Rắc rối khi có tới 2 cuộc thi “Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Gần đây, dư luận không khỏi băn khoăn khi có 2 cuộc thi mang tên “Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022” cùng diễn ra. Một cuộc có tên tiếng Anh là “Miss Peace Vietnam” (MPV) do Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Minh Khang Việt Nam phát động; cuộc còn lại do Công ty Sen Vàng tổ chức với tên tiếng Anh là “Miss Grand Vietnam” (MGV).

Hoa khôi và Hoa hậu

Đến thời điểm này, tranh chấp tên gọi giữa 2 cuộc thi này vẫn chưa có hồi kết

Đến thời điểm này, tranh chấp tên gọi giữa 2 cuộc thi này vẫn chưa có hồi kết

MPV được chính thức phát động tại Đà Nẵng vào đầu tháng 4 vừa qua. Cuộc thi được giới thiệu là nhằm quảng bá sâu rộng văn hóa, tiềm năng du lịch, truyền thống lịch sử... đến với bạn bè quốc tế trong thời kỳ hội nhập, góp phần kích cầu du lịch sau đại dịch Covid-19. Sau khi khởi động, hiện cuộc thi này vẫn đang trong giai đoạn tuyển sinh đến hết tháng 7-2022. Đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 11-9-2022. Thí sinh đăng quang ngôi vị cao nhất sẽ nhận được vương miện, chứng nhận, phần thưởng và tiền mặt trị giá 500 triệu đồng. Á hậu 1 và Á hậu 2 nhận được vương miện, giấy chứng nhận, phần thưởng tiền mặt lần lượt là 300 triệu đồng và 200 triệu đồng. Phía đơn vị này chưa công bố Top 3 chiến thắng sẽ có cơ hội đại diện nhan sắc Việt đi thi quốc tế hay không và nếu có thì sẽ tham dự đấu trường sắc đẹp quốc tế nào.

Điều đáng nói là trước đó vào tháng 3-2021, cũng chính đơn vị tổ chức MPV đã đứng ra phát động cuộc thi sắc đẹp có tên gọi “Hoa khôi Hòa bình Việt Nam 2021” và địa điểm diễn ra cũng là thành phố biển Đà Nẵng. Sân chơi có giấy phép tổ chức do Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTT&DL) cấp và Sở VHTT Đà Nẵng chấp thuận tổ chức tại địa phương này vào tháng 7-2021. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên cuộc thi phải hoãn lại, đến đầu năm 2022 ban tổ chức công bố tái khởi động và dự kiến thời gian diễn ra vào cuối năm.

Trước thắc mắc về chuyện có hay không việc đổi tên cuộc thi từ “Hoa khôi” thành “Hoa hậu”, bà Nguyễn Thùy Dương - Trưởng Ban tổ chức MPV, Giám đốc Công ty Minh Khang cho biết, không có việc đổi tên mà đây là 2 cuộc thi có “format” hoàn toàn khác nhau và được đơn vị này tổ chức song song. Cuộc thi “Hoa khôi Hòa bình Việt Nam 2021” được tổ chức trước, nhưng phải hoãn do dịch Covid-19.

Cũng thời điểm đó, Ban tổ chức có đến Quảng Nam làm việc thì phía tỉnh Quảng Nam bày tỏ mong muốn từ năm 2022 - 2025 địa phương này sẽ tập trung phát triển du lịch và đề nghị Ban tổ chức “Hoa khôi Hòa bình Việt Nam” đưa cuộc thi về đó. Trước đề nghị này, Ban tổ chức đã chia sẻ về việc đang tiến hành cuộc thi ở Đà Nẵng nên sẽ lên kế hoạch tổ chức ở Quảng Nam vào năm sau. “Khi đó, tỉnh Quảng Nam nói, nếu có nhiều “format” tổ chức thì có thể chia ra. Vì thế chúng tôi quyết định đưa cuộc thi “Hoa khôi Hòa bình Việt Nam” về tổ chức ở Quảng Nam vào năm 2023, còn tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Hòa bình Việt Nam” ở Đà Nẵng trước” - bà Thùy Dương cho biết. Cũng theo bà Thùy Dương, dù tên gọi là “Hoa khôi” nhưng danh hiệu này sẽ tương đương với Hoa hậu.

Tranh chấp về tên gọi

Không chỉ gây hiểu lầm với 2 tên gọi na ná nhau, phía Công ty Minh Khang còn vướng vào rắc rối liên quan đến chuyện trùng tên với cuộc thi sắc đẹp do Công ty Sen Vàng tổ chức. Theo đó, cả phía Minh Khang và Sen Vàng đều tổ chức sân chơi sắc đẹp có tên gọi “Hoa hậu Hòa bình Việt Nam”. Thực chất, sự giống nhau này nằm ở việc dịch nghĩa tiếng Việt từ 2 tên gọi tiếng Anh hoàn toàn khác nhau. Tranh chấp xảy ra khi phía Sen Vàng mới đây cũng chính thức phát động cuộc thi “Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022” với địa điểm tổ chức tại thành phố Thanh Hóa.

Bà Nguyễn Thùy Dương cho biết, sau khi nhận được thông tin phía Sen Vàng cũng tổ chức cuộc thi có tên gọi “Hoa hậu Hòa bình Việt Nam”, công ty đã gửi văn bản đề nghị Sen Vàng điều chỉnh lại tên gọi vì trùng nhau. Sau đó, phía luật sư của Công ty Sen Vàng đã gửi lại công văn nhưng chưa đưa ra hướng giải quyết thỏa đáng. Đại diện công ty Minh Khang khẳng định, đơn vị này rất quan tâm đến vấn đề bảo hộ nhãn hiệu nên trước đó đã làm đầy đủ các thủ tục pháp lý để bảo hộ thành công một loạt nhãn hiệu (bao gồm logo và tên gọi) như: Vẻ đẹp hòa bình Việt Nam, Hoa khôi Hòa bình Việt Nam, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, Hoa hậu Hòa bình quốc tế. Bên cạnh đó, công ty được cấp phép tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Hòa bình Việt Nam - Miss Peace Vietnam 2022” tại Đà Nẵng từ ngày 3 đến 11-9-2022 theo công văn số 1207/UBND-SVHTT ngày 4-3-2021 và số 1603/UBND-SVHTT ngày 29-3-2022 của UBND TP Đà Nẵng.

Trước câu hỏi liệu việc một đơn vị khác sử dụng tên gọi trùng với tên gọi mà công ty Minh Khang đã đăng ký bảo hộ bản quyền, song dùng logo khác, thì có vi phạm không, bà Thùy Dương cho biết, việc này thuộc thẩm quyền xem xét và xử lý của Cục Sở hữu trí tuệ. Đến thời điểm hiện tại thì giữa Minh Khang và Sen Vàng chưa tranh chấp gay gắt và mong muốn sự việc sẽ được giải quyết một cách thiện chí. Tuy nhiên, nếu như trong trường hợp nhãn hiệu mà phía Minh Khang đăng ký bảo hộ vẫn bị xâm phạm thì đơn vị này sẽ đi đến cùng để bảo vệ bằng các biện pháp pháp lý cần thiết.

Đặc biệt, bà Thùy Dương cho biết đã gửi công văn đến các cơ quan chức năng, trong đó có Bộ Thông tin và Truyền Thông, Cục Sở hữu trí tuệ, Sở VHTT TP.HCM, Sở VHTT&DL tỉnh Thanh Hóa, UBND tỉnh Thanh Hóa… để phản ánh về sự việc.

Chưa có hồi hết

Xung quanh sự việc đang bị cho là tranh chấp kể trên, phía Công ty Sen Vàng mới đây cũng chính thức đưa ra phản hồi. Theo đó, phía Sen Vàng cho biết, ngay sau khi Công ty Minh Khang tổ chức họp báo công bố về cuộc thi “Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022” vào đầu tháng 4 vừa qua thì đến ngày 9-5-2022, luật sư đại diện của Sen Vàng đã gửi văn bản tới Minh Khang đề nghị thay đổi tên gọi cuộc thi để tránh sự nhầm lẫn, gây hiểu nhầm cho thí sinh dự khi lẫn khán giả.

Đại diện Sen Vàng chia sẻ, ngày 9-4-2021, đơn vị sáng lập ra cuộc thi “Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình quốc tế” đã cấp phép cho Sen Vàng sử dụng nhãn hiệu cuộc thi này và được phép tổ chức cuộc thi “Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam” để chọn ra người đẹp đủ điều kiện đại diện nhan sắc Việt thi “Miss Grand International - Hoa Hậu Hòa bình quốc tế” từ năm 2022 đến năm 2025. Phía Sen Vàng khẳng định, “Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam” do Sen Vàng tổ chức là cuộc thi chính thức và duy nhất tại Việt Nam nằm trong khuôn khổ cuộc thi “Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình quốc tế”.

Đơn vị này đã được Cục Bản quyền tác giả cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số 2768/2022/QTG ngày 8-4-2022 đối với kịch bản cuộc thi nhan sắc “Miss Grand Vietnam – Hoa hậu Hòa bình Việt Nam” và giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số 3386/2022/QTG ngày 10-5-2022 đối với logo “Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam”. Do đó, việc tổ chức “Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam” cũng như việc sử dụng tên gọi và logo như hiện tại của Sen Vàng là hoàn toàn có căn cứ theo các quy định của pháp luật.

Về sự việc trùng lặp tên gọi cuộc thi, đại diện Sen Vàng nêu quan điểm, các cuộc thi có sử dụng tên gọi “Hoa hậu Hòa bình Việt Nam” mà không do Sen Vàng tổ chức không phải là cuộc thi nằm trong khuôn khổ của “Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình quốc tế” và sẽ không có chức năng chọn ra người đẹp đủ điều kiện để đại diện Việt Nam tham gia “Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình quốc tế”. “Trong trường hợp việc tổ chức các cuộc thi này có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Công ty Sen Vàng thì chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp pháp lý cần thiết để đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của công ty” - phía Sen Vàng khẳng định.

Đến thời điểm này, tranh chấp về tên gọi 2 cuộc thi kể trên vẫn chưa có hồi kết. Trong khi đó, Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết đã nắm được sự việc, nhưng theo quy định hiện hành thì việc xin cấp phép tổ chức các cuộc thi sắc đẹp đã được phân cấp về các địa phương nên việc trùng tên là khó tránh khỏi. Để giải quyết thỏa đáng, cơ quan quản lý văn hóa đang có sự cân nhắc và tính toán.