Phạm tội với “bút bi thần kỳ”

ANTĐ - Vì chưa có quy định nào liên quan đến việc cấm nhập khẩu hay xuất khẩu có điều kiện với mặt hàng bút bi có thể tẩy xoá sau khi viết nên mặt hàng này đang được rao bán tràn lan, khiến không ít người dân lo lắng.

Hình ảnh minh hoạ cho quảng cáo bút bi thần kỳ tràn lan 

Thông tin quảng cáo và rao bán bút bi thần kỳ nhãn hiệu: Firixon Ball hay Pilot  Frixion… dày đặc trên mạng internet. Trên các trang tin mua bán điện tử như: vat…com, mua… com, 5g…vn hay facebook… các loại bút này được rao bán rầm rộ. “Bút gel xóa được Pilot Frixion Eraser Pen nét bi 0,5mm và 0,7mm. Có thể sử dụng như bút gel bình thường, mực không phai theo thời gian, nhưng khi cần xóa, có thể sử dụng đầu tẩy có sẵn ở đuôi bút có thể dễ dàng tẩy xóa mà không để lại dấu vết. Loại mực này chỉ được tẩy xóa bằng cục tẩy ở đuôi bút mà không thể tẩy xóa bằng các loại gôm khác”- một website rao vặt giới thiệu kèm theo hình ảnh minh hoạ chi tiết. 

Đã từ lâu, bút bi thần kỳ, