Sân khấu Thủ đô "mở tiệc" khai xuân

ANTD.VN - Ở những ngày đầu tiên của năm mới Kỷ Hợi 2019, sân khấu Thủ đô đã khởi sắc với các chương trình nghệ thuật khai xuân. Trong đó, nhiều chương trình được dàn dựng công phu và có sự góp mặt của các nghệ sỹ tên tuổi như Xuân Bắc, Chí Trung, Khắc Tư…

Vào dịp Tết nguyên đán, các nghệ sỹ sân khấu phía Bắc luôn là những người bận rộn với nhiều kế hoạch biểu diễn được lên lịch từ trước. Bên cạnh các chương trình biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị vào đêm Giao thừa và những ngày đầu năm mới, các nghệ sỹ còn tất bật với các chương trình bán vé. Trong đó, nghệ sỹ xiếc có lẽ là những người khai xuân sớm nhất.

Ngay từ mùng 4 Tết, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã khai màn chương trình “Chào Xuân Kỷ Hợi 2019 - Heo vàng du xuân” tại 69 Trần Nhân Tông, Hà Nội. Lấy hình tượng con giáp của năm Kỷ Hợi, những chú lợn ngộ nghĩnh sẽ được điều khiển thực hiện những trò chơi truyền thống ngày Tết như kéo co, nhảy vòng, đẩy xe, lăn… Hình ảnh, âm nhạc, trang phục trong chương trình đều mang màu sắc dân gian. Bên cạnh đó còn có nhiều vật nuôi như chó, vẹt, dê, mèo… cũng biểu diễn dưới sự huấn luyện của các nghệ sĩ tài ba.

 Chương trình “Chào Xuân Kỷ Hợi 2019 - Heo vàng du xuân” tại rạp xiếc Trung ương, 69 Trần Nhân Tông, Hà Nội

Theo NSƯT Tống Toàn Thắng, Phó Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, chương trình đã được các nghệ sỹ tập luyện công phu từ trước Tết. Để mang đến cho khán giả những giây phút thư giãn lý thú, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã lựa chọn các tiết mục xiếc thú đặc sắc, vốn được coi là “đặc sản” của ngành xiếc Việt. Qua phần biểu diễn của các con vật, các nghệ sỹ hy vọng sẽ đem lại tiếng cười, niềm vui và hạnh phúc đến khán giả.

Đầu xuân không thể thiếu tiếng cười. Nắm bắt được tâm lý này, Nhà hát Tuổi trẻ đã tung ra chương trình ca nhạc - hài kịch “Hương xuân Hà Nội” diễn ra vào 20h ngày 10-2 tại rạp 11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội. Chương trình có nội dung phong phú, với các bài hát về mùa xuân và Hà Nội của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Thanh Tùng, Nguyễn Đức Cường… Lồng trong đó là các tiểu phẩm hài “Tơ trời mong manh”, “Ông là bố tôi” do “Giáo sư Xoay” Đinh Tiến Dũng viết kịch bản và Nghệ sĩ ưu tú Chí Trung đạo diễn. 

Cũng vào dịp này, Nhà hát Tuổi trẻ còn biểu diễn tác phẩm của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, “Tin ở hoa hồng”. Sau hơn 33 năm, vở diễn được NSƯT Chí Trung phục dựng, trẻ hóa lại tác phẩm bằng hơi thở thời đại của ngày hôm nay. Phiên bản hoàn toàn mới này được đầu tư chăm chút kỹ lưỡng về mặt nghệ thuật cũng như hình thức thể hiện với phần sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ Tiến Minh, thiết kế mỹ thuật của NSƯT Doãn Bằng, hình ảnh đồ họa của họa sĩ Duy Đông. Điều đọng lại khán giả sau khi tấm màn nhung khép lại là niềm tin ở hoa hồng, niềm tin vào điều tốt đẹp trong mỗi con người, trong cuộc đấu tranh giữa cái xấu và cái tốt. Tác phẩm sẽ công diễn vào 20h ngày 13-2 tại rạp Tuổi trẻ.

Chương trình ca nhạc-hài kịch "Hương xuân Hà Nội"

Là một giọng chèo nổi tiếng, NSND Khắc Tư sẽ đến với sân khấu ngày xuân trong vai trò của một cung văn. Ông sẽ góp mặt trong chương trình giới thiệu và biểu diễn tín ngưỡng văn hóa dân gian đặc sắc của Việt Nam và nghệ thuật chầu văn, do Nhà hát Chèo Việt Nam dàn dựng. Chương trình được thể hiện bởi 2 thanh đồng là NSƯT Kim Liên, Thục Hiền và 5 cung văn là NSND Khắc Tư, Thái Sơn, Văn Phương, Thành Lê, Đức Kiên. Đêm diễn sẽ khai màn vào 20h ngày 13-2 tại Rạp Kim Mã.

Không chỉ có các nghệ sỹ Việt góp mặt vào sân khấu ngày xuân, nghệ sỹ Canada gốc việt, Fan Yang và con gái đã về Việt Nam và tạo nên chương trình đặc sắc dành cho khán giả Thủ đô trong dịp Tết Nguyên đán này là “Khu vườn ánh sáng và huyền thoại bong bóng”.  Khán giả sẽ được khám phá khu vườn ánh sáng đặc sắc với 13 tác phẩm nghệ thuật sắp đặt trước khi thưởng thức những màn trình diễn bong bóng ngoạn mục và kỳ diệu của hai cha con nghệ sĩ Fan Yang. Chương trình diễn ra vào buổi tối, từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần, tại Công viên Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội).

Nghệ sỹ Canada gốc Việt, Fan Yang

Đêm diễn chào xuân của “Tinh hoa Bắc Bộ” sẽ có sự tham gia dẫn dắt của NSƯT Xuân Bắc, diễn ra lúc 19h ngày 10-2 tại Baara Land Hà Nội, Quốc Oai, Hà Nội. Đây là chương trình thực cảnh do người dân bản địa biểu diễn, sử dụng các yếu tố truyền thống theo phong cách hiện đại và sáng tạo, để đem đến trải nghiệm đáng nhớ về vùng châu thổ sông Hồng - trung tâm văn hóa của miền Bắc.

Với đa dạng các hoạt động và sự góp mặt của các nghệ sỹ tên tuổi, sân khấu Thủ đô ngày xuân đã thực sự sôi động với mục tiêu hướng tới là tạo ra các địa điểm vui chơi, giải trí cho người dân Thủ đô. Bên cạnh đó, ý nghĩa về việc tạo ra thêm thu nhập cho các nghệ sỹ nhằm động viên, khuyến khích lực lượng diễn viên Thủ đô hăng say với con đường đã lựa chọn, không thể không nhắc tới. Đó nguồn động lực đối với bất cứ người nghệ sỹ nào trong không khí rộn ràng của mùa xuân.