Phim kinh dị lấy bối cảnh thang máy ấn định ngày ra rạp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Dự án điện ảnh “Thang máy” được công bố từ năm ngoái và dự kiến khởi chiếu vào dịp Halloween 2019. Tuy nhiên sau khi hoãn lại, mới đây dự án này đã ấn định lịch ra rạp vào tháng 11-2020.

Sau gần 1 năm im ắng, nhà sản xuất “Thang máy” bất ngờ cho hay bộ phim này sẽ ra rạp vào ngày 6-11 tới. Phim lấy cảm hứng từ một truyền thuyết đương đại của Hàn Quốc có tên “The elevator game” kết hợp với các sự kiện có thật, mang màu sắc bí ẩn xảy ra trong bối cảnh thang máy ở nhiều nơi trên thế giới. Chuyện phim xoay quanh câu chuyện kỳ bí xảy ra với 3 cô gái trẻ khi đi thang máy một mình.

Cả 3 là bạn thân học chung trường đại học và lần lượt 2 trong số 3 người bị mất tích một cách đầy bí ẩn khi livestream trong thang máy. Cô gái duy nhất còn lại đã vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân, quyết định tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với 2 người bạn để giải cứu họ. Những thước phim được giới thiệu mô tả nỗi sợ thời hiện đại của những cô gái trẻ khi đi thang máy một mình và bồng bột thách thức những nguy hiểm.

“Thang máy” là phim điện ảnh hợp tác của 3 đạo diễn nước ngoài. Đạo diễn chính là Peter Mourougaya, đạo diễn hình ảnh là Dominic Pereira và chuyên gia hiệu ứng đặc biệt Bradley Greenwood. Cả 3 cùng học làm phim ở Mỹ, cùng dành tình cảm lớn cho Việt Nam nên cùng quyết định đến đất nước hình chữ S sinh sống và làm phim. Đạo diễn Peter Mourougaya có mẹ là người Pháp gốc Việt, còn bố là người Mỹ. Cơ duyên đưa anh trở về với Việt Nam bắt đầu từ khi anh đi học làm phim ở trường Đại học California và gặp gỡ với 2 đạo diễn Việt kiều nổi tiếng Charlie Nguyễn và Victor Vũ.

Tính tới thời điểm này, Peter Mourougaya đã có hơn 10 năm trở về Việt Nam tham gia với nhiều vai trò khác nhau ở các đoàn làm phim. Kịch bản phim “Thang máy” do chính anh viết và ấp ủ trong suốt thời gian gần 5 năm, lấy ý tưởng từ những sự kiện có thật ở Hàn Quốc. Vị đạo diễn này cho biết, anh muốn thử thách bản thân với dòng phim tâm lý hồi hộp và đó là lý do anh bắt tay với nhà sản xuất Thanh Sơn để làm “Thang máy”.

Trước khi thực hiện bộ phim, anh cùng nhà sản xuất đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng tâm lý của các nữ sinh xem họ sợ gì, thích gì, để xây dựng nhân vật sao cho gần gũi, chân thật nhất. Đặc biệt, trong phim cũng sẽ có hình tượng chưa từng xuất hiện trên màn ảnh Việt. Tuy chưa tiết lộ nhiều về nhân vật này song Peter Mourougaya chia sẻ, nhân vật được xây dựng với hình ảnh mặc áo dài, đội mấn lớn... Bối cảnh quay chính là tại một bệnh viện bỏ hoang ở vùng ven TP.HCM. Bệnh viện này khá quen thuộc đối với các khán giả mê phim Việt bởi trước đó khá nhiều bộ phim “bom tấn” về doanh thu đã quay ở đây.