Phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội:

‘Phủ sóng’ 100% Tổ liên gia an toàn PCCC và Điểm chữa cháy công cộng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  “Đến thời điểm này, địa bàn phường đã hoàn tất 100% mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC và Điểm chữa cháy công cộng; và chúng tôi được cơ quan cấp trên ghi nhận là một trong những phường về đích đầu tiên của quận Hoàng Mai”, Đại úy Hoàng Hoa Sơn – Phó trưởng CAP Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai phấn khởi.

Hành trình xây dựng, triển khai 53 Tổ liên gia an toàn PCCC và 50 Điểm chữa cháy công cộng, không chỉ đối với Thịnh Liệt, mà bất cứ địa bàn nào cũng vậy, đòi hỏi sự tâm huyết, trách nhiệm và kỳ công của đội ngũ cán bộ cơ sở. Bởi, điểm chung của 2 mô hình này đều lấy người dân làm trung tâm; có nghĩa, từ trang bị đến vận hành, bảo quản phương tiện, thiết bị PCCC, cứu nạn, cứu hộ, đều đặt yếu tố “sức dân” lên hàng đầu, trong nhận thức và hành động.

Khảo sát kỹ các vị trí triển khai Điểm chữa cháy công cộng

Khảo sát kỹ các vị trí triển khai Điểm chữa cháy công cộng

“Khi và chỉ khi người dân thực sự ý thức được nguyên tắc “phòng” hơn “chữa” cháy; thấy được yêu cầu cấp thiết phải hình thành được lực lượng chữa cháy trách nhiệm, hiệu quả ngay từ địa bàn dân cư…thì họ mới tham gia tích cực. Mà để thẩm thấu được nhận thức ấy, thì vai trò của cán bộ cơ sở, của công tác tuyên truyền là hết sức quan trọng”, đồng chí Phó trưởng CAP Thịnh Liệt nhìn nhận.

Đội chữa cháy cơ sở phường Thịnh Liệt tập huấn kỹ năng

Đội chữa cháy cơ sở phường Thịnh Liệt tập huấn kỹ năng

Về phường Thịnh Liệt, cùng đồng chí Lê Thị Thanh Ngà – Phó Chủ tịch UBND phường đi “thăm quan” địa bàn, mới thấy giá trị của các mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC và Điểm chữa cháy công cộng. Hàng chục mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC và Điểm chữa cháy công cộng đều bố trí tại các ngõ, ngách sâu trên 50 mét, nơi xe chữa cháy không thể tiếp cận. Không chỉ đáp ứng tiêu chí “tức thì”, “tại chỗ”, mỗi “Điểm”, “Tổ” chính là những trực quan sinh động cho công tác tuyên truyền, tác động trực tiếp đến ý thức của người dân.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường chia sẻ, dù mới đi vào hoạt động, nhưng các Tổ liên gia an toàn PCCC và Điểm chữa cháy công cộng đã bước đầu phát huy hiệu quả. Đơn cử như sự cố cháy nhỏ tại ngõ 1277 đường Giải Phóng xảy ra mới đây; ngọn lửa bùng phát từ ngôi nhà vắng chủ, nhưng đã được đội viên chữa cháy cơ sở dùng công cụ khống chế, dập tắt, trước khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp chi viện. Sau vụ cháy, tính khả thi của các Điểm, Tổ an toàn PCCC lan truyền mạnh ở các khu dân cư, thu hút thêm sự quan tâm và tham gia của người dân cơ sở.

Người dân hào hứng tìm hiểu thông tin tại điểm chữa cháy công cộng

Người dân hào hứng tìm hiểu thông tin tại điểm chữa cháy công cộng

Thông tin với PV ANTĐ, Trung tá Nguyễn Hữu Tường – Trưởng CAP Thịnh Liệt chia sẻ, cùng với hơn 100 Điểm, Tổ liên gia, an toàn PCCC, địa phương còn có vốn quý là 33 đội chữa cháy cơ sở ở 33 tổ dân phố. Các đội viên của các Đội thường xuyên được phổ biến, quán triệt Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013, cũng như tập huán kỹ năng chữa cháy. Và sau các buổi tập huấn, từng đội viên sẽ trở thành tuyên truyền viên đến các tầng lớp nhân dân, mỗi hộ gia đình.

“Trong công tác PCCC&CNCH, mô hình nào cũng vậy, chúng tôi xác định yêu cầu là phải huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và người dân cùng chung tay. Điều quan trọng nữa, là người đứng đầu phải phát huy được vai trò, trách nhiệm, và sự tâm huyết,”, chỉ huy CAP Thịnh Liệt nhấn mạnh và cho biết, việc lựa chọn, xây dựng các mô hình an toàn về PCCC và CNCH trên địa bàn xác định tuyệt đối tránh hình thức và phải phát huy hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” khi có cháy, nổ xảy ra. Hiện tại và tương lai, sự an toàn PCCC sẽ là câu trả lời – minh chứng rõ nét nhất của việc xây dựng, triển khai các mô hình.