Sẽ ổn định quy mô dân số từ giữa thế kỷ 21

(ANTĐ) - Sáng 20-12, Bộ Y tế tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống ngành dân số-kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) Việt Nam.

Theo đó, qua 50 năm xây dựng và phát triển, những thành tựu của công tác DS-KHHGĐ đã góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội đất nước; thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, cải thiện đời sống nhân dân. Cụ thể, số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đã giảm được 4,3 con (từ 6,3 con năm 1960 xuống còn 2 con năm 2010), tuổi thọ bình quân tăng thêm 33 tuổi (từ 40 tuổi năm 1960 lên 73 tuổi năm 2010), tỷ lệ tăng dân số giảm xuống còn 1,05% năm 2010, quy mô dân số là 87 triệu người (thấp hơn nhiều mức dự báo là 105 triệu người vào năm 2010)...

Tại buổi mít tinh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tập thể cán bộ ngành DS-KHHGĐ qua các thời kỳ. Chủ tịch nước cũng mong muốn ngành dân số tiếp tục cố gắng, hoàn thành mục tiêu tổng quát là thực hiện gia đình ít con, khoẻ mạnh, tạo điều kiện để có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đồng thời tiến tới ổn định quy mô dân số từ giữa thế kỷ 21.