rất cá tính. Ở thời điểm hiện tại, dù đoàn phim chưa chia sẻ quá chi tiết về nhân vật Ngọc Ngà nhưng thông qua đoạn teaser vừa được tung ra có thể thấy nhân vật này là người có tính cách rất hào sảng, gần gũi và ham vui.

Để hóa thân hoàn hảo thành bà ngoại Ngọc Ngà, NSND Ngọc Giàu chia sẻ, bà đã phải tốn khá nhiều thời gian hóa trang trước mỗi cảnh quay, nhất là với khâu làm tóc. Bản thân nữ nghệ sĩ cũng rất bất ngờ với tạo hình mà êkíp sản xuất định hướng cho vai diễn của mình, Dù có chút ngại ngùng và chưa quen lúc ban đầu nhưng NSND Ngọc Giàu rất tin tưởng vào ý đồ nghệ thuật của đạo diễn Trấn Thành.

Đại diện êkip sản xuất "Nhà bà Nữ" cho biết, trên trường quay, NSND Ngọc Giàu khiến ai nấy đều phải ngưỡng mộ trước tinh thần cống hiến hết mình cho vai diễn. Dù đã 77 tuổi nhưng nữ nghệ sĩ luôn duy trì được nguồn năng lượng tích cực, tinh thần làm việc hăng say. Mỗi khi trò chuyện cùng các thành viên êkíp, biểu cảm đáng yêu và sự duyên dáng trong từng câu chuyện của nữ nghệ sĩ luôn mang đến những tràng cười sảng khoái cho mọi người. Đó cũng là lý do mà hầu hết thành viên đoàn phim đều gọi NSND Ngọc Giàu với tên gọi thân thương là “má Giàu”.

NSND Ngọc Giàu sinh năm 1945, là nữ nghệ sĩ gạo cội của cải lương miền Nam. Hơn 40 năm gắn bó với nghệ thuật, NSND Ngọc Giàu là "cây đa, cây đề" của Nhà hát Trần Hữu Trang nói riêng và của nền nghệ thuật Việt nói chung. Bà đảm nhận hàng trăm vai diễn trên sân khấu cải lương, vô số vở kịch và hàng chục phim truyện… Ở tuổi 77, NSND Ngọc Giàu vẫn còn giữ được đam mê lớn với nghệ thuật, không ngại thử thách bản thân với những dạng vai mới lạ, nhất là trong lĩnh vực phim điện ảnh.

Trước phim "Nhà bà Nữ", NSND Ngọc Giàu cũng đã đồng hành cùng Trấn Thành trong khá nhiều dự án. Vai diễn của nữ nghệ sĩ trong cả hai dự án là phim web-drama và phiên bản điện ảnh "Bố già " đều để lại ấn tượng sâu đậm cho khán giả. Vai diễn Hai Giàu - chị cả của nam chính Ba Sang trong phim điện ảnh "Bố già" của NSND Ngọc Giàu được đặc biệt yêu mến.

Bên cạnh đó, một vai diễn gây chú ý khác là nhân vật chính - bà Nữ do diễn viên Lê Giang đảm nhận. Tạo hình mới của chị trong phim với bộ sưu tập trang phục "kín cổng cao tường” cùng tóc tết vắt qua đầu khá ấn tượng. Hình tượng bà Ngọc Nữ của Lê Giang vừa có gì độc đáo, lại rất đỗi quen thuộc khi ta nhìn thấy đâu đó trong nhân vật này dáng dấp của những người mẹ, những người phụ nữ mực thước trong gia đình Việt. Dù trăm công ngàn việc, buôn gánh bán bưng vất vả nhưng họ vẫn luôn ăn mặc rất tươm tất để giữ gìn thể diện cho gia đình.

Lê Giang tiết lộ về vai diễn mới của mình: “Bà Nữ là người phụ nữ đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Một người phụ nữa tảo tần, buôn gánh bán bưng để lo cho gia đình. Như bao người phụ nữ khác, bà Nữ mong muốn con mình được học hành và thành tài… Tôi cũng là mẹ của những đứa con, cũng có những mong muốn như bà Nữ nên tôi có thể hòa cảm xúc vào vai diễn một cách chân thật nhất với tâm tư, tình cảm mong muốn của những người mẹ”.

Cũng theo Lê Giang, để hóa thân vào vai chủ quán bánh canh cua, chị đã phải cất công đi học một khóa nấu bánh canh để có thể nhập vai thuần thục nhất. Bởi với nữ nghệ sĩ, bên cạnh tạo hình, hóa trang thì việc khám phá ra những thói quen trong công việc, đời sống hằng ngày của nhân vật sẽ giúp người diễn viên nhập vai trọn vẹn nhất.