Yên Bái:

Số lượng gia súc chết rét tiếp tục tăng

ANTĐ - Tính đến ngày 13.1, tỉnh Yên Bái đã có 80 con gia súc bị chết rét.

Trong đó: huyện Mù Cang Chải nhiều nhất với  61 con, huyện Văn Chấn 14 con, Văn Yên 3 con và Yên Bình 2 con. Nguyên nhân số lượng gia súc chết rét vấn tiếp tục tăng là  do tập quán chăn thả đàn gia súc trên đồi, núi của người dân vùng núi cao nên khi nhiệt độ xuống thấp và xuất hiệt sương muối, nguy cơ trâu bò chết rét tăng cao. Bên cạnh đó, các hộ cũng chậm phát hiện gia súc bị chết nếu thiếu kiểm tra.

Trước khi đợt rét hoành hành, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã có công văn yêu cầu các địa phương khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống rét cho đàn gia súc. Tuy nhiên trước diễn biến phức tạp của thời tiết rét đậm rét hại bất thường như hiện nay thì khả năng gia súc chết còn có thể tăng hơn, đặc biệt là ở những huyện vùng cao.