Tài năng xiếc trẻ 3 nước Đông Dương

(ANTĐ) - Vào ngày 8-10, Cuộc thi Tài năng xiếc trẻ 3 nước Đông Dương do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam và trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam sẽ được tổ chức. Đây là lần đầu tiên ngành xiếc có được một cuộc thi dành riêng cho những diễn viên trẻ. 

Tài năng xiếc trẻ 3 nước Đông Dương

(ANTĐ) - Vào ngày 8-10, Cuộc thi Tài năng xiếc trẻ 3 nước Đông Dương do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam và trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam sẽ được tổ chức. Đây là lần đầu tiên ngành xiếc có được một cuộc thi dành riêng cho những diễn viên trẻ. 

NSND Tâm Chính, Chủ tịch Liên chi hội Xiếc Việt Nam cho biết: Cuộc thi sẽ khích lệ tinh thần và giúp cho nghệ sỹ trẻ khẳng định được mình. Do tổ chức lần đầu nên mới chỉ hẹp ở ba nước tham dự. Chúng tôi mong muốn các cuộc thi tiếp theo sẽ được mở rộng với sự tham dự của nhiều nước trong khu vực và thế giới.

Các diễn viên tham gia cuộc thi lần này có tuổi từ 16 đến 25 sẽ trình diễn 21 tiết mục, trong đó đoàn Việt Nam có 35 diễn viên thuộc các đơn vị nghệ thuật xiếc chuyên nghiệp: Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Nhà hát Thể nghiệm thuộc trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam, Đoàn Xiếc Hà Nội, Đoàn Xiếc TP.HCM, Đoàn Xiếc nhân dân Long An. Đoàn Xiếc Campuchia gồm 17 người, trong đó có 14 diễn viên. Đoàn Xiếc quốc gia Lào có 15 diễn viên.

Các tiết mục chủ yếu là: Nhào lộn, Tung hứng, Thăng bằng. Nhiều tiết mục tập thể được dàn dựng công phu có số lượng diễn viên tham gia lên tới hàng chục người như: Đế trụ, Ngày hội Tây Nguyên, Hương vị xứ Dừa, Đu quang lưới bật, Tung hứng tập thể.

Cuộc thi có thể sẽ có những tiết mục trùng nhau về thể loại và hình thức biểu hiện, càng giúp các diễn viên trẻ của ba nước cọ xát với nhau, khẳng định được năng lực của bản thân mình, cũng là dịp các trường xiếc có cơ hội đánh giá lại kết quả chất lượng đào tạo của mình qua các tiết mục và trình độ của diễn viên do mình đào tạo.

Trên cơ sở đó đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo cho sự  nghiệp phát triển nghệ thuật xiếc trong những năm qua. Đây cũng được xem là một hoạt động góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác của Việt Nam với nước bạn Lào, Campuchia trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Ngô Chi