Sân khấu miền Bắc lao đao vì hàng loạt nghệ sĩ dính F0

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Một lần nữa, sân khấu miền Bắc lại liêu xiêu vì đại dịch. Hàng loạt chương trình biểu diễn chuẩn bị cho ngày 8/3 buộc phải hủy vì nhiều nghệ sĩ thành F0.

NSƯT Xuân Bắc, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam vừa có lời xin lỗi gửi tới 400 khách hàng cá nhân và 2 đơn vị tập thể đã mua vé xem vở "Nghêu, Sò, Ốc, Hến". Lý do là, nhà hát đã có 51/79 cán bộ công nhân viên và người lao động sẽ bắt buộc phải cách ly y tế, trong đó có 29 F0 và 22 F1 có nguy cơ cao. Một tin rất không vui.

Do đó, để đảm bảo an toàn cho khán giả cũng như chất lượng của chương trình biểu diễn, Nhà hát Kịch Việt Nam chính thức lùi lịch các buổi diễn ngày từ 4 đến ngày 8/3 vở hài kịch “Nghêu, Sò, Ốc, Hến”, vào một dịp thích hợp gần nhất.

Một cảnh trong vở "Thượng thiên Thánh Mẫu"

Một cảnh trong vở "Thượng thiên Thánh Mẫu"

Liên đoàn Xiếc Việt Nam và Nhà hát Cải lương Việt Nam cũng nằm trong hoàn cảnh tương tự. Vở diễn "Thượng thiên Thánh Mẫu" mang nhiều tâm huyết của ê kíp dàn dựng cũng đành lỡ hẹn với khán giả vì nhiều nghệ sĩ của 2 nhà hát bỗng thành... F0.

Theo kế hoạch dự kiến, “Thượng Thiên Thánh Mẫu” sẽ diễn phục vụ khán giả tại Nhà hát Âu Cơ, Hà Nội vào tối 7 và 8/3 nhưng bị dừng. Lý do là Liên đoàn Xiếc Việt Nam liên tục có ca mắc Covid-19 mới. Nhà hát Cải lương Việt Nam cũng có đến nửa đoàn trở thành F0. NSND Triệu Trung Kiên, Giám đốc Nhà hát Cải lương Việt Nam cho biết, đơn vị gần như “án binh bất động”, không chỉ huỷ các chương trình biểu diễn mà các kế hoạch, chương trình lớn trong năm cũng đều chưa triển khai được vì không có người để làm.

Nói về tác động của đại dịch Covid tới lĩnh vực biểu diễn trong trạng thái "bình thường mới", NSND Tống Toàn Thắng, Phó Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam chia sẻ, 2 năm nay, ngành biểu diễn hầu hết đành "đóng cửa". Vì thế, khi các hoạt động trở lại bình thường, những tưởng các hoạt động của sân khấu sẽ nhanh chóng hồi phục nhưng không. Việc các nghệ sĩ bị nhiễm Covid khiến các vở diễn lại đành "ém hàng". Ngay với các nghệ sĩ đã khỏi bệnh cũng không thể trở lại ngay với sân khấu. Đặc biệt, với các nghệ sĩ xiếc, thể lực rất quan trọng. Nghệ sĩ không đảm bảo sức khoẻ mà biểu diễn sẽ nguy hiểm cho bản thân và cho cả đồng nghiệp.

Nhà hát Chèo Việt Nam đành chờ "khai xuân" muộn

Nhà hát Chèo Việt Nam đành chờ "khai xuân" muộn

“Nếu đang tập luyện, nghệ sĩ làm trụ đỡ bên dưới hụt hơi, chao đảo một chút là bạn diễn dễ tai nạn. Với nghệ sĩ biểu diễn đế kiếm, nếu đang chồng kiếm mà ho một tiếng thì không thể đảm bảo an toàn được”, NSND Tống Toàn Thắng phân tích.

Còn các nghệ sĩ kịch hát dân tộc, không chỉ có nghệ sĩ đang nhiễm Covid-19 mới bị ảnh hưởng sức khoẻ. Một số nghệ sĩ đã khỏi bệnh vẫn chưa thể phục hồi, đảm bảo biểu diễn vì giọng chông chênh, cột hơi lung lay, không điều khiển theo đúng ý của người ca và lực ca không nhiều như trước. Dù sốt ruột, lãnh đạo nhà hát cũng không dám triệu tập nghệ sĩ trong thời điểm hiện tại.

Nhà hát Tuồng Việt Nam cũng rơi vào hoàn cảnh không còn người để làm vì đại dịch. Ban lãnh đạo đến nhân viên 2 đoàn nghệ thuật đều có F0. Trong đó, đoàn Thể nghiệm với các diễn viên trẻ có tới 95% số nghệ sĩ đang là F0. Các kế hoạch phục hồi biểu diễn của Nhà hát Tuồng Việt Nam cũng đành tạm dừng, chờ lực lượng hồi phục sức khỏe mới tiếp tục triển khai.

NSND Thanh Ngoan, Giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam chia sẻ, hiện nay, nhà hát vẫn nghỉ diễn. Đơn vị dự kiến “khai xuân” muộn vào 15/3 nhưng chưa chắc kế hoạch này đã hoàn thành vì phát sinh nhiều F0.

3 tháng đầu năm 2022 đang dần trôi qua. Các đơn vị nghệ thuật nhiều khả năng sẽ bị mất trắng doanh thu, do số ca F0 tăng vọt. Giám đốc các nhà hát đành tạm gác các kế hoạch, chương trình dàn dựng, chờ tình hình dịch bệnh lắng xuống trong thời gian tới.