Mất mạng vì ghé vào đám “đỏ đen”

Mất mạng vì ghé vào đám “đỏ đen”

ANTĐ - Chen vào đám đông xem chơi điện tử xèng ăn tiền, anh Nguyễn Hùng Tiến nhanh chóng bị sự cay cú của người em trai lan sang. Hòng lấy lại tiền thua bạc cho em, anh Tiến đã dùng ghế nhựa phang đối thủ, song lại bị đẩy ngã chết.

Vung triệu “đô” để “chạy án” tử cho chồng

Vung triệu “đô” để “chạy án” tử cho chồng

ANTĐ - Lo lắng về việc chồng và anh chồng sẽ bị án tử hình về hành vi giết người, Đỗ Thị Phương cùng em gái chồng đã bỏ ra hơn 1,1 triệu USD để “chạy án”. Oái oăm thay, việc “chạy án” không những không thành, người đàn bà này còn liên tiếp lâm vào cảnh tù tội.

Không án mạng vẫn phạm tội giết người

Không án mạng vẫn phạm tội giết người

ANTĐ - Mặc dù không có người thiệt mạng, song trước việc các đối tượng dùng “hàng nóng” thanh toán đối thủ nên các cơ quan tiến hành tố tụng vẫn quy kết Phí Vương Long cùng đồng bọn phạm vào tội giết người. 

Thiệt mạng ở quán bia

Thiệt mạng ở quán bia

ANTĐ - Cho rằng thanh niên cùng xóm chửi mình, Trần Kiến Quốc vội đến quán bia căn vặn, rồi tát thẳng vào mặt đối phương. Dù đã chủ động mang dao đến để “ăn thua”, nhưng anh này vẫn bị thiệt mạng.
Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Brazil bị bắt

Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Brazil bị bắt

ANTĐ - Ngày 27-11, Cảnh sát Brazil xác nhận việc bắt tạm giam Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) Brazil, Marco Polo Del Nero, vì những cáo buộc có liên quan đến các tổ chức tội phạm, chuyên thực hiện các vụ tống tiền, tham nhũng và gian lận tài chính.
Bố con “dắt” nhau vào tù

Bố con “dắt” nhau vào tù

ANTĐ - Sau 2 ngày xét xử và nghị án, ngày 26-9, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Đinh Hùng Quảng (SN 1957, trú ở xã Ninh Nhất, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 
Kinh doanh chộp giật, giám đốc phải ngồi tù

Kinh doanh chộp giật, giám đốc phải ngồi tù

ANTĐ - Sáng qua (4-9), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Xuân Hà (SN 1979, trú ở phường Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội) 20 năm tù giam về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

“Chấp chới”…tội danh

“Chấp chới”…tội danh

ANTĐ - “Pháp luật như mực thước”, điều này chẳng có gì phải bàn. Thực tế trong công tác xét xử vẫn luôn có những vụ án mà ở đó việc áp dụng tội danh, khung hình phạt đối với bị cáo không phải lúc nào cũng dễ dàng và thật sự chuẩn xác.

Đổ... thừa

Đổ... thừa

ANTĐ - Thế có lạ không chứ! Trong phiên chất vấn tại kỳ họp HĐND ở TP.HCM vừa rồi về tình trạng ô nhiễm môi trường, ông Giám đốc Sở lại quy kết trách nhiệm cho người dân.
Tội phạm có bị bỏ lọt?

Tội phạm có bị bỏ lọt?

ANTĐ - Sau khi điều tra bổ sung, TAND TP Hà Nội đã mở lại phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nghiêm Đình Trường (SN 1972, trú ở thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh) -  nguyên cửa hàng trưởng một cửa hàng xăng dầu. Tuy nhiên, một lần nữa phiên tòa buộc phải trì hoãn vì các nhân chứng vắng mặt.
"Lướt sóng" trên lưng rùa biển

"Lướt sóng" trên lưng rùa biển

ANTĐ - Mới đây, vận động viên lướt sóng O’Brien đã gây ra cuộc tranh cãi vì tấm ảnh “cưỡi” rùa của anh.  Nhiều người cho rằng đây là hành vi đã quấy rối sinh vật biển.
Tiếp tục làm rõ hành vi của bị cáo

Tiếp tục làm rõ hành vi của bị cáo

(ANTĐ) - Hôm qua (15-6), TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nghiêm Đình Trường (SN 1972, trú thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, Bắc Ninh) - nguyên Trưởng cửa hàng xăng dầu số 79  phố Nguyễn Văn Linh, Hà Nội.