Phim Việt vui nhộn đầu năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Từ ngày mùng 1 Tết Quý Mão (22-1-2023), ba bộ phim Việt Nam đồng loạt “xuất hành đầu xuân” tại các rạp chiếu trên toàn quốc là “Nhà bà Nữ” (đạo diễn Trấn Thành); “Chị chị em em 2” (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng) và “Siêu lừa gặp siêu lầy” (đạo diễn Võ Thanh Hòa).

“Nhà bà Nữ”

Không khó đoán bộ phim hài mang không khí gia đình “Nhà bà Nữ” do Trấn Thành làm đạo diễn kiêm diễn viên chính sẽ thu hút khán giả quan tâm nhiều nhất. Đầu năm 2021, bộ phim “Bố già” của nghệ sĩ đa năng này đã lập kỷ lục chấn động với doanh thu phòng vé lên đến trên 400 tỷ đồng và cũng là phim Việt đầu tiên đạt mốc doanh thu hơn 1 triệu USD khi chiếu ở Mỹ.

Góp mặt trong phim Tết của Trấn Thành, đáng chú ý có NSND Ngọc Giàu (77 tuổi) vào vai bà ngoại cao niên Ngọc Ngà với tính cách lẫn tạo hình trẻ trung, táo bạo, “chịu chơi và điệu đà”. Với vai diễn “ham vui” bất ngờ này, NSND Ngọc Giàu cho thấy bà vẫn giữ niềm đam mê nghệ thuật và sẵn sàng vào vai diễn mới lạ trong phim của Trấn Thành vốn là “đàn em” có mối quan hệ nghề nghiệp lẫn tình thân mật thiết với bà.

Diễn viên hài Lê Giang cũng có vai diễn nặng ký trong phim khi biến hóa thành bà chủ quán bánh canh cua Ngọc Nữ đảm đang, mực thước, ăn mặc kín đáo nghiêm chỉnh. Lê Giang cho biết, chị thích vai diễn mới của mình vì đây là một hình tượng phụ nữ tảo tần, buôn gánh bán bưng để nuôi gia đình, cho con học hành thành tài.

Ngọc Như (Khả Như) là vai diễn hứa hẹn gây cười cho khán giả, trong khi Ngọc Nhi (Uyển Ân) là cô gái xinh đẹp, đáng yêu. Trấn Thành được cho là sẽ thể hiện vai chàng rể Phú Nhuận làm mối quan hệ gia đình trong phim thêm huyên náo. Phim còn có sự góp mặt của dàn diễn viên phụ đông đảo như NSND Việt Anh, NSƯT Công Ninh, Song Luân, Lê Dương Bảo Lâm, Ngân Quỳnh, Lý Hạo Mạnh Quỳnh, Phương Lan…

Chọn đề tài tình cảm gia đình và thông điệp hàn gắn làm phim chiếu Tết là một nước cờ thông minh của Trấn Thành với “Nhà bà Nữ”. Nó phù hợp với dòng phim chữa lành (healingmovie) được người xem dễ cảm và yêu thích trong thời hậu đại dịch Covid-19 và hợp với Tết là thời điểm mà mọi người ai cũng muốn sum vầy bên gia đình.

“Chị chị em em 2”

Minh Hằng và Ngọc Trinh đóng vai chính trong phim “Chị chị em em 2” của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng

Minh Hằng và Ngọc Trinh đóng vai chính trong phim “Chị chị em em 2” của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng

Vũ Ngọc Đãng quay trở lại ghế đạo diễn trong bộ phim của nhà sản xuất Will Vũ “Chị chị em em 2” tung ra dịp Tết Quý Mão như một sự khác biệt so với dòng phim Tết bấy lâu bởi phim có bối cảnh cả trăm năm về trước.

Lấy cảm hứng từ giai thoại về hai đại mỹ nhân có tiếng ở miền Nam thế kỷ XX là Ba Trà (tên thật Trần Ngọc Trà) và Tư Nhị, câu chuyện “Chị chị em em 2” tiếp tục khai thác những xung đột sân si giữa tình yêu, thù hận, quyền lực và tiền bạc khiến con người sa ngã. Hai mỹ nhân của showbiz Việt là Minh Hằng và Ngọc Trinh đóng chính, đảm bảo yếu tố sắc vóc quyến rũ trên màn ảnh rộng.

