Mỹ dùng tác chiến “không-hải nhất thể” bóp chết chiến lược “chống tiếp cận” Trung Quốc?

Mỹ dùng tác chiến “không-hải nhất thể” bóp chết chiến lược “chống tiếp cận” Trung Quốc?

ANTĐ - “Tác chiến không-hải nhất thể” chính là khắc tinh của chiến lược “chống tiếp cận/khu vực cấm” của Trung Quốc. Quân đội Mỹ sẽ thông qua các phương tiện tác chiến tàng hình, có khả năng tấn công tầm xa để hủy diệt khả năng tấn công và dập tắt năng lực phòng không của Trung Quốc.
 “Quái vật biến hình” của Mỹ sẽ là bá chủ trên biển?

“Quái vật biến hình” của Mỹ sẽ là bá chủ trên biển?

ANTĐ - Thông thường nếu đề cập đến một phương tiện có thể di chuyển với tốc độ siêu âm, mà không phải là thiết bị bay trên không, người ta thường nghĩ tới một bộ phim viễn tưởng, nhưng người Mỹ đã biến nó thành sự thực.
Nga chuẩn bị biên chế 2 tàu hộ tống 21631

Nga chuẩn bị biên chế 2 tàu hộ tống 21631

ANTĐ - Ngày 13-1, Quân khu Phương Nam của Nga cho biết, một cặp tàu hộ tống tên lửa mới đã hoàn thành các đợt chạy thử chấp nhận và sẽ được biên chế cho Đội tàu Biển Caspian của Hải quân Nga trong quý đầu năm nay.
Nga tiến một bước dài trên con đường thành cường quốc UAV

Nga tiến một bước dài trên con đường thành cường quốc UAV

ANTĐ - Hiện Nga đang nghiên cứu các loại UAV trinh sát - tấn công có tính năng ưu việt như bộ 3 UAV Zond-1/2/3 do công ty Sukhoi phát triển, UAV tấn công tàng hình Skat của công ty Mikoyan và UAV tấn công tàng hình T-60 dựa trên nguyên mẫu máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Sukhoi PAK FA T-50 cũng của công ty Sukhoi.
Hàn Quốc chế tạo 120 chiếc tiêm kích tàng hình thế hệ 5 KF-X

Hàn Quốc chế tạo 120 chiếc tiêm kích tàng hình thế hệ 5 KF-X

ANTĐ - Hãng tin Yonhap dẫn lời quan chức cao cấp Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, trong năm nay Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sẽ xúc tiến một cách toàn diện chương trình tự nghiên cứu phát triển tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 KF-X, nỗ lực đến năm 2023 sẽ hoàn tất quá trình nghiên cứu.
Trung Quốc lạc lối trong phát triển tiêm kích thế hệ 5

Trung Quốc lạc lối trong phát triển tiêm kích thế hệ 5

ANTĐ - Giới truyền thông cho rằng, ngành công nghiệp hàng không của Trung Quốc đang tập trung lực lượng chế tạo hai loại máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm J-20 và J-31. Đồng thời, đã bắt đầu bước vào giai đoạn thử nghiệm 2 loại tiêm kích tàng hình J-23 và J-25.
Mỹ che giấu dự án UAV trinh sát tàng hình tối mật

Mỹ che giấu dự án UAV trinh sát tàng hình tối mật

ANTĐ - Ngày 6-12, tạp chí Aviation Week dẫn lời các quan chức quân sự và tình báo Mỹ cho biết, Không quân Mỹ đang thử nghiệm một chiếc máy bay trinh sát không người lái mới do Tập đoàn Northrop Grumman phát triển mang tên RQ-180.
Đài Loan gây sốc với thiết kế UAV tấn công tàng hình

Đài Loan gây sốc với thiết kế UAV tấn công tàng hình

ANTĐ - Ngày 6-12, một quan chức thuộc Viện Nghiên cứu khoa học và công nghệ Trung Sơn (CSIST) của Đài Loan cho biết, quân đội hòn đảo này đang phát triển một loại máy bay không người lái có khả năng mang vũ khí và tàng hình.