Kẻ buôn người bị truy nã gắt gao nhất thế giới sa lưới

Kẻ buôn người bị truy nã gắt gao nhất thế giới sa lưới

ANTD.VN - Kidane Zekarias Habtemariam, đối tượng bị kết tội buôn lậu hàng nghìn người trong cuộc khủng hoảng người di cư ở châu Âu đã bị bắt giữ trong 1 chiến dịch quốc tế do Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) phối hợp với Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) dẫn đầu.
Phong tỏa càng chặt, tội phạm trốn truy nã càng lộ

Phong tỏa càng chặt, tội phạm trốn truy nã càng lộ

ANTD.VN -  Những kẻ trốn truy nã dường như khó thoát khi đại dịch toàn cầu bùng phát. Việc di chuyển bị hạn chế ở nhiều quốc gia cùng với chế độ kiểm tra giấy tờ cá nhân chặt chẽ hơn đã khiến một số đối tượng buộc phải ra đầu thú, những người khác thì bị bắt khi đang di chuyển.
Quyết tâm cao nhất truy bắt Trịnh Xuân Thanh

Quyết tâm cao nhất truy bắt Trịnh Xuân Thanh

ANTD.VN - “Cảnh sát nhiều nước đồng thuận và trả lời sẽ giúp đỡ Cảnh sát Việt Nam truy bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh dù Thanh có lẩn trốn ở đâu” - Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an cho biết.
Interpol truy nã cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych

Interpol truy nã cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych

ANTĐ - Ngày 12-1, Tổ chức Cảnh sát Quốc tế (Interpol) đã đưa cựu Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych của Ukraine vào danh sách truy nã quốc tế vì bị buộc tội tham ô và có hành vi sai trái liên quan đến tài chính.
“Siêu trộm” kim cương xuyên lục địa bị bắt giữ

“Siêu trộm” kim cương xuyên lục địa bị bắt giữ

ANTĐ - Mới đây, Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế xác nhận thông tin “siêu đạo chích” Meng Jianguo (quốc tịch Trung Quốc), đã bị cảnh sát Thụy Sỹ bắt giữ vào trung tuần tháng 9 vừa qua. Meng Jianguo bị cáo buộc thực hiện 14 vụ trộm tại 9 quốc gia. Số kim cương bị trộm ước tính trị giá hàng triệu USD.
Interpol sẵn sàng giúp xác minh nạn nhân vụ máy bay MH17 bị bắn hạ tại Ukraine

Interpol sẵn sàng giúp xác minh nạn nhân vụ máy bay MH17 bị bắn hạ tại Ukraine

ANTĐ - Ngày 18-7, Tổ chức cảnh sát quốc tế (Interpol) có trụ sở tại Lyon, Pháp, cho biết, họ sẵn sàng cử một nhóm chuyên gia trong vòng 48 giờ đến giúp nhận dạng các nạn nhân trên chuyến bay MH17 của Malaysia bị bắn hạ tại miền Đông Ukraine, làm toàn bộ 298 người trên máy bay thiệt mạng.