Phong trào phải có chiều sâu, phù hợp đặc thù địa bàn

ANTĐ - Đại tá Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP, Trưởng BCĐ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thành phố Hà Nội, nhấn mạnh điều này tại hội nghị triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2013 trên địa bàn thành phố Hà Nội, tổ chức chiều qua, 18-3.

Đại tá Nguyễn Đức Chung trao thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Dự hội nghị có đồng chí Bùi Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội cùng  Trưởng BCĐ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của 29 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô.

Theo đồng chí Bùi Anh Tuấn, công tác xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ thời gian qua trên địa bàn thành phố luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở; đã huy động được cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia, gắn kết với các phong trào đảm bảo ANCT - TTXH địa bàn Thủ đô. Hoạt động của BCĐ thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ các cấp tiếp tục được duy trì, phát huy. Vai trò của người dân tham gia đảm bảo ANTT ngày càng được thể hiện rõ nét. “Góp phần thúc đẩy phong trào và hiệu quả các mặt công tác trong thời gian qua chính là công tác thi đua khen thưởng được duy trì thường xuyên, kịp thời. Các cá nhân, tập thể lập thành tích xuất sắc được biểu dương khen thưởng đã phát huy vai trò tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”, đồng chí Bùi Anh Tuấn đánh giá.

Bên cạnh những kết quả, ưu điểm trên, thường trực BCĐ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thành phố đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại. Đó là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền một số nơi còn buông lỏng, “khoán” trắng cho lực lượng công an. Cơ quan thường trực BCĐ phong trào có nơi, có lúc còn thiếu trách nhiệm, chưa đề xuất được những mô hình, chuyên đề phù hợp với từng địa bàn. Hoạt động của một số mô hình phong trào có nơi còn mang tính hình thức, hiệu quả hoạt động kém…

Những nội dung của kế hoạch và chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2013 đã được Đại tá Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc CATP, Phó trưởng BCĐ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thành phố quán triệt tại hội nghị. Đại tá Đinh Văn Toản nêu rõ, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời gian tới cần đổi mới công tác tuyên truyền vận động người dân, đa dạng các biện pháp tuyên truyền theo hướng thiết thực, hiệu quả cả diện rộng và chiều sâu; phải xây dựng và củng cố các chuyên đề, mô hình sao cho tập hợp, tổ chức, động viên được cán bộ, nhân dân tự giác tham gia giữ gìn ANCT- TTATXH. Một yêu cầu quan trọng khác, là phải xây dựng lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp và các đoàn thể, tổ chức quần chúng làm tốt công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt tham mưu, tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Gắn bó mật thiết với nhân dân là biện pháp quan trọng để xây dựng phong trào

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP, Trưởng BCĐ ghi nhận, trong thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thành phố đã bám sát các nhiệm vụ, giải pháp đề ra; đồng thời có nhiều đổi mới trong công tác xây dựng phong trào, như mở các đợt cao điểm vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhân rộng các mô hình, chuyên đề phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT…

Đồng chí Trưởng BCĐ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thành phố Hà Nội đã phân tích những tồn tại, hạn chế trong các hoạt động của phong trào thời gian qua, qua đó gợi mở giải pháp tháo gỡ cũng như định hướng lộ trình phát huy sức mạnh của phong trào. Đó là bám sát các chủ trương, kế hoạch của Trung ương và thành phố đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới. Làm tốt hơn nữa chức năng tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền, vận động người dân tham gia tố giác, phát hiện tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, tham gia hòa giải các vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân và quản lý người lầm lỗi tại địa bàn dân cư.

BCĐ phong trào toàn dân các cấp phải thường xuyên quan tâm tìm chọn, xây dựng mô hình, chuyên đề phát huy vai trò tự phòng, tự quản của cán bộ, nhân dân; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, nhất là ở những địa bàn xác định trọng điểm, phức tạp về ANTT. “Phong trào nhất định phải huy động được sức mạnh tổng hợp, rộng khắp toàn thành phố, và phải có chiều sâu. Các nội dung công tác phải phù hợp với từng địa bàn, lĩnh vực, qua đó nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân trong phòng ngừa, đấu tranh tội phạm”, Đại tá Nguyễn Đức Chung chỉ rõ…

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã tặng 3 cờ thi đua và 35 bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể thuộc thành phố Hà Nội, về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2012. Ban Tổ chức cũng đã tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2012 của UBND thành phố cho 13 tập thể; tặng bằng khen của UBND thành phố cho 71 tập thể, 2 cá nhân.