Phóng viên mảng nhiếp ảnh kể chuyện Thái Phiên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Thái Phiên là một trong các nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh nude nổi tiếng Việt Nam. Điều đó không còn gì để bàn cãi, nhưng với các phóng viên theo dõi mảng nhiếp ảnh, Thái Phiên còn là cây hài có tiếng. Qua các lần có dịp gặp gỡ, đặt lịch phỏng vấn nhiếp ảnh gia Thái Phiên, ông đã có những chia sẻ về các tai nạn nghề nghiệp, các kỷ niệm đáng nhớ với nghề chụp ảnh nude.

Theo đó, vì chụp nude ngoài trời nên việc tìm bối cảnh phù hợp cho người mẫu đỡ ngại được tính toán rất kỹ lưỡng. Thế nhưng, một lần đang chụp ở bãi đất vắng giữa ban ngày, thế mà cả nhiếp ảnh gia lẫn người mẫu đã được một phen hú vía vì tiếng sột soạt của lá, tiếng bước chân thình thịch tiến về phía ê-kíp ngày một rõ hơn, những bụi cây cao lút đầu người rẽ sang bên khá rõ nhưng lại không nhìn rõ con gì, vật gì đang chuyển động. Theo phản xạ tự nhiên, mọi người đều ngồi thụp xuống để phòng vệ những bất trắc, thì từ trong đám cây cao ấy bỗng dưng xuất hiện… một con bò.

Phóng viên mảng nhiếp ảnh kể chuyện Thái Phiên  ảnh 1

Nhà báo Phạm Hương

Cả ê-kíp phá lên cười lớn và tất nhiên, Thái Phiên là người cười lớn nhất vì ông vốn là người rất hài hước. Chưa hết, chụp nude nên nhiếp ảnh gia không chỉ chụp mà còn hướng dẫn người mẫu tạo dáng, tức là kiêm luôn cả “stylist” (nhà tạo mẫu). Dáng đứng của người mẫu, đến biểu cảm gương mặt đều được tay máy này chỉ dẫn tận tình.

Có một lần, người mẫu thực hiện động tác giơ tay lên cao để uốn thân hình gợi cảm của mình trước bình mình thì đột nhiên, Thái Phiên hô “cắt” vì muốn yêu cầu người mẫu “triệt cỏ” vùng nách. Những chi tiết nhỏ như vậy khi lên ảnh sẽ ảnh hưởng tới những bức ảnh tôn vinh các “thiên thần” của Thái Phiên.

Tay máy chuyên chụp nude của Việt Nam này còn là một “tay chơi” mạng xã hội Facebook có hạng. Nói như vậy là bởi, Thái Phiên né và luồn lách ảnh khỏa thân đưa lên mạng rất tài tình. Facebook kiểm duyệt nghiêm ngặt ảnh để lộ các phần nhạy cảm trên cơ thể người phụ nữ và mặc nhiên liệt ảnh nude nghệ thuật của Thái Phiên vào dạng ảnh khiêu dâm.

Nên rất nhiều lần, Thái Phiên không thể thực hiện thao tác đăng ảnh lên Facebook. Bực mình vì chuyện này, Thái Phiên liền nghĩ ra một cách là dùng ngay biểu tượng của Facebook để che những chỗ lộ nên ảnh vẫn đăng lên bình thường, dù ít nhiều hiệu quả thẩm mỹ cũng bị giảm. Nhưng dù sao, các đồng nghiệp và người chơi Facebook vẫn cập nhật đều đặn tình hình sáng tác của nghệ sĩ. Và điều quan trọng hơn, ảnh nude của Thái Phiên vẫn xuất hiện đều đặn trên Facebook.

Có một điều khá thú vị, để tránh Facebook khóa tài khoản vì liên tục đưa ảnh khỏa thân của phụ nữ lên mạng, Thái Phiên lập tới 3 tài khoản cá nhân lấy tên Thái Phiên phòng Nhất, Thái Phiên phòng Nhì và Thái Phiên phòng Tam để đề phòng trường hợp bị chặn còn có tài khoản khác giao lưu và trao đổi nghiệp vụ với người chơi ảnh. Khi biết điều này, ai cũng sẽ phá lên cười vì nghệ thuật ảnh nude của Việt Nam không chỉ gặp khó khăn trong khâu cấp phép, kiểm duyệt của nhà quản lý mà còn gặp khó khăn ngay với mạng xã hội nổi tiếng. Ai cũng biết, theo nghệ thuật đã khó rồi, nhưng làm nhiếp ảnh khỏa thân ở Việt Nam thì khó gấp bội phần. Ngày quyết tâm theo nghề, tự “khai hoang” cho mình một con đường riêng, Thái Phiên dò dẫm từng bước mày mò, từ lên ý tưởng, thuyết phục mẫu, tìm bối cảnh, xin phép hành nghề... đến công bố tác phẩm. Mấy chục năm theo nghề, anh đã tạo được lòng tin, uy tín với người mẫu, với đồng nghiệp, với cơ quan quản lý, với người yêu nghệ thuật trong và ngoài nước.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Thái Phiên hướng dẫn người mẫu tạo dáng chụp nude

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Thái Phiên hướng dẫn người mẫu tạo dáng chụp nude

Thái Phiên từng nói: “Con đường ấy vô cùng gian truân, nếu ai đó dám đánh đổi tất cả, dám dũng cảm vượt qua chính mình, nhìn người mẫu với con mắt “mỹ cảm” thay vì “dục cảm” thì mới có thể hy vọng thành công. Nếu không nghiêm túc, không tạo được lòng tin, chỉ một phút sai lầm sẽ khiến bao công sức tâm huyết, sự nghiệp tan thành mây khói”. Dẫu nỗ lực cố gắng là vậy, nhưng Thái Phiên vẫn bảo cái đam mê ấy có được thành công cũng là nghiệp, là duyên trời định: “Bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao”.