Quán bar, vũ trường coi thường hỏa hoạn

ANTĐ - Việc các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí không chấp hành các quy định về phòng chống cháy nổ đã diễn ra từ lâu, bị xử lý nhiều nhưng đến nay, vi phạm vẫn chất chồng vi phạm…

Cháy là hết đường… chạy

Phố Vọng (quận Hai Bà Trưng), đường Nguyễn Chí Thanh (quận Đống Đa)... là những khu vực giải trí sầm uất ở Hà Nội. Tuy nhiên trong số hàng chục quán bar, quán karaoke san sát nhau, chỉ có một vài cơ sở thực hiện đầy đủ các quy định về phòng chống cháy nổ. Hầu hết các cơ sở kinh doanh đều thiếu các phương tiện thiết bị PCCC (bình bọt chữa cháy, bình CO2), trong khi đội ngũ nhân viên phục vụ cũng chỉ biết dập lửa theo phương pháp thủ công nếu không may xảy ra hỏa hoạn.

 Quán bar, vũ trường coi thường hỏa hoạn ảnh 1

 Hiện trường vụ cháy tại quán bar EZ Club phố Mã Mây lối thoát hiểm chỉ vừa 2 người

Theo đại diện Sở Cảnh sát PCCC, đa số các quán bar, quán karaoke trên địa bàn Hà Nội vốn là nhà ở của các hộ gia đình. Dù được cơi nới, thay đổi mục đích sử dụng nhưng vẫn không đảm bảo yêu cầu phục vụ kinh doanh cũng như các tiêu chuẩn phòng chống cháy nổ. Nguy cơ chập cháy điện tại các địa điểm này là rất cao vì các phòng hát karaoke thường sử dụng cùng lúc nhiều loại thiết bị điện, trong khi đó nội thất tại đây chủ yếu được làm từ vật liệu dễ cháy như xốp, mút, thảm, vải...

Hàng loạt vụ cháy gần đây còn cho thấy một thực tế đáng lo ngại, đó là các cơ sở này hầu như không có lối thoát hiểm và đèn chiếu sự cố. “Không hiểu hàng trăm con người trong lúc hoảng loạn sẽ thoát ra ngoài bằng cách nào nếu ngọn lửa bùng phát từ phía lối đi duy nhất?” - Một cán bộ Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội lo ngại.

Trong khi đó, ở những vũ trường, quán bar - nơi được đầu tư, quản lý tốt hơn nhưng không có nghĩa là vi phạm không tồn tại. Như ở quán bar S (quận Đống Đa), quán bar N (quận Cầu Giấy), dù đã được bố trí hệ thống chữa cháy tự động nhưng “điểm yếu” dễ dàng nhận thấy tại đây lại nằm ở việc chỉ sử dụng thang máy để di chuyển. Không có cầu thang bộ đồng nghĩa với việc khi “bà hỏa” ghé thăm sẽ không có lối thoát hiểm và cứu nạn, cứu hộ. Đó là chưa kể đến hàng loạt nguy cơ dễ phát sinh nguồn lửa luôn thường trực tại các địa điểm này do hút thuốc, sử dụng rượu bia, quá tải điện...

Sẽ xử lý nghiêm

Trở lại vụ hỏa hoạn tại quán bar 55 phố Mã Mây, nguyên nhân xảy cháy được xác định là do bất cẩn trong quá trình hàn điện. Khi đám cháy bùng phát, 2 công nhân đang làm việc bên trong đã không thể thoát ra ngoài và tử vong vì ngọn lửa bịt kín lối đi duy nhất. Trách nhiệm của các cá nhân trực tiếp liên quan đã được cơ quan điều tra làm rõ nhưng vì sao những vi phạm vẫn tồn tại và có dấu hiệu trở thành thực trạng chung?

Theo lực lượng Cảnh sát PCCC, không ít chủ cơ sở kinh doanh còn chưa nhận thức rõ ý nghĩa của công tác phòng chống cháy nổ. Vì lý do này nên tại nhiều địa điểm giải trí, việc trang bị dụng cụ chữa cháy đã không được thực hiện đầy đủ. Hơn nữa, việc chính quyền địa phương nhiều nơi cũng thiếu quan tâm chỉ đạo, tổ chức kiểm tra công tác PCCC đã góp phần làm nghiêm trọng thêm các vụ hỏa hoạn tại các địa điểm này.

Trong thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ tiến hành kiểm tra đồng loạt các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí. Sẽ có nhiều biện pháp xử lý mạnh tay được áp dụng đối với các vũ trường, quán bar, quán karaoke… không đảm bảo quy định về phòng chống cháy nổ.