Kinh doanh chộp giật, giám đốc phải ngồi tù

ANTĐ - Sáng qua (4-9), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Xuân Hà (SN 1979, trú ở phường Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội) 20 năm tù giam về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Kinh doanh chộp giật, giám đốc phải ngồi tù  ảnh 1
Nguyễn Xuân Hà tại phiên tòa
Trước đó, Nguyễn Xuân Hà - cựu Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ S.E.S bị VKSND TP Hà Nội quy buộc đã ký nhiều hợp đồng thuê xe ô tô để kinh doanh khai thác chở khách, nhưng lại đem bán và cầm cố lấy tiền trả nợ. Điển hình, ngày 17-5-2008, đối tượng đã ký hợp đồng thuê xe ô tô Innova BKS: 30K-8910 của anh Nguyễn Thanh Hải (trú ở quận Đống Đa) với giá 11 triệu đồng/tháng, thời hạn 1 năm. Hết thời hạn thuê xe, hai bên tiếp tục thiết lập một hợp đồng mới tương tự. Tuy nhiên đến tháng 3-2010, Hà không trả tiền thuê ô tô như thỏa thuận và sau đó bỏ trốn. Khi bị đơn phương chấm dứt hợp đồng và được yêu cầu trả lại phương tiện, Hà viện lý do đang chở khách. Nhưng thực tế đối tượng đã cầm cố chiếc Innova của anh Hải để lấy 180 triệu đồng. Cũng trong khoảng thời gian này, Nguyễn Xuân Hà ký hợp đồng thuê chiếc Innova BKS: 30K - 5881 của anh Nguyễn Trọng Đạt (trú ở quận Cầu Giấy) với mục đích để chở khách du lịch. Đối tượng chỉ sử dụng phương tiện để chở khách trong một thời gian ngắn, rồi bán cho một người ở quận Hai Bà Trưng. Theo xác định của VKS, từ tháng 5-2008 đến tháng 5-2010, cựu Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ S.E.S đã thuê tổng cộng 5 xe ô tô với mục đích chở khách du lịch, nhưng sau đó cầm cố và bán đứt lấy 770 triệu đồng.

Với hành vi trên, Nguyễn Xuân Hà bị VKS cáo buộc đã phạm vào điểm a, khoản 4, Điều 140-BLHS. Tại tòa, đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội, song cho rằng trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các bị hại thuộc về công ty chứ không phải cá nhân bị cáo. Luật sư bào chữa cho bị cáo thì cho rằng do một số xe ô tô chưa được thu hồi và xác định giá trị tài sản nên chỉ đủ cơ sở quy kết Nguyễn Xuân Hà phạm vào khoản 3 của điều luật. Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt cựu Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ S.E.S 20 năm tù giam theo đúng tội danh bị cáo buộc.