Phim "Đóa hoa mong manh" được gợi ý tranh giải Oscar

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ phim điện ảnh "Đóa hoa mong manh" do Mai Thu Huyền đạo diễn nhận được gợi ý tranh giải Oscar ở hạng mục "Phim nước ngoài xuất sắc nhất".

"Đóa hoa mong manh" có tên gọi tiếng Anh là "A fragile flower". Đây là tác phẩm điện ảnh được kể bằng âm nhạc với bối cảnh quay tại Mỹ, quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng trong nước và hải ngoại. Sau hơn 1 năm âm thầm chuẩn bị và 4 tháng quay thì bộ phim này đã hoàn tất. Với mong muốn quảng bá điện ảnh Việt Nam ra thị trường toàn cầu, nhà sản xuất đã lên kế hoạch phát hành lần lượt bộ phim tại ba thị trường gồm: Mỹ, Việt Nam và Ấn Độ cũng như tham gia nhiều liên hoan phim, giải thưởng điện ảnh trong nước và quốc tế.

Ngay sau khi trình chiếu tại một số sân chơi điện ảnh quốc tế, phim đã gây ấn tượng khi giành chiến thắng ở 6 hạng mục chính tại Liên hoan phim "Flow Festival And Film Market" vừa diễn ra đầu tháng 3-2024 tại Florida (Mỹ). Cùng với đó, "Đóa hoa mong manh" còn được đề cử tranh giải "Phim âm nhạc xuất sắc nhất" tại sự kiện "World Film Festival in Cannes" (Pháp), giành giải "Nữ đạo diễn xuất sắc nhất" tại sân chơi này và được chính thức chọn lựa để tranh giải tại nhiều Liên hoan phim khác nhau trên thế giới.

Sau buổi chiếu phim riêng cho những nhà làm phim, phát hành phim và những người có thẩm quyền, ảnh hưởng lớn, danh tiếng ở Hollywood, êkip sản xuất phim "Đóa hoa mong manh" tiết lộ, phim nhận nhiều lời cổ vũ và khen ngợi từ giới chuyên môn.

Ca sĩ Nhật Hạ - người đảm nhận khâu biên kịch của bộ phim chia sẻ, mới đây cô nhận được lời mời tham dự lễ trao giải điện ảnh danh tiếng Oscar do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ tổ chức. Tại đây, cô đã có dịp hội ngộ với nhiều nhân vật nổi tiếng như các tài tử, ca sĩ, Hoa hậu, nhà thiết kế ở Hollywood. Đặc biệt là có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện với ông Gary Shapiro - cựu Phó giám đốc của hãng phim Sony Picture và nhận về những tín hiệu vui mừng dành cho "Đóa hoa mong manh".

Theo đó, ông Gary Shapiro dành nhiều lời khen ngợi cho "Đóa hoa mong manh", cho rằng đây là một phim Việt rất hay, cảm động và đặc biệt. Đặc biệt, nhà làm phim kỳ cựu của Hollywood cho rằng phim hoàn toàn có đủ tiềm năng để dự giải Oscar ở hạng mục "Phim nước ngoài" (Foreign Film). Được biết, để tham sự hạng mục này, tác phẩm cần có đủ 2 điều kiện gồm: có 2 tuần lễ chiếu ở New York và California và được những thành viên trong Academy Award tiến cử. Ông Gary Shapiro cho biết, với điều kiện thứ hai, ông sẵn lòng là người đề cử bởi cảm thấy bộ phim rất xứng đáng.

Có được sự công nhận và khen ngợi của một nhà làm phim danh tiếng tại kinh đô điện ảnh khiến Nhật Hạ không khỏi bất ngờ và hạnh phúc. Nữ ca sĩ chia sẻ, bản thân cô không chỉ phụ trách phần nhạc phim đầy những tuyệt phẩm mà còn là người viết kịch bản, hát 14 bài trong phim (có 2 bài nhạc Pháp và 1 bài nhạc Anh để thay đổi màu sắc của phim), dàn dựng mạch phim và ráp nối, góp phần hoàn chỉnh phim. Từ thời gian ấp ủ cho tới thực hiện và công chiếu, êkip sản xuất đã mất vài năm để hoàn tất và ra mắt khán giả. Cũng chừng ấy thời gian Nhật Hạ làm việc không kể ngày đêm để chắt lọc những gì tinh túy nhất cho bộ phim.

Bỏ rất nhiều tâm huyết và công sức, thời gian cho bộ phim nên Nhật Hạ càng tự hào hơn khi phim bước đầu chinh phục được cả những người bạn ngoại quốc, những người có sự hiểu biết rộng rãi và có thẩm quyền trong lĩnh vực điện ảnh khen ngợi.

“Tôi rất hãnh diện vì mặc dù không đồng ngôn ngữ, tôi đã góp phần có thể làm họ cảm được và yêu thích được một tác phẩm phim Việt." - Nhật Hạ bày tỏ.

Được biết, "Đóa hoa mong manh" được quay nội cảnh trong những ngôi biệt thự nguy nga, những phòng trà, vũ trường, nhà thờ, nhà hát tại Mỹ. Còn địa điểm quay ngoại cảnh kéo dài ở nhiều địa điểm đẹp tại Las Vegas và California. Hai đại cảnh trong phim là những sân khấu lớn, nhà hát của casino có 4000 người và 2500 người. Đạo diễn và tổ quay đã phải tập dợt với diễn viên và bố trí thật chặt chẽ các máy quay trong các góc để hoàn thành cảnh quay thật mượt mà, trơn tru.

Nhật Hạ tâm sự, cô cảm thấy may mắn khi bên cạnh những nỗ lực mà cô và các cộng sự bỏ ra còn có sự hỗ trợ của rất nhiều người bạn khác để hoàn thành một bộ phim chỉn chu, chất lượng gửi tới khán giả, mang lại thêm một góc nhìn mới mẻ, đầy tích cực về điện ảnh Việt.

Phim "Đóa hoa mong manh" theo kế hoạch sẽ được phát hành đầu tiên tại thị trường Mỹ từ ngày 29-3 tới với gần 60 cụm rạp trên khắp nước Mỹ cùng lịch trình quảng bá dày đặc kéo dài từ 21-3 đến 3-4-2024 tại 11 thành phố, tiểu bang khác nhau. Tiếp theo, phim sẽ tham dự và có màn ra mắt chính thức tại Việt Nam trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế TP.HCM diễn ra từ ngày 6 đến 13-4-2024. Sau đó, thông qua nhà phát hành BHD, phim sẽ được khởi chiếu chính thức tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 18-4-2024.

Với mục tiêu quảng bá điện ảnh Việt Nam ra thị trường toàn cầu, phim cũng chính thức được trình chiếu tại thị trường Ấn Độ. Đặc biệt, đây cũng là bộ phim Việt Nam đầu tiên được phát hành thương mại tại Ấn Độ và được lồng tiếng bằng cả tiếng Anh cũng như tiếng Hindi. Phim sẽ bắt đầu khởi chiếu tại 70 cụm rạp ở Ấn Độ từ 31-5-2024 tại các thành phố lớn như: Delhi, Mumbai, Bangalore, Pune, Kolkata, Hyderabad, North East, Chennai..