Sa lưới sau 38 năm trốn lệnh truy nã

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 27/12/2022, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin về việc 1 đối tượng bị truy nã về tội “giết người” đã bị bắt sau 38 năm lẩn trốn ở các tỉnh phía nam.

Trước đó, ngày 21/12, sau một thời gian triển khai công tác điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an, và Công an xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, bắt giữ phạm nhân Nguyễn Thị Nhì (sn 1955, quê quán: thôn Tân Phước, xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Nghĩa Bình (trước đây) di lý về Quảng Ngãi chấp hành án.

Đối tượng Phạm Thị Nhì

Đối tượng Phạm Thị Nhì

Theo hồ sơ, năm 1984, Nguyễn Thị Nhì phạm tội “giết người”, Tòa án nhân dân tỉnh Nghĩa Bình tuyên án, tù chung thân” đã trốn khỏi nơi giam giữ, ngày 04/7/1984, Giám đốc Công an tỉnh Nghĩa Bình (trước đây) đã ra Lệnh truy nã đặc biệt.