Phim "Maika" ra rạp bị lỗ, nhà sản xuất nói gì?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau 2 tuần ra rạp, bộ phim điện ảnh "Maika: cô bé đến từ hành tinh khác" đem về doanh thu thu chỉ vỏn vẹn hơn 5 tỷ đồng, bằng 1/6 kinh phí đầu tư sản xuất ban đầu.

"Maika: Cô bé đến từ hành tinh khác” là bộ phim do Nhà nước và tư nhân hợp tác sản xuất, cụ thể là Cục Điện ảnh kết hợp với công ty BHD và các đối tác sản xuất theo đơn đặt hàng của Bộ VHTT&DL. Nga khi vừa hoàn tất, bộ phim này đã gây tiếng vang quốc tế khi là một trong 2 phim về đề tài trẻ em, gia đình được Ban tổ chức LHP Sundance (Mỹ) lựa chọn chính thức tham gia tranh giải vào cuối tháng 1-2022.

Sau khi "dạo chơi" ở nước ngoài, nhà sản xuất quyết định đưa "Maika" ra rạp đến với khán giả trong nước vào ngày 27-5 vừa qua. Phim được cấp phép phổ biến ngoài rạp chiếu không giới hạn đối tượng người xem. Tuy nhiên sau 2 tuần rạp, bộ phim của đạo diễn Hàm Trần tính đến thời điểm này chỉ đạt doanh thu hơn 5,2 tỷ đồng. Theo tìm hiểu được biết, phim được làm với kinh phí sản xuất lên tới hơn 30 tỷ đồng. Trước đó, nhà sản xuất dự định đưa "Maika" ra rạp vào tháng 3-2022 song đơn vị này đã hoãn lại, lý do được biết là để chờ tâm lý khán giả thật sự ổn định khi hệ thống rạp chiếu mở cửa phục vụ trở lại.

Trước tình hình doanh thu kém khả quan của "Maika", đơn vị sản xuất công bố việc phim đã được nhà phân phối phim độc lập hàng đầu tại Mỹ - Well Go USA Entertainment mua bản quyết phát hành tại khu vực Bắc Mỹ. Well Go USA Entertainment là công ty chuyên phát hành các bộ phim hành động, độc lập và những tác phẩm xuất hiện ở các LHP lớn đến với khán giả Bắc Mỹ. Đây cũng là hãng phim đã mang tác phẩm phim hành động "Hai Phượng" do Ngô Thanh Vân sản xuất đến với khán giả Mỹ vào năm 2019.

Tuy đến nay phía nhà sản xuất "Maika" không tiết lộ số tiền thu được từ việc tìm được đối tác đồng ý phát hành phim tại khu vực Bắc Mỹ, song việc tìm được "đầu ra" cho phim ở thị trường quốc tế được xem là giải pháp cứu cánh cho êkip sản xuất với kỳ vọng phim thoát khỏi cảnh bị lỗ nặng. Phim được phát hành tại Mỹ với tên gọi tiếng Anh: "Maika: The girl from another galaxy".

Nói về doanh thu của phim "Maika", đại diện đơn vị sản xuất thừa nhận, dù con số doanh thu sau 2 tuần phát hành mà bộ phim mang lại không được như mong đợi song đơn vị này cũng rất vi khi dự án tâm huyết mà mình thực hiện đã nhận được tình cảm yêu thương từ nhiều khán giả. Đặc biệt, doanh thu "Maika" trong cuối tuần thứ 2 ra rạp còn cao hơn doanh thu cuối tuần đầu tiên. Cũng theo đơn vị sản xuất phim thì "Maika" được phát hành giữa lúc nhiều bộ phim điện ảnh nước ngoài tốt và có thương hiệu đổ bộ ngoài rạp chiếu nhưng phim vẫn có sức sống riêng và thu hút được một lượng người xem của riêng mình. Nhà sản xuất "Maika" cũng bày tỏ hy vọng sau khi năm học cũ kết thúc, bước vào kỳ nghỉ hè thì các bậc phụ huynh sẽ có thể đưa con em mình đến rạp xem phim, thưởng thức câu chuyện thú vị về tình bạn của trẻ con và tình cảm gia đình.

Được biết sau khi ra mắt khán giả Mỹ, "Maika" nhận được nhiều đánh giá khá tích cực từ giới chuyên môn lẫn khán giả. Trong đó tờ New York Times đưa ra bài viết chấm điểm tích cực cho phim, nhận định đây là một bộ phim phiêu lưu đáng yêu về tình bạn, cách vượt qua mất mát và là bộ phim phiêu lưu dành cho thiếu nhi.

"Maika" là bộ phim là tác phẩm khoa học viễn tưởng dành cho trẻ em đầu tiên tại Việt Nam. Những thước phim được thực hiện dựa trên loạt phim truyền hình Tiệp Khắc nổi tiếng cùng tên phát hành vào những năm 1970. Ngoài ra nhà sản xuất còn kỳ công làm thêm một bản phim lồng tiếng Anh đặc biệt và duy nhất tại thị trường Việt Nam dành cho khán giả gia đình người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM.