Phản hồi sau loạt bài: “Trật tự đô thị nhìn rõ sự tốt lên"

ANTĐ - Sau loạt bài “Trật tự đô thị nhìn rõ sự tốt lên”, phản ánh chuyển biến tích cực bước đầu trên lĩnh vực trật tự đô thị (TTĐT) ở nhiều tuyến đường, phố trên địa bàn thành phố, bằng những nỗ lực, cố gắng bền bỉ của lực lượng công an và các ngành chức năng, Báo ANTĐ đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi tích cực, tâm huyết, cùng chung mong muốn trật tự đô thị Hà Nội ngày càng thông thoáng, văn minh .

Rất cần “bộ quy tắc chuẩn” về trật tự đô thị

Phản hồi sau loạt bài: “Trật tự đô thị nhìn rõ sự tốt lên" ảnh 1

Tôi rất đồng tình với vấn đề mà Báo ANTĐ đặt ra, đó là công tác đảm bảo TTĐT không nên “dồn” vào trách nhiệm của lực lượng công an. Trong công tác xử lý, nếu có được sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, chính quyền cơ sở từ phường, xã đến quận, huyện và toàn địa bàn thành phố, TTĐT chắc chắn sẽ chuyển biến tốt. Nhưng muốn vậy, theo tôi phải có sự thống nhất trên toàn thành phố về quy định quản lý hè phố, lòng đường, quản lý các loại hình kinh doanh “tiềm ẩn” gây lộn xộn TTĐT.

Lực lượng có đông đến mấy mà trách nhiệm không phân định cụ thể, và không có những tiêu chí cụ thể về TTĐT để áp dụng, thì sẽ khó triển khai hiệu quả, triệt để. Bên cạnh đó tôi cho rằng, việc nâng cao ý thức người dân cũng là vấn đề quan trọng. Lâu nay, chúng ta thường nói đến điều này, nhưng rõ ràng, sự chuyển biến về ý thức người dân còn chậm…

Ông Hoàng Văn Mạnh (Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội)

“Khoán” trách nhiệm cho cấp ủy, chính quyền cơ sở

Phản hồi sau loạt bài: “Trật tự đô thị nhìn rõ sự tốt lên" ảnh 2

Chủ trương của những biện pháp, kế hoạch giảm ùn tắc giao thông, đảm bảo TTĐT đang triển khai trên địa bàn quận Hai Bà Trưng từ đầu tháng 11 đến nay, lãnh đạo Quận ủy, UBND quận đã xác định: chủ lực là lực lượng Thanh tra GTVT, phối hợp với công an, Thanh tra xây dựng và UBND các phường. Cùng với đó, chúng tôi đã cho tăng biên chế lực lượng tự quản đô thị, từ phường đến quận.

Không để thiếu lực lượng xử lý vi phạm TTĐT, quan điểm này của quận Hai Bà Trưng là rất rõ ràng. Và bên cạnh đó, Quận ủy, UBND quận và CAQ cũng đã có sự quán triệt theo ngành dọc, cùng quản lý và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra phức tạp về TTĐT. Bí thư Đảng ủy phường sẽ chịu trách nhiệm trước Bí thư Quận ủy; Chủ tịch UBND phường sẽ chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND quận; Trưởng CAP sẽ chịu trách nhiệm trước Trưởng CAQ. Thậm chí theo tôi, việc phân định trách nhiệm đối với lực lượng công an còn cụ thể xuống từng “ô” CSKV. “Ô”- tuyến phố, ngõ, hè đường- nào để tồn tại phức tạp thì CSKV sẽ phải chịu trách nhiệm trước Trưởng CAP. Việc phân định trách nhiệm này sẽ thuận lợi hơn cho công tác quản lý, xử lý, Và quận Hai Bà Trưng đã xác định đảm bảo TTĐT sẽ phải duy trì thường xuyên, lâu dài và phải thực hiện quyết liệt.

Ông Lâm Anh Tuấn (Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng)

Cải thiện rõ rệt, dân mừng hẳn lên

Phản hồi sau loạt bài: “Trật tự đô thị nhìn rõ sự tốt lên" ảnh 3

“Kể từ khi khu đô thị Văn Quán hình thành, có lẽ chưa bao giờ TTĐT được duy trì với sự ổn định, nền nếp như thời gian gần đây. Ngày nào chúng tôi cũng tập thể dục tại khu vực này, thấy tình hình được cải thiện rõ rệt, người dân rất phấn khởi. Từ hàng quán bán đêm quá giờ quy định, tụ tập đua xe cho đến hàng rong, kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường… tất thảy đã được giải quyết. Chúng tôi hoàn toàn nhất trí khi cơ quan chức năng áp dụng những chế tài mạnh, vận động người dân cam kết đảm bảo trật tự đô thị và mong rằng các biện pháp sẽ được duy trì thường xuyên, có sự tham gia của cả chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể và lực lượng chức năng khác”.

Ông Nguyễn Bá Hữu (đường Chiến Thắng, phường Văn Quán, quận Hà Đông)


“Giữ nghiêm điều lệnh, nâng cao kiến thức pháp luật”

Phản hồi sau loạt bài: “Trật tự đô thị nhìn rõ sự tốt lên" ảnh 4

Những vi phạm về TTGT- TT của người dân, theo tôi nguyên nhân sâu xa là do ý thức hiểu và chấp hành quy định pháp luật về giao thông nói riêng còn hạn chế. Tôi cho rằng trong các trường hợp xử lý vi phạm, yêu cầu quan trọng là cán bộ xử lý phải nắm vững kiến thức pháp luật để giải thích rõ vi phạm cho người dân. Cùng với đó, thái độ, tác phong của cán bộ xử lý phải đúng mực, có văn hóa, và phải thể hiện được sự uy nghiêm của người đại diện pháp luật đang thực thi nhiệm vụ. Một yêu cầu quan trọng để lập lại TTGT- ĐT, là những trường hợp cố tình vi phạm, chống đối lực lượng làm nhiệm vụ phải bị xử lý nghiêm để tạo sự răn đe, giáo dục đối với xã hội.

Thượng úy Trần Bá Thụ (Cán bộ Đội CSGT CAH Thanh Trì)
Các chiến sỹ công an “gánh” nhiều trách nhiệm quá

Phản hồi sau loạt bài: “Trật tự đô thị nhìn rõ sự tốt lên" ảnh 5

TP Hà Nội đang có sự “chuyển mình” về TTĐT, đó là ghi nhận của người dân khi chứng kiến các biện pháp quyết liệt của các lực lượng chức năng, mà nòng cốt là lực lượng công an Hà Nội trong giải quyết vi phạm về lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán. Sự chuyển mình đó hiện hữu ngay tại khu dân cư chúng tôi đang sinh sống trên phố Bà Triệu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm. 

Để có được kết quả như vậy, chúng tôi được biết CAP Tràng Tiền đã tích cực tham mưu cho chính quyền phường giải pháp hiệu quả. Bước đầu là tuyên truyền, nhắc nhở để người dân tự giác chấp hành. Tiếp theo đó mới là tập trung lực lượng tổ chức ra quân, kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm, duy trì lập chốt chống tái phạm. Có phương pháp, cách làm và quyết tâm giữ thành quả, chính là mấu chốt không để vi phạm về TTĐT kéo dài “mọc rễ”. Chứng kiến việc làm của CBCS CAP Tràng Tiền hàng ngày cùng các lực lượng chức năng của phường tuần tra, giữ gìn TTĐT, chúng tôi càng thêm trân trọng sự góp sức của các chiến sỹ công an vì sự bình yên của nhân dân; qua đó cảm thông với các chiến sỹ công an ở cấp cơ sở hiện nay còn phải “gánh” nhiều trách nhiệm quá. Bởi theo tôi, lực lượng công an phải tập trung thực hiện các biện pháp nghiệp vụ phòng chống các loại tội phạm và TNXH; nếu “mất” thời gian vào việc giải quyết các vi phạm về TTĐT, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công tác chuyên sâu của ngành công an. Vậy, rất nên thành lập một lực lượng chuyên trách giải quyết về TTĐT; hoặc giao trách nhiệm cho một lực lượng chức năng khác, không để cho lực lượng công an gánh thêm “trọng trách” như hiện nay. Có như vậy, vi phạm về TTĐT mới được giải quyết dứt điểm, và lực lượng công an mới thực sự tập trung công sức, trí tuệ trên mặt trận đảm bảo giữ vững ANCT và TTATXH...

Ông Nguyễn Đức Huy (Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư số 1, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)