Quán quân "Sao Mai 2019" Lương Hải Yến ra MV xúc động về vùng cao

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Đúng 3 năm kể từ khi đăng quang "Sao Mai 2019" ở dòng nhạc thính phòng, Lương Hải Yến quyết định ra mắt một sản phẩm âm nhạc đặc biệt ý nghĩa - MV có tựa đề "Chắp cánh tương lai".

Chia sẻ trong lần trở lại này, Lương Hải Yến tâm sự, kể từ sau khi trở thành Quán quân "Sao Mai 2019", cô hiểu rằng danh hiệu này chỉ là cánh cửa mở ra bước đi đầu tiên thuận lợi trong sự nghiệp ca hát, còn sau đó có thành công hay không phải dựa vào năng lực của chính mình. Vì vậy cô luôn nỗ lực hết sức để trau dồi và hoàn thiện bản thân.

Giọng ca gốc Bắc Giang cho biết, 2 năm vừa qua do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên cô chưa thực hiện được các dự định nghệ thuật mà mình ấp ủ, phải hoãn lại nhiều kế hoạch. Trong quãng thời gian này, cô tranh thủ thời gian để lên ý tưởng thực hiện một số sản phẩm âm nhạc, thử sức với một số ca khúc mới cùng với chị gái mình - ca sĩ Lương Nguyệt Anh. Bên cạnh đó, cô cũng đã thi đỗ Cao học chuyên ngành biểu diễn thanh nhạc tại Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cùng với những nỗ lực trong sự nghiệp ca hát, Lương Hải Yến bày tỏ, cô rất muốn nối gót chị gái mình, trở thành một giảng viên âm nhạc trong tương lai.

Nói về “Chắp cánh tương lai”, Lương Hải Yến cho biết, cô chọn ra mắt MV đúng vào dịp kỷ niệm 3 năm đăng quang "Sao Mai" không chỉ với mong muốn ghi lại chặng đường đã qua mà ghi nhận một dấu ấn, một hình ảnh khác của mình.

MV được xây dựng từ cảm xúc sau những lần cô có dịp đặt chân đến Lai Châu, cảm mến mảnh đất này và rồi chứng kiến những mảnh đời bé nhỏ còn nhiều khó khăn, cơ cực. Theo đó, năm 2020 khi lần đầu tiên đến Lai Châu làm làm giám khảo cuộc thi “Tiếng hát trên đỉnh Putaleng”, Lương Hải Yến đã dành rất nhiều thiện cảm cho khung cảnh thiên nhiên hữu tình và sự nồng hậu ấm áp của người dân nơi đây. Cũng từ chuyến đi đó, cô thấy cần phải làm điều gì dù nhỏ để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn mà mình bắt gặp. Vì vậy, giữa năm 2021, cô trở lại Lai Châu để khảo sát xây nhà tình thương cho người dân vùng cao có hoàn cảnh khó khăn. Ban đầu, nữ ca sĩ chỉ dự tính sẽ xây dựng một ngôi nhà tình nghĩa song trong quá trình đi khảo sát, cô bắt gặp hình ảnh xúc động về 3 em nhỏ trong một gia đình vùng sâu vùng xa: không biết cha là ai, mẹ bị bệnh tâm thần, sống với bà ngoại từ nhỏ. Vì vậy, cô đã quyết định vận động Mạnh Thường Quân quyên góp tiền đủ để xây thêm một căn nhà tình thương nữa cho ba em nhỏ. Không chỉ vậy, cô còn nhận nuôi dưỡng 3 anh em cho đến khi cả ba trưởng thành.

Chia sẻ thêm về quá trình thực hiện MV, Lương Hải Yến kể, thời điểm quay "Chắp cánh tương lai" là vào những ngày cuối năm, nhiệt độ ở Lai Châu rất lạnh, chỉ 3-4 độ C. Địa điểm quay MV là ở xã Sin Suối Hồ (huyện Phong Thổ), nằm ở độ cao 1500m so với mực nước biển, lạnh cắt da cắt thịt khiến cô vừa quay vừa run, phải đốt lửa liên tục để cô có thể sưởi ấm nhưng vẫn bị ngất vì "sốc" nhiệt và nhiễm lạnh sâu.

