Nga mất 10 năm để đại tu toàn bộ tàu ngầm hạt nhân Akula

ANTĐ - Nhà máy đóng tàu Zvyozdochka-Nga tuyên bố, việc đại tu hạm đội tàu ngầm tấn công thế hệ thứ ba lớp Akula của Hải quân Nga sẽ mất tối thiểu là 10 năm. Thời gian để tu sửa và nâng cấp mỗi tàu phải mất ít nhất 3 năm.

Công việc đại tu chiếc tàu ngầm hạt nhân Leopard đầu tiên thuộc lớp Akula, hiện đang được nâng cấp tại xưởng đóng tàu, nhưng do tài liệu và quy trình công nghệ cần thiết cho việc sửa chữa vẫn chưa được hoàn thiện, thời gian đại tu cho nó sẽ lâu hơn so với những tàu ngầm tiếp theo.

Quá trình đại tu lớp tàu ngầm được NATO tán tụng là "Cuồng phong" (Typhoon) này bao gồm việc thay thế hệ thống dây điện, điện tử, hệ thống tên lửa và một số thiết bị khác. Sau khi nâng cấp, tàu sẽ có khả năng tàng hình tốt hơn.

Tàu ngầm hạt nhân lớp Akula của Nga

Cùng với các tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen, các tàu ngầm Akula sẽ trở thành nòng cốt của hạm đội tàu ngầm tấn công  của Nga.

Dự án tàu ngầm lớp Akula bắt đầu phát triển từ những năm 1970-1980 của thế kỷ trước để thay thế cho các tàu ngầm vỏ Titanum lớp Sierra.

Các tàu ngầm lớp Akula có tiếng ồn rất nhỏ, ngoài tên lửa chống hạm và ngư lôi, có thể mang tới 12 tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm (có thể mang đầu đạn hạt nhân) tầm bắn 3000km.