Chăm lo người cao tuổi khi dân số “bắt đầu già”

Chăm lo người cao tuổi khi dân số “bắt đầu già”

ANTD.VN - Ngày 9-8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Nghị quyết số 124/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7-2023. Theo đó, Chính phủ đã giao cho Bộ LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương nghiên cứu trình Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền giải quyết trợ cấp xã hội, hưu trí xã hội đối với người từ 75 đến 80 tuổi; nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi.
Tiện nhân thành phố

Tiện nhân thành phố

ANTD.VN - Mấy năm trước, tôi thuê một căn phòng nhỏ trên gác 3 một con phố nhỏ ở trung tâm thành phố, để tiện đi bộ tới cơ quan. Dù chỉ đi bộ được ít bữa, sau đó tôi vẫn đi xe máy là chính, nhưng sống ở đó quả thực là tiện.
Người Việt ở 3 tỉnh nước Nhật tăng lên

Người Việt ở 3 tỉnh nước Nhật tăng lên

ANTD.VN - Theo công bố bản điều tra số người nước ngoài sống tại Nhật Bản của Bộ Nội vụ và Truyền thông đất nước Mặt trời mọc, cộng đồng người Việt Nam có mức gia tăng dân số lớn nhất trong số các nước có người dân sống tại 3 tỉnh phía Bắc khu vực Kanto.
"Quả bom"  20 nghìn tỷ USD

"Quả bom" 20 nghìn tỷ USD

ANTD.VN - Tưởng như già hóa dân số chỉ là vấn đề của châu Âu, châu Mỹ thì giờ đây, nó lại đang trở thành thách thức đối với châu Á, khiến khu vực này phải chi tới 20 nghìn tỷ USD vào chăm sóc y tế cho người già từ nay tới năm 2030.
Xóm làng cô độc

Xóm làng cô độc

ANTĐ - Với dân số hơn 1,3 tỷ người, Trung Quốc có thể là nơi đông đúc nhất, nhưng thực tế, quốc gia này có rất nhiều khu vực không người sinh sống, hoặc chỉ có một người.

Số người tham gia BHYT tăng nhanh

Số người tham gia BHYT tăng nhanh

ANTĐ - Thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, đến tháng 3-2016, cả nước có thêm hơn 500.000 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT). 

Có thẻ BHYT vẫn phải tự chi trả nhiều khoản

Có thẻ BHYT vẫn phải tự chi trả nhiều khoản

ANTĐ - Tại hội thảo tư vấn xây dựng gói dịch vụ y tế cơ bản ở Việt Nam do Bộ Y tế tổ chức ngày 31-3, bà Kari Hurt - đại diện Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho rằng, ở Việt Nam có tới hơn 17.000 hạng mục dịch vụ kỹ thuật đang được triển khai tại các tuyến y tế. 

Khó nâng tỷ lệ tham gia BHYT tự nguyện

Khó nâng tỷ lệ tham gia BHYT tự nguyện

ANTĐ - Đây là thực trạng đang diễn ra tại một số quận trên địa bàn Hà Nội, được ghi nhận tại buổi giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo hiểm y tế (BHYT) của Ban Văn hóa Xã hội - HĐND TP Hà Nội tại quận Hoàn Kiếm và Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cuối tuần qua. 
Lễ mít tinh kỷ niệm Ngày dân số thế giới 11/7

Lễ mít tinh kỷ niệm Ngày dân số thế giới 11/7

ANTĐ -  Sáng 10/7, tại Hà Nội, Bộ Y tế và Quỹ dân số Liên Hợp quốc tại Việt Nam đã phối hợp tổ chức lễ mít tinh, diễu hành, hưởng ứng Ngày dân số thế giới 11/7 với chủ đề “Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình cho người dân dễ bị tổn thương trong thiên tai”. Đến dự có đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc Hội.

Chê bảo hiểm y tế vì thủ tục phiền hà

Chê bảo hiểm y tế vì thủ tục phiền hà

ANTĐ - Sau 4 tháng thực hiện chính sách mới về bảo hiểm y tế (BHYT), số đối tượng tham gia BHYT đã giảm đến 1,2 triệu người, trong đó riêng đối tượng hộ gia đình giảm 15%. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng này là do có khá nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện chưa được tháo gỡ.