Phụ nữ có con muộn sẽ sống lâu hơn?

ANTD.VN - Một nghiên cứu mới đây cho thấy, phụ nữ sinh con lần đầu tiên ở tuổi 25 hoặc lớn tuổi có nhiều khả năng sống đến 90 tuổi. 

Các nhà nghiên cứu Đại học California (Mỹ) cũng phát hiện ra rằng những phụ nữ sống đến 90 tuổi thường tốt nghiệp đại học, đã kết hôn và có thu nhập cao hơn. Nguyên nhân có thể do những phụ nữ có con ở độ tuổi lớn hơn thường có địa vị xã hội và kinh tế cao hơn. 

Nghiên cứu công bố năm 2015 của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ cho thấy, những phụ nữ sinh con cuối cùng sau 33 tuổi tăng gấp 2 lần khả năng sống ít nhất đến 95 tuổi so với phụ nữ sinh con cuối cùng ở tuổi 29.

Mới đây, các nhà nghiên cứu Mỹ đã kiểm tra dữ liệu trên khoảng 20.000 phụ nữ từ năm 1993 trong 21 năm. Kết quả cho thấy, phụ nữ sinh con lần đầu tiên ở tuổi 25 tăng 21% khả năng sống đến 90 tuổi so với những người sinh con ở tuổi sớm hơn.