Siêu mẫu, diễn viên Thanh Hằng “chơi lớn” với phim cổ trang

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cùng lúc đảm nhận hai vai trò diễn viên chính và nhà sản xuất cho dự án “Quỳnh hoa nhất dạ”, Thanh Hằng cho thấy sự “chơi lớn” của mình với màn ảnh rộng. Bởi với các nhà làm phim Việt, một trong những thể loại “khó nhằn” nhất chính là phim cổ trang. Thế nhưng, Thanh Hằng lại cho rằng cái khó ở đây không chỉ là cần một sự đầu tư mà là nghiên cứu nghiêm túc. Đồng thời, cô cũng khẳng định khán giả sẽ không cảm thấy lãng phí khi bỏ tiền mua vé xem “Quỳnh hoa nhất dạ”.

Không ngại thử sức với phim cổ trang

- Phóng viên: Chào Thanh Hằng, làm phim cổ trang, dã sử thường sẽ tốn rất nhiều kinh phí và tâm huyết, trong khi mức độ thành công khi ra rạp tại Việt Nam rất hiếm. Tại sao Thanh Hằng lại lựa chọn tác phẩm này để đánh dấu sự tái ngộ với khán giả và đặc biệt hơn lần quay lại này, chị còn đảm đương 2 vai trò cùng một lúc?

Siêu mẫu, diễn viên Thanh Hằng tin tưởng sẽ tái hiện hình ảnh Thái hậu Dương Vân Nga một cách chân thực

Siêu mẫu, diễn viên Thanh Hằng tin tưởng sẽ tái hiện hình ảnh Thái hậu Dương Vân Nga một cách chân thực

- Siêu mẫu, diễn viên Thanh Hằng: Thú thật, tôi thường bị thu hút bởi những nhân vật có tính cách mạnh mẽ, quyết liệt và có lòng trắc ẩn. Cách đây 2 năm, sau lần viếng thăm nơi thờ cúng Thái hậu Dương Vân Nga, tôi bất chợt rất muốn làm một bộ phim về người phụ nữ quyền lực của hai triều Đinh - Lê. Với tôi, quyết định nào cũng cần có cái duyên cũng như cảm xúc của bản thân dành cho nhân vật hay bộ phim mình tiếp nhận.

Ngoài vai trò diễn viên thì Hằng cũng đảm nhận luôn vai trò nhà sản xuất cho dự án “Quỳnh hoa nhất dạ”. May mắn tôi có các cộng sự rất giỏi nên năng lượng dành cho nhân vật cũng không quá bị ảnh hưởng. Bạn biết đó, Việt Nam mình chưa có phim trường dành cho cổ trang, cũng như cổ phục đi kèm. Tư liệu vào thời Đinh - Lê lại rất hiếm, vì thế ê-kíp của Hằng đã mất hơn 6 tháng để thu thập nhiều nguồn và sâu chuỗi cũng như viết lại theo cấu trúc của kịch bản phim, đó chỉ là vài ví dụ chứ kể hết chắc mải miết mất.

Thái hậu Dương Vân Nga (952 - 1000) còn được gọi là Đại Thắng Minh Hoàng hậu hoặc Bảo Quang Hoàng thái hậu, có rất nhiều giai thoại được truyền tụng trong nhân gian. Nhân vật lừng lẫy này gắn kết triều đại hai vị vua nổi tiếng Đinh Tiên Hoàng và Lê Đại Hành, lưu dấu đậm nét trong lịch sử nước ta.

- Quá trình Thanh Hằng hóa thân vào vai Thái hậu Dương Vân Nga như thế nào?

- Về nhân vật Thái hậu Dương Vân Nga, Hằng nắm được cốt lõi của nhân vật cần gì, phân tích và diễn thử với các bạn diễn như thế nào cho ăn ý… đến thời điểm này có thể nói là tạm ổn. Chỉ cần ra hiện trường là diễn thôi...

- Nếu trước đây, phim cổ trang Việt là của hiếm trên màn ảnh rộng thì vài năm trở lại đây, các dự án phim cổ trang liên tiếp trình làng. Thế nhưng, số lượng lại chưa đi kèm với chất lượng. Thanh Hằng đã lường trước những tình huống sẽ diễn ra khi phim của mình ra mắt chưa?

- Chính vì muốn bộ phim chất lượng nhất có thể nên ê-kíp sản xuất cũng thay đổi lịch vài lần. Bạn thử tưởng tượng, từ phục trang, giày dép, trâm cài tóc, đại cảnh thượng triều hay phòng Thái hậu... mọi thứ đều được dựng lên chứ không có sẵn. Thêm một chút là chi phí tăng theo, mọi thứ phải được tính toán kỹ lưỡng và hợp lý. Chính vì vậy mọi người sẽ thắc mắc sao phim “Quỳnh hoa nhất dạ” lâu ra mắt đến vậy. Bởi, bộ phim cần thời gian nhiều hơn bình thường một chút cho sự tốt nhất. Sẽ không vì tiến độ mà ảnh hưởng chất lượng phim.

- Thanh Hằng kỳ vọng như thế nào ở bộ phim “Quỳnh hoa nhất dạ”?

