Siết chặt an ninh, đề phòng các thế lực thù địch phá hoại ngày bầu cử

ANTĐ - Sáng 18-5, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã họp phiên thứ năm để chỉ đạo việc tiếp tục triển khai công tác bầu cử đại biểu quốc hội (ĐBQH) khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Chủ trì phiên họp,  Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, các công việc chuẩn bị cho ngày bầu cử đang được tiến hành theo đúng quy định và tiến độ đề ra.

Hội đồng Bầu cử quốc gia yêu cầu triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối

cho ngày bầu cử

Từ nay tới ngày bầu cử chỉ còn 4 ngày và đây là thời điểm đặc biệt quan trọng, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các cơ quan liên quan từ Trung ương tới địa phương cần tích cực, chủ động và triển khai quyết liệt để ngày bầu cử diễn ra thành công, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Theo báo cáo của Hội đồng Bầu cử quốc gia, một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai từ nay đến ngày bầu cử (22-5) là phải tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đề phòng sự phá hoại của các thế lực thù địch, phản động.

Muốn vậy, Hội đồng Bầu cử quốc gia đề nghị phải giao ban thường xuyên, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng bảo vệ bầu cử. Kiên quyết không để các thế lực thù địch, phản động lôi kéo quần chúng, phá hoại cuộc bầu cử. Cần bảo đảm thông tin thông suốt, kịp thời, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng của nhân dân trong dịp bầu cử. Đồng thời cũng cần chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền về bầu cử, đặc biệt là ý nghĩa của cuộc bầu cử, ngày bầu cử, danh sách người ứng cử, cách thức bỏ phiếu...

Hội đồng Bầu cử quốc gia yêu cầu, kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử ĐBQH khoá XIV trong cả nước phải được công bố chậm nhất là 20 ngày sau ngày bầu cử.