Phụ nữ ngồi nhiều nguy cơ tiểu đường cao

ANTĐ - Phụ nữ thường ngồi khoảng 7 tiếng mỗi ngày có nguy cơ phát triển bệnh đái tháo đường type 2 cao hơn. Nghiên cứu mới đây của đại học Leicester, Anh quốc công bố trên tạp chí Y học phòng bệnh Mỹ cho thấy, phụ nữ phần lớn thời gian làm việc trong tuần là ngồi có nhiều khả năng biểu hiệu bệnh sớm hơn là những người hoạt động tích cực hơn.

Xét nghiệm máu từ hơn 500 phụ nữ được nghiên cứu cho thấy, người càng ngồi nhiều thì hàm lượng insulin, hormone quy định lượng đường huyết càng cao, chứng tỏ bệnh tiểu đường có khả năng tiến triển. Ngoài ra, các chỉ số khác như leptin, adinopectin và interleukin-6 cũng cao, đây là các hóa chất được giải phóng trong các mô mỡ ở bụng, có thể gây viêm nguy hiểm.

Tuy nhiên, các nhà khoa học Anh cho biết, trong nghiên cứu của họ, không tìm được bất kỳ mối liên hệ nào giữa bệnh tiểu đường ở nam giới với ngồi nhiều. Theo họ, lý do dù chưa rõ ràng nhưng có thể phụ nữ dễ tổn thương hơn khi gặp tác hại của hành vi ít vận động.

Tổng số bệnh nhân đái tháo đường thực tế lớn hơn rất nhiều so với con số thống kê bởi bệnh thường không có biểu hiện bất thường và mọi người chỉ nhận ra khi gặp các triệu chứng như mệt mỏi, khát nước, đi tiểu thường xuyên, hay bị nấm và những vết thương chậm lành.