- Sản phẩm nào cho ra đời cũng sẽ được kỳ vọng. Hằng tin mình tạo ra được bộ phim khi ra rạp, khán giả sẽ cảm thấy họ bỏ tiền mua vé là xứng đáng!

- Một trong những khó khăn lớn nhất khi thực hiện phim cổ trang đó là vấn đề trang phục. Với “Quỳnh hoa nhất dạ”, Thanh Hằng và ê-kíp của mình đã “mất sức” ra sao cho phần trang phục trong phim?

- Trong dự án phim này sử dụng tổng cộng 200 bộ trang phục và riêng Thái hậu là 30 bộ. Mỗi chi tiết trên các bộ trang phục đều mang ý nghĩa riêng chứ không chỉ đáp ứng tiêu chí đẹp, nên lắm cầu kỳ và nhiều công phu.

Khán giả thích xem những gì tươi sáng

- Ở thời điểm này, Thanh Hằng đang tham gia chương trình “The New Mentor” cùng với 3 “ngôi sao” khác là Hà Hồ, Lan Khuê và Hương Giang. Chị đánh giá thế nào về 3 nữ đồng nghiệp cùng ngồi “ghế nóng” với mình?

- Với chương trình “The New Mentor” này, cùng dàn huấn luyện viên hiện tại thì tôi cho rằng đây là đội hình đẹp nhất và tốt nhất. Mỗi người mỗi thế mạnh, cùng tư duy làm việc văn minh, vui vẻ. Hương Giang hài hước pha trò, Hà Hồ nhẹ nhàng, Lan Khuê quyết liệt. Ngày làm việc kéo dài hơn 15 tiếng nhưng chính sự vui vẻ, văn minh mà trôi qua rất nhanh trong sự hào hứng. Tôi thích không khí làm việc như vậy.

- Nghe nói vì quay chương trình này mà Thanh Hằng đến thời gian ăn còn không có?

- Đúng là vậy, gần như tôi không còn thời gian để làm gì khác ngoài quay chương trình này. Hy vọng đến tháng 8 này khi chương trình phát sóng sẽ được khán giả đón nhận.

- Gần đây, nhiều chương trình truyền hình thực tế bị khán giả quay lưng vì lạm dụng “chiêu trò”. Thanh Hằng đã chuẩn bị tâm lý ra sao khi đồng ý tham gia sân chơi “The New Mentor”?

- Với “The New Mentor”, nhà sản xuất là người cầu thị và biết lắng nghe. Chúng tôi tạo thành một tập thể hòa hợp để tạo ra cái chung tốt đẹp nhất. Nơi đó có tranh luận về tư duy, nhưng không tranh cãi để hạ bệ. Hai điều này khác nhau. Sự thú vị của các vị huấn luyện viên sẽ tạo nên thu hút cho chương trình. Khán giả bây giờ họ cũng thích xem cái gì tươi sáng chứ mệt đầu cả ngày với công việc riêng rồi.

Không nhất thiết phải hòa mình vào số đông

- Thông tin Thanh Hằng sắp kết hôn khiến khán giả - những người yêu mến chị vô cùng vui mừng vì cuối cùng Thanh Hằng đã tìm thấy được một nửa của mình. Chị có thể tiết lộ đôi chút về người bạn đời tương lai của mình?

- Cảm ơn các khán giả đã dành tình yêu mến cho Thanh Hằng. Nhưng như thường lệ là Hằng ít khi chia sẻ chi tiết về chuyện cá nhân, đến khi rõ ràng hơn thì Hằng sẽ trả lời nhé.

- Giới nghệ sĩ bây giờ không còn e ngại trong việc giới thiệu người yêu của mình với công chúng, sao chị vẫn kín tiếng vậy?

- Thật lòng tôi không bao giờ muốn mình là người khác, tôi có cách sống của mình, không nhất thiết mình phải hòa vào số đông. Tôi không ngại chia sẻ, nhưng khi nào thích hợp và chắc chắn thì sẽ nói luôn một lần, tôi không muốn khán giả phải rối rắm theo những mối quan hệ tình cảm.

- Hỏi chuyện ngoài lề một chút, người hâm mộ tò mò liệu không biết chị có phải là một người thích nấu ăn không?

- Khi có nhiều thời gian tôi cũng hay nấu. Tôi cũng có khiếu nấu ăn đấy (Cười). Tôi học trên YouTube các công thức rồi cân theo vị mình mà nấu. Bật mí với độc giả là Hằng nấu ăn cũng ngon lắm đó! Nhớ lại thời điểm dịch bệnh Covid-19 thì bánh bao, bánh giò, xôi mặn, bún bò… Hằng đều đã làm qua hết rồi. Muốn ăn gì là tôi trổ tài món đó thôi. Việc nước việc nhà làm tuốt (cười).

- Sau khi kết hôn, Thanh Hằng sẽ tiếp tục sự nghiệp hay sẽ gác lại để sinh em bé?

- Ở độ tuổi này thì Hằng cũng nên có “hậu duệ”, cũng muốn nhìn xem phiên bản Thanh Hằng “nhí” sẽ ra sao.