Sẻ chia khó khăn với những mảnh đời đặc biệt

ANTĐ - Những món quà vô cùng ý nghĩa thuộc hoạt động từ thiện kỷ niệm Ngày Quốc tế Nelson Mandela tại Việt Nam vừa được gửi trao đến những số phận kém may mắn tại Trung tâm bảo trợ xã hội 4.
Hưởng ứng ngày Quốc tế Nelson Mandela (18-7), hôm nay, Đại sứ quán Nam Phi phối hợp với Báo An ninh Thủ đô và các tổ chức, cá nhân đã tổ chức chiến dịch tình nguyện tại Trung tâm bảo trợ xã hội 4, ở thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Tại đây, hàng trăm suất quà gồm lương thực, thực phẩm, sách vở, quần áo, thuốc men, sữa, bánh kẹo đã được trao đến tay những cụ già, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Sẻ chia khó khăn với những mảnh đời đặc biệt ảnh 1
Những nụ cười rạng rỡ trong Ngày Nelson Mandela tại Trung tâm bảo trợ 4

Bà Magau – Đại sứ nước Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam cho biết, đây là hoạt động từ thiện thực hiện theo khẩu hiệu của Ngày Quốc tế Nelson Mandela là “Hãy hành động, truyền cảm hứng thay đổi, và biến mỗi ngày là Ngày Mandela”. Dù không đáp ứng hết nhu cầu nhưng những người tổ chức chiến dịch mong muốn sẽ giúp Trung tâm bảo trợ xã hội 4 cải thiện điều kiện chăm sóc và phát triển hơn nữa.

Bà Magau – Đại sứ nước Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam phát biểu

Sẻ chia khó khăn với những mảnh đời đặc biệt ảnh 3
Thượng tá Vũ Kim Thành – Phó Tổng Biên tập báo An ninh Thủ đô

Thay mặt cho các đối tác phối hợp thực hiện chương trình từ thiện nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Nelson Mandela, Thượng tá Vũ Kim Thành – Phó Tổng Biên tập báo An ninh Thủ đô hy vọng, những việc làm nhỏ bé nhưng ý nghĩa, xuất phát từ trái tim những cán bộ - chiến sỹ công an hoạt động trên lĩnh vực báo chí sẽ góp phần mang đến niềm vui cho những người già, em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời thiết thực kỷ niệm 95 năm ngày sinh của ngài Nelson Mandela – Cựu Tổng thống nước Cộng hòa Nam Phi (18-7-1918 – 18-7-2013).
Vui mừng đón nhận những món quà ý nghĩa từ hoạt động từ thiện, bác sỹ Nguyễn Văn Bằng – Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội 4 đã gửi lời cám ơn tới các tổ chức, cá nhân đã đến thăm, tặng quà, giúp đỡ trang thiết bị vật chất. “Tấm lòng hảo tâm của quý vị sẽ góp phần cải thiện tốt hơn cho các cháu nhỏ và đối tượng đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm” – Giám đốc Nguyễn Văn Bằng cho biết.
Nhân dịp này, Đại sứ quán Nam Phi và các đối tác từ thiện đã cùng với thành viên tại Trung tâm bảo trợ xã hội 4 tham gia Lễ mừng sinh nhật Cựu Tổng thống Nelson Mandela, sau đó trồng rau tại khuôn viên của Trung tâm.

Được biết, Trung tâm bảo trợ xã hội 4 là ngôi nhà của khoảng 340 người già và trẻ em mồ côi, tàn tật, lang thang đường phố… Nhiều người trong số này là nạn nhân chất độc da cam, thiểu năng trí tuệ, vô gia cư hoặc không có người thân để nương tựa. Sau khi được được nhận vào trung tâm để được ăn, ở, dạy nghề và giáo dục, nhiều người trong số họ đã gắn bó và coi Trung tâm như ngôi nhà của mình.

Một số hình ảnh tại Ngày Nelson Mandela tại Trung tâm bảo trợ 4:

Trung tâm bảo trợ 4 hiện đang nuôi dưỡng 340 người già và trẻ em

Sẻ chia khó khăn với những mảnh đời đặc biệt ảnh 5

Mỗi con người ở đây đều có những hoàn cảnh vô cùng đặc biệt

Sẻ chia khó khăn với những mảnh đời đặc biệt ảnh 6
Nhưng họ luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc từ các tổ chức, cá nhân hoạt động từ thiện

Sẻ chia khó khăn với những mảnh đời đặc biệt ảnh 7
Trong Ngày Quốc tế Nelson Mandela, các em nhỏ có dậy từ rất sớm...

Sẻ chia khó khăn với những mảnh đời đặc biệt ảnh 8
.. để chào đón khách đến thăm

Sẻ chia khó khăn với những mảnh đời đặc biệt ảnh 9
Cậu bé này vui sướng, ngồi đợi đến lượt nhận quà

Sẻ chia khó khăn với những mảnh đời đặc biệt ảnh 10
Trong khi bạn bè vẫn đang hăng say với các trò chơi như đu quay, trượt ván

Sẻ chia khó khăn với những mảnh đời đặc biệt ảnh 11
Xúng xính trong váy hoa, 3 "công chúa" lại dành nhiều thời gian để
làm dáng trước cùng các tình nguyện viên ngoại quốc

Sẻ chia khó khăn với những mảnh đời đặc biệt ảnh 12
Những món quà của Báo An ninh Thủ đô được chuyển về địa điểm tập kết

Sẻ chia khó khăn với những mảnh đời đặc biệt ảnh 13
Các bạn sinh viên nước ngoài hăng hái giúp đỡ chuyển quà

Sẻ chia khó khăn với những mảnh đời đặc biệt ảnh 14
Đoàn khách vô cùng bất ngờ trước sự đón chào của các bé

Sẻ chia khó khăn với những mảnh đời đặc biệt ảnh 15
Đặc biệt là khả năng nói ngoại ngữ của những cô cậu mới 5-7 tuổi

Sẻ chia khó khăn với những mảnh đời đặc biệt ảnh 16
Bé gái này là một trong những trường hợp đặc biệt nhất, nhưng em được nuôi dưỡng
và tạo điều kiện để học tập, hòa nhập cộng đồng

Sẻ chia khó khăn với những mảnh đời đặc biệt ảnh 17
Đáp lại tình cảm của đoàn từ thiện, các em mang đến những tiết mục văn nghệ vui nhộn

Sẻ chia khó khăn với những mảnh đời đặc biệt ảnh 18
...và những màn biểu diễn dàn dựng công phu

Sẻ chia khó khăn với những mảnh đời đặc biệt ảnh 19
Giám đốc Trung tâm Nguyễn Văn bằng đón nhận những món quà thiết thực
Sẻ chia khó khăn với những mảnh đời đặc biệt ảnh 20
Sau đó, đoàn từ thiện đã trồng rau tại vườn cây trung tâm