Tăng cơ hội cho lao động đi xuất khẩu

ANTĐ - Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH, Ủy ban lao động Đài Loan (Trung Quốc) vừa thông qua việc điều chỉnh nới rộng hạn ngạch tiếp nhận lao động nước ngoài cho các ngành sản xuất, theo đó sẽ tăng thêm 3 ngành được nhận lao động nước ngoài và 6 ngành được điều chỉnh tăng hạn ngạch tiếp nhận. 

Cụ thể, 3 ngành mới được đưa vào diện được tiếp nhận lao động nước ngoài là: Ngành sản xuất mũ an toàn bằng nhựa, ngành sản xuất vệ sinh làm sạch và ngành sản xuất mỹ phẩm. 6 ngành được tăng thêm 5% hạn ngạch tiếp nhận lao động nước ngoài là: ngành may mặc, ngành sản xuất vali, túi xách, ngành sản xuất thịt đông lạnh, ngành sản xuất linh kiện xe đạp, ngành sản xuất bản mạch in ấn và ngành đo đạc và đóng gói vật bán dẫn. Ngoài ra, Ủy ban lao động Đài Loan đã công bố thực hiện mức lương cơ bản được điều chỉnh mới là 19.047 Đài tệ (13,6 triệu VND) áp dụng cho cả lao động nước ngoài nhập cảnh Đài Loan. 

Với những điều chỉnh này, dự kiến lượng lao động Việt Nam đến Đài Loan sẽ tăng mạnh. Hiện, số lượng lao động Việt Nam làm việc tại Đài Loan đang đứng thứ 2, sau Indonesia, trong tổng số lao động nước ngoài làm việc tại đây.