Phối hợp chặt chẽ, tấn công tội phạm hiệu quả

ANTĐ - “Công tác phối hợp truy nã tội phạm có yếu tố nước ngoài giữa Cục Cảnh sát truy nã tội phạm và Văn phòng Interpol Việt Nam ngày càng gắn bó chặt chẽ, đi vào chiều sâu mang lại những hiệu quả tích cực”. 

Đó là nhận xét của Thiếu tướng Nguyễn Huy Đức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về công tác phối hợp bắt truy nã quốc tế, giữa Văn phòng Interpol Việt Nam với Cục Cảnh sát truy nã tội phạm. Sau hơn 1 năm phối hợp truy bắt đối tượng truy nã quốc tế (từ tháng 3-2011 đến nay), Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (C52) thường xuyên phối hợp với Văn phòng Interpol Việt Nam rà soát và cập nhật những thông tin tài liệu về các đối tượng truy nã quốc tế. Nhằm phối hợp chặt chẽ hơn trong công tác này, Văn phòng Interpol Việt Nam đã chuyển giao danh sách 175 đối tượng truy nã quốc tế của Cảnh sát Việt Nam cho Cục C52 phối hợp theo dõi truy bắt. Mặt khác, thường xuyên rà soát, lập danh sách các đối tượng truy nã quốc tế có khả năng xâm nhập Việt Nam để lẩn trốn, cũng như các đối tượng truy nã của Việt Nam bỏ trốn ra nước ngoài để phục vụ công tác nghiên cứu cơ bản, chủ động phòng ngừa và truy bắt các đối tượng.

Cũng trong thời gian qua, Cục C52 và Văn phòng Interpol Việt Nam đã tham mưu cho Cảnh sát Việt Nam tham gia chiến dịch truy bắt đối tượng phạm tội bỏ trốn trên phạm vi toàn cầu của Ban Tổng thư ký Interpol và chiến dịch truy bắt các đối tượng phạm tội lạm dụng tình dục trẻ em, mua bán người… đang lẩn trốn ở khu vực Đông Nam Á. Kết quả Cảnh sát Việt Nam đã bắt được 1 đối tượng truy nã của Cảnh sát Thụy Điển. Ngoài việc phối hợp xác minh, truy bắt các đối tượng truy nã từ nước ngoài vào Việt Nam, Cục C52 và Văn phòng Interpol Việt Nam còn phối hợp xác minh, truy bắt nhiều đối tượng truy nã từ Việt Nam trốn ra nước ngoài. Qua kênh hợp tác Interpol, Cảnh sát Trung Quốc phối hợp với Cảnh sát Việt Nam đã bắt Lê Kim Dung, SN 1970, bị Cảnh sát Việt Nam truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy. Đáng chú ý là vụ bắt giữ đối tượng Đỗ Thanh Sơn, phạm tội giết người tại Cộng hòa Czech, bỏ trốn về Việt Nam. Trong vụ việc này, Cục C52 và Văn phòng Interpol Việt Nam đã phối hợp với CATP Hải Phòng và Cảnh sát Cộng hòa Czech bắt giữ Đỗ Thanh Sơn, khẳng định hiệu quả của kênh hợp tác Interpol trong trao đổi tài liệu phục vụ hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm quốc tế. 

Đánh giá cao những kết quả trong công tác phối hợp truy bắt đối tượng truy nã quốc tế giữa Văn phòng Interpol Việt Nam với Cục C52, Thiếu tướng Nguyễn Huy Đức chỉ đạo 2 đơn vị tiếp tục trao đổi danh sách, thông tin về đối tượng truy nã của Việt nam trốn ra nước ngoài và từ nước ngoài trốn vào Việt Nam để phối hợp truy bắt. Mặt khác, phối hợp chặt chẽ với cảnh sát các nước xác minh, truy tìm các đối tượng truy nã quốc tế trốn vào Việt Nam để tổ chức truy bắt, trao trả cảnh sát các nước. Với một số trường hợp truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt, Thiếu tướng Nguyễn Huy Đức đề nghị Văn phòng Interpol Việt Nam và Cục C52 phối hợp cử cán bộ tham gia “Tổ công tác chuyên trách”, nhằm tập trung giải quyết triệt để. Bên cạnh đó, khảo sát tình hình các đối tượng truy nã của Việt Nam bỏ trốn ra nước ngoài tại một số địa bàn trọng điểm, hoặc những địa bàn lực lượng Cảnh sát Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong phối hợp truy bắt để kịp thời có hướng giải quyết.