Tăng nguy cơ sinh thai chết do nhiễm virus cúm H1N1

ANTĐ - Theo một nghiên cứu mới đây, trẻ được sinh bởi những bà mẹ nhiễm virus cúm H1N1 đối mặt với nguy cơ tử vong cao hơn.

Tỉ lệ tử vong con ở những phụ nữ nhiễm chủng virus này năm 2009 cao gấp 5 lần bình thường. Những phụ nữ này cũng bị tăng nguy cơ sinh non.

Các quan chức y tế cho biết kết quả này củng cố thông điệp cho rằng tất cả phụ nữ mang thai nên tiêm phòng cúm.

Nghiên cứu này được thực hiện bởi Trường Đại học Oxford, các tác giả đã xem xét các trường hợp phụ nữ mang thai ở Anh nhập viện khi nhiễm cúm.

Trong số 256 bà mẹ nhiễm virus cúm H1N1 trong khoảng từ tháng 9/2009 đến 1/2010, 7 trường hợp sinh thai chết và 3 trường hợp có con tử vong ngay sau khi sinh.

Tiến sĩ Marian Knight người đứng đầu nghiên cứu nói tiêm phòng cúm là biện pháp bảo vệ tốt nhất.