“Khi bị ngất đi và trong lúc mơ mơ màng màng tỉnh lại, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến các em nhỏ gặp hôm ngày quay đó, áo không đủ ấm để mặc, tôi thương các em lắm, mong sao mình có thể làm được nhiều hơn để giúp các em ấm hơn vào mùa đông, có thể giữ sức khỏe tốt hơn và có cuộc sống tốt hơn.”- Lương Hải Yến tâm sự.

“Chắp cánh tương lai” là sáng tác mới của hai tác giả Tiến Thịnh và Thành Chung dành riêng cho chương trình “Chắp cánh tương lai”- một chương trình thiện nguyệný nghĩa của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lai Châu. Lương Hải Yến xúc động chia sẻ, cô không hề biết rằng, hai tác giả của ca khúc này khi viết đã "nhắm" đến giọng hát của cô. Vì vậy, khi nhận được lời mời thể hiện ca khúc từ người đứng đầu Tỉnh đoàn Lai Châu, cô đã rất ngỡ ngàng khi thấy mỗi lời ca trong ca khúc đều trùng hợp với những trăn trở của chính mình từ khi trở về trên những hành trình thiện nguyện ở Lai Châu. Sự “tâm đầu ý hợp” đặc biệt đó đã giúp Lương Hải Yến thể hiện ca khúc nhiều cảm xúc nhất, cô hát lên bằng tiếng hát của trái tim, khát vọng của chính mình. Lương Hải Yến hạnh phúc, tự hào khi được đóng góp giọng hát vào chương trình.

Không dừng lại ở đó, Lương Hải Yến mong muốn được lan toả sâu rộng hơn nữa ý nghĩa của chương trình. Cô tâm niệm, sự lan toả càng rộng khắp đến đâu, càng có nhiều mảnh đời bất hạnh được giúp đỡ, càng có nhiều em nhỏ được đến trường, càng có nhiều đứa trẻ lớn lên sống có ích… Thế nên, MV “Chắp cánh tương lai” được ra đời bởi mong muốn lan toả ý nghĩa nhân văn của chương trình từ Lương Hải Yến và những người sáng lập chương trình.

Những ngày quay MV là những ngày Lương Hải Yến cảm nhận đến những tận cùng những khắc nghiệt nơi vùng cao và những số phận bé nhỏ thiếu vắng hơi ấm cha mẹ, sự chăm sóc của gia đình, sớm phải vất vả trước cái nghèo... Điều đó thôi thúc cô quyết định ra mắt MV nhân kỷ niệm đúng vào dịp tròn 3 năm đăng quang Quán quân Sao Mai của mình. Với Lương Hải Yến, đây không chỉ là MV ghi lại một việc làm rất nhiều cảm xúc, nhiều dấu ấn của cô trong cuộc sống kể từ khi đăng quang Quán quân Sao Mai, mà còn là MV mang tâm nguyện của Lương Hải Yến hướng đến các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt. Cô ước mong thông qua MV sẽ lan tỏa được rộng hơn ý nghĩa của chương trình, đồng thời sẽ lay động được nhiều trái tim để cùng chia sẻ, giúp đỡ những số phận kém may mắn ấy.

“Những mảnh đời, số phận và những hình ảnh mà tôi bắt gặp khi đến với Lai Châu đã thực sự chạm đến trái tim của tôi, khiến tôi cứ canh cánh, trăn trở, muốn làm điều gì đó để giúp cho các em bớt khó khăn hơn. Ước mơ của tôi là làm sao nhân lên được thật nhiều thật nhiều những tấm lòng nhân ái để giúp đỡ được thật nhiều những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, để bữa cơm của các em được đủ đầy hơn, để con đường đến trường và tương lai của các em được tươi sáng, rộng mở hơn.”- Lương Hải Yến chia sẻ.

Cũng theo Lương Hải Yến, sau MV này thì trong thờ gian tới, cô cùng chị gái Lương Nguyệt Anh dự kiến sẽ thực hiện đĩa nhạc song ca một loạt các ca khúc ghi nhận sự kết hợp ăn ý giữa hai dòng nhạc dân gian và thính phòng, cũng như sự đồng điệu trong âm nhạc của cả hai.

MV "Chắp cánh tương lai" của Lương Hải Yến: