Sân khấu kịch Phú Nhuận "gom vàng" của hội diễn

(ANTĐ) - Hội diễn sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2009 vừa kết thúc vào tối 7/10 tại Nhà hát TP HCM. Như dự đoán ban đầu, vở "Mỹ nhân và anh hùng" (Nhà hát kịch Việt Nam) và vở "Nỏ thần" (SK kịch Phú Nhuận) cùng giành huy chương vàng. Vở "Mẹ và người tình" của (SK kịch Phú Nhuận)  cũng đoạt huy chương vàng cùng hai vở kịch lịch sử trên.

Hội diễn sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2009:

Sân khấu kịch Phú Nhuận "gom vàng" của hội diễn

(ANTĐ) - Hội diễn sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2009 vừa kết thúc vào tối 7/10 tại Nhà hát TP HCM. Như dự đoán ban đầu, vở "Mỹ nhân và anh hùng" (Nhà hát kịch Việt Nam) và vở "Nỏ thần" (SK kịch Phú Nhuận) cùng giành huy chương vàng. Vở "Mẹ và người tình" của (SK kịch Phú Nhuận)  cũng đoạt huy chương vàng cùng hai vở kịch lịch sử trên.

NSƯT Hồng Vân và NS Lan Phương lên nhận huy chương vàng cho hai vai diễn trong "Mẹ và người tình"
NSƯT Hồng Vân và NS Lan Phương lên nhận huy chương vàng cho hai vai diễn trong "Mẹ và người tình"

Ngoài 3 huy chương vàng (HCV) danh cho 3 vở Vở "Nỏ thần", "Mỹ nhân và anh hùng" , "Mẹ và người tình" (Kịch Phú Nhuận), Ban tổ chức còn trao 7 huy chương bạc (HCB) cho các vở diễn xuất sắc khác. 42 nghệ sỹ đã được trao HCV và 63 nghệ sỹ đoạt HCB. Giải Đạo diễn xuất sắc nhất của hội diễn năm nay đã thuộc về đạo diễn Đức Thịnh với vở "Nỏ thần" và đạo diễn Hạnh Thúy với vở "Dòng nhớ". Nhiều người đùa rằng năm nay sân khấu kịch Phú Nhuận "gom vàng" của hội diễn. Với 15 huy chương cá nhân và tập thể dành cho 2 vở "Nỏ thần", "Mẹ và người tình" - đây chẳng phải một "phen thắng đậm" sân khấu kịch Phú Nhuận hay sao? Và đây thực sự là niềm vui lớn của "bà bầu" NSƯT Hồng Vân.

42 HCV được trao cho các cá nhân gồm: NSƯT Thành Lộc, NSƯT Hồng Vân, NSƯT Lan Hương, NSƯT Minh Hòa, NSƯT Ngọc Huyền, NSƯT Thu Hà, NSƯT Thu Quế, NSƯT Hoàng Cúc, NSƯT Kim Quy, NSƯT Kiều Loan, NSƯT Trung Anh, NSƯT Trịnh Thái, Hoài Linh, Lan Phương, Quách Thu Phương, Ngọc Dung, Huỳnh Đông, Quỳnh Hương, Trung Dân, Bích Thủy, Thanh Bình, Trọng Phan, Công Lý, Thu Hạnh, Kim Ngọc, Ngọc Thư, Tiến Lâm,  Tuyết Thu, Bình Minh, Hữu Châu, Thanh Hoàng, Thanh Thủy, Hoàng Lan, Bích Thủy, Khánh Hoàng, Cát Tường, Hoàng Lan, Hòa Hiệp, Thúy Hiền, Ngọc Bích, Mỹ Uyên.

63 nghệ sỹ tham dự Hội diễn cũng nhận được giải Huy chương Bạc

Vở “Mỹ nhân và anh hùng” (TG: Chu Thơm, ĐD: NSND Lê Hùng) - vở diễn được coi là "ứng cử viên nặng ký" nhất tại hội diễn đã được vinh danh ở vị trí cao nhất mà không khiến ai bất ngờ vì không ngoài dự đoán. Không chỉ có vậy, 2 Huy chương Vàng cho cá nhân đã được trao cho NSƯT Trung Anh, Hoàng Lan, 2 Huy chương Bạc cho NSƯT Minh Tuấn, NSƯT Quốc Khánh và giải nhạc sĩ xuất sắc nhất cho nghệ sỹ Hạnh Nhân. Đây là những "nòng cốt" của vở kịch lịch sử này.

7 vở diễn nhận HCB của hội diễn gồm: Rừng quả đắng (TG: Hà Đình Cẩn, ĐD: cố NSƯT Khánh Vinh, NSƯT Hoàng Mai, NSƯT Quốc Trị), Ai sợ ai (TG: Lê Bình, ĐD: NSƯT Chí Trung), Trên cả trời xanh (TG: Trần Mạnh Tuấn, ĐD: NSƯT Trần Ngọc Giàu), Điện thoại di động (TG: Nguyễn Quang Lập, ĐD: NSƯT Hoàng Dũng), Bản hùng ca linh thiêng (TG: Xuân đức - Cao Hạnh, ĐD: NSND Doãn Hoàng Giang), Ông bà vú (TG: Vương Huyền Cơ, ĐD: Hữu Lộc), Dòng nhớ (TG và ĐD: Hạnh Thúy, chuyển thể từ truyện Nguyễn Ngọc Tư).

Vở “Kiều Loan” (TG: Hoàng Cầm, ĐD: NSƯT: Anh Tú) được trao giải vở diễn có những tìm tòi trong loại hình kịch. Vở “Ngàn năm tình sử” (TG: Nguyễn Quang Lập, ĐD: NSƯT Thành Lộc) là vở diễn có những tìm tòi sáng tạo trong đề tài lịch sử. Vở “Biển” (TG: Lê Duy Hạnh, ĐD: NSƯT Trần Ngọc Giàu) - vở diễn có những tìm tòi về nghệ thuật biểu diễn trên sân khấu nhỏ.

Đạo diễn, NSND Lê Hùng nhận huy chương vàng cho vở diễn "Mỹ nhân và anh hùng"
Đạo diễn, NSND Lê Hùng nhận huy chương vàng cho vở diễn "Mỹ nhân và anh hùng"

26 vở diễn của 18 đơn vị tham dự Hội diễn Sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp Toàn quốc năm nay đã tạo nên 12 ngày tranh tài khá gay gắt. Ai cũng thấy sự gay gắt nhưng sôi động này là những "gia vị" cần có trong một hội diễn 5 năm mới tổ chức một lần. Và để làm nên "gia vị" này phải kể đến những đơn vị xã hội hoá của TP HCM đã tham gia với số lượng khá đông đảo. Tuy nhiên, dường như số lượng HCV, HCB được trao lại tiếp tục khiến công chúng cảm nhận về "cơn mưa huy chương, giải thưởng" vẫn thường có trong mỗi lần hội diễn. Lại có cảm giác việc trao huy chương, giải thưởng đã bị ảnh hưởng của chủ trương "cả làng cùng vui". Dẫu vẫn biết 5 năm mới có một kỳ hội diễn, nhưng riêng giải dành cho cá nhân đã có 42 HCV và 63 HCB, chưa kể 3 vở diễn đoạt HCV và 7 HCB cho 7 vở diễn khác thì số lượng huy chương có là quá nhiều so với 26 vở diễn và 18 đơn vị tham dự?

Phú Duy