Nếu Ba Trà sắc sảo, giàu kinh nghiệm chinh phục các quý ông thượng lưu thì Tư Nhị có nét gái quê thơ ngây, dần lột xác trở thành nhan sắc quyến rũ khiến các công tử phải “quỳ dưới chân”, không tiếc tiền mua nhà đất, biệt thự, kim cương tặng người đẹp. Thế nhưng sống trong nhung lụa và sự tranh giành giữa bao tay chơi, liệu hai đại mỹ nhân có hạnh phúc lâu bền? Và mối quan hệ của họ sẽ tốt đẹp mãi mãi?

“Siêu lừa gặp siêu lầy”

Phim chiếu Tết “Siêu lừa gặp siêu lầy” là “át chủ bài” của nhà phát hành Galaxy trên “đường đua” đầu năm Quý Mão. Với dàn diễn viên kết hợp giữa tài tử bảnh bao Anh Tú và cây hài Mạc Văn Khoa rất duyên với phim Tết, “Siêu lừa gặp siêu lầy” hứa hẹn mang đến những tiếng cười giải trí cho khán giả.

Anh Tú vào vai Tú, một chàng trai lợi dụng vẻ điển trai và ranh ma mưu mẹo của mình để lừa đảo những “con mồi” nhẹ dạ cả tin như nhà thiết kế Thái (Đại Nghĩa) hay Thu Cúc (Lâm Vỹ Dạ)… Còn Khoa (Mạc Văn Khoa) vốn là tay ăn cắp vặt với những chiêu trò “siêu lầy lội” cũng như ảo tưởng về sự bảnh bao của mình. Tú và Khoa gặp nhau như một định mệnh tại đảo ngọc Phú Quốc, từ đó cả hai hợp tác với nhau trong các phi vụ lừa đảo để đổi đời một cách phi pháp.

Phim còn có sự tham gia của cặp đôi Ngọc Phước (vai bé Mã Lai lém lỉnh) và Trung Lùn (vai chú Năm nhanh nhẹn). Ngọc Phước với vai diễn điện ảnh đầu tiên chủ yếu bộc lộ chất hài sở trường với những câu “thả thính” cười ra nước mắt. “Siêu lừa gặp siêu lầy” đậm chất hài hước từ “bộ tứ lầy, lừa”, có thể phù hợp chiếu Tết vốn là thời điểm mọi người cần giải trí vui vẻ.

Diễn viên Trịnh Tú Trung, người góp mặt một vai nhỏ trong phim, cho rằng “Siêu lừa gặp siêu lầy” khá thú vị và mới mẻ so với trước giờ của phim Việt. Tú Trung nói: “Thông điệp của bộ phim chỉ đơn giản là chúng ta là “thợ săn” của người này thì đôi khi lại là “con mồi” của kẻ khác. Cuộc sống vốn dĩ là như vậy, thắng - thua - được - mất chỉ mang tính chất thời điểm chủ quan và trong bộ phim nó đã được nhìn nhận bằng một cái nhìn hài hước và vui nhộn”.

Chất lượng phim Tết năm nay khá hứa hẹn về chất lượng, chứa chất hài không thể thiếu để đáp ứng được nhu cầu giải trí vui vẻ của số đông khán giả trong thời khắc đầu xuân. Đây cũng là các phim được kỳ vọng sẽ “xem được” hơn rất nhiều phim Việt đã trình chiếu trong năm 2022 (phần nhiều là thất bại). Nếu mùa phim Tết Quý Mão đại thắng thì đây sẽ là cú hích rất tích cực cho giới làm phim trong nước tiếp tục cho ra đời những tác phẩm phim Việt đáng xem trong năm 2023 - năm mà mọi guồng quay trong ngành sản xuất phim ảnh đã không còn ảnh hưởng bởi hậu đại dịch Covid-19, đồng thời khán giả cũng trở lại thói quen ra rạp xem phim bình thường như thời trước dịch bệnh.