Iran lại gây sốc với chế tạo máy bay chiến đấu mới

ANTĐ - Ngày 3-2-2014, Phó Tư lệnh Không quân Iran Aziz Nasirzadeh cho biết, nước này có kế hoạch chế tạo các máy bay chiến đấu bán nặng và huấn luyện để trang bị cho lực lượng này.

Theo Tướng Aziz Nasirzadeh, kế hoạch chế tạo máy bay chiến đấu bán nặng đã được trình lên các quan chức cấp cao để phê chuẩn, và "khi được phê chuẩn, ngành công nghiệp quốc phòng sẽ bắt đầu chế tạo chúng".

Ông cho biết, các chuyên gia của nước này đã hiện đại hóa và trang bị vũ khí hiện đại cho các máy bay chiến đấu Mirage. "Chúng tôi đã trang bị thùng nhiên liệu do nước ngoài sản xuất trên những máy bay chiến đấu này, để kéo dài thời gian bay của chúng và trang bị cho chúng vũ khí, đạn dược sản xuất trong nước". 

Iran lại gây sốc với chế tạo máy bay chiến đấu mới ảnh 1

Máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 "Qaher-313"


Ngoài ra, vị tướng này còn cho biết, nước này có kế hoạch chế tạo các máy bay chiến đấu mới. Ông nói: "Các dự án khác cũng đang được ngành công nghiệp quốc phòng triển khai để sản xuất thêm máy bay chiến đấu, một trong số đó là máy bay huấn luyện Kowsar".

Hồi tháng 8 năm ngoái, Tướng Nasirzadeh cho biết, Không quân Iran và Tổ chức Công nghiệp Hàng không (trực thuộc Bộ Quốc phòng Iran) đang hợp tác sản xuất một loại máy bay chiến đấu hiện đại.

"Sản xuất loại máy bay quân sự này sẽ giúp chúng tôi hoàn toàn không cần phải mua máy bay chiến đấu từ nước ngoài, đặc biệt là cho mục đích huấn luyện", Tướng Nasirzadeh nói.

Iran lại gây sốc với chế tạo máy bay chiến đấu mới ảnh 2

Máy bay chiến đấu Thunderbolt do Iran tự chế tạo


Hiện nay, Iran còn đang chế tạo máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 “Kẻ chinh phục” (tên gọi: Qaher-313, ký hiệu máy bay là F-313). Nó được xếp vào loại máy bay tiêm kích đa năng cỡ nhỏ giống như F-35 của Mỹ. Đây là loại máy bay chiến đấu tàng hình một chỗ ngồi, có khả năng “làm mù” mọi loại radar, đồng thời có khả năng tấn công đối không và đối đất rất mạnh.

Ngoài ra, cuối năm 2013 không quân nước này đã ra mắt máy bay không người lái trinh sát - tấn công chiến lược Fotros, được sử dụng cho các mục đích trinh sát và giám sát và có thể được trang bị tên lửa không đối đất để thực hiện các nhiệm vụ quân sự. Máy bay có bán kính hoạt động lên đến 2.000 km, trần bay 7.600m và có thể hoạt động liên tục từ 16 đến 30 giờ.