Quyết liệt giải phóng mặt bằng tại công viên Tuổi Trẻ: Khó mấy cũng làm

ANTĐ - Kế hoạch giải phóng mặt bằng 40 trường hợp vi phạm lấn chiếm, xây dựng, cải tạo, sử dụng sai mục đích đất thuộc dự án công viên Tuổi Trẻ (dự kiến thực hiện đến trước Tết Nguyên đán 2012), đã được UBND phường Thanh Nhàn phối hợp với các lực lượng chức năng quận Hai Bà Trưng chính thức triển khai sáng qua, 30- 11.

Ki-ốt bị cưỡng chế sáng 30-11

Đúng 8h sáng, lực lượng chức năng đã tập trung đầy đủ, tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để cưỡng chế trường hợp vi phạm của ông Lê Tuấn Hùng, địa chỉ 91 phố Võ Thị Sáu. Đây là một trong các ki-ốt nằm ngay mặt phố Võ Thị Sáu, cạnh cổng công viên Tuổi Trẻ, bị xác định vi phạm cải tạo, sửa chữa, nằm trong khu vực giải phóng mặt bằng công viên Tuổi Trẻ. Phần lớn số ki-ốt này thuê đất do HTX Đồng Thanh quản lý, kinh doanh sửa chữa xe máy, trông ô tô, bán phụ tùng ô tô... 11h cùng ngày, công tác cưỡng chế cơ bản hoàn tất và UBND phường Thanh Nhàn đã tiến hành các bước để bàn giao cho phía công viên Tuổi Trẻ quản lý mặt bằng.

Theo ông Nguyễn Tiến Hải-Chủ tịch UBND phường Thanh Nhàn, những hộ cá nhân, tập thể có hành vi lấn chiếm, vi phạm về quản lý trật tự xây dựng trong khuôn viên dự án là đáng trách, cần phải bị xử lý, cưỡng chế. Song ở đây, cần xem xét cả năng lực, trách nhiệm quản lý, bảo vệ những mặt bằng đã được giải phóng của đơn vị quản lý dự án và đơn vị quản lý công viên Tuổi Trẻ. Đơn cử như trường hợp lấn chiếm của 14 hộ dân ở khu vực Tây Bắc công viên, đoạn ngã ba Trần Khát Chân-Võ Thị Sáu. Những năm 2004-2005, khu vực này có 24 hộ trong diện đền bù giải phóng mặt bằng. Tất cả đã nhận tiền, nhận nhà và bàn giao mặt bằng cho Công ty Đầu tư và dịch vụ Tuổi Trẻ Hà Nội quản lý. Thế nhưng công ty này đã không làm tròn trách nhiệm của mình, để 14 trường hợp quay lại, tái lấn chiếm trên diện tích hơn 1.100m2. “Hành vi tái lấn chiếm này không chỉ thể hiện năng lực yếu của đơn vị quản lý công viên Tuổi Trẻ, mà còn gây mất lòng tin trong dư luận nhân dân, khiến công tác quản lý trật tự xây dựng của địa bàn trở nên khó khăn”, bà Vũ Thanh Loan-Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Nhàn nhìn nhận.

“Từ thực trạng vi phạm xây dựng, cải tạo, lấn chiếm trong khu vực dự án công viên Tuổi Trẻ, lãnh đạo UBND quận đã có những chỉ đạo quyết liệt và chúng tôi xác định giải phóng mặt bằng các trường hợp vi phạm trong dự án công viên Tuổi Trẻ sẽ là công tác trọng tâm từ nay đến cuối năm. Khó khăn đến mấy cũng phải làm”, ông Nguyễn Tiến Hải khẳng định.

Hiện tại, phường phối hợp với các lực lượng chức năng rà soát cơ bản, lập hồ sơ và xác định rõ vi phạm của từng trường hợp. Song song với biện pháp tuyên truyền, vận động, chính quyền cơ sở đã lên kế hoạch cưỡng chế đối với các trường hợp cố tình không hợp tác. Dự kiến, sẽ có 40 trường hợp trong diện giải phóng mặt bằng thời gian tới, quanh trục phố Võ Thị Sáu và Trần Khát Chân.