Roi vọt càng làm cho trẻ hung hăng hơn

ANTĐ - Các nhà khoa học khuyến cáo cha mẹ không nên dùng đòn roi để giáo dục con.

Một số cha mẹ thường cho rằng đòn roi là cách tốt nhất để phạt con khi chúng mắc lỗi. Đánh, tát hoặc chửi mắng là hành động thường gặp khi các bậc cha mẹ muốn ngăn con mình không mắc lỗi nữa. Tuy nhiên, phạt bằng đòn roi sẽ chỉ khiến trẻ trở lên chống đối và hung hăng hơn mà thôi.

Các kết quả của một nghiên cứu tổng kết trong 20 năm qua ở 500 gia đình tại Canada cho thấy trẻ thường bị phạt bằng đòn roi hoặc chửi mắng thậm tệ dễ thể hiện thái độ tương tự khi chúng trưởng thành.

Nhà nghiên cứu chính, tiến sĩ Joan Durrant, ở bệnh viện nhi Ron Ensom, Canada cho biết: “Phần lớn trẻ hay bị đòn roi khi bé thường sẽ hung hăng hơn với bố mẹ, anh chị em, bạn cùng trang lứa và thậm chí là cả với bạn đời của mình”.

Nghiên cứu cũng cảnh báo rằng sử dụng vũ lực trong giai đoạn phát triển của trẻ cũng làm tăng nguy cơ trẻ bị các rối loạn tâm thần như là trầm cảm.

Các nhà khoa học khuyến cáo cha mẹ không nên dùng đòn roi để giáo dục con mà chỉ nên dùng cách tiếp cận hiệu quả để cải thiện kỷ luật ở trẻ.