Phát hiện mối liên quan giữa mất thị lực và trầm cảm

ANTĐ - Theo một nghiên cứu mới đây thì những bệnh nhân trầm cảm dễ bị mất thị lực hơn.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ hơn 10.000 người lớn tuổi từ 20 trở lên tham gia vào Khảo sát kiểm tra sức khỏe và dinh dưỡng quốc gia Hoa Kỳ trong khoảng từ năm 2005 đến 2008.

 

Theo nghiên cứu này thì tỉ lệ trầm cảm là khoảng 11% ở những người báo cáo bị mất thị lực và khoảng 5% ở những người không bị mất thị lực.

Sau khi tính đến một số yếu tố - bao gồm độ tuổi, giới tính, và sức khỏe nói chung – nhóm nghiên cứu thấy rằng có mối liên quan đáng kể giữa mất thị lực và trầm cảm. Tuy nhiên, nghiên cứu không cho thấy mối quan hệ nhân quả.

Các tác giả kết luận cần phát biện tốt hơn bệnh trầm cảm ở những người báo cáo bị giảm khả năng thực hiện các hoạt động hàng ngày do mất thị lực.

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí JAMA Ophthalmology ngày 7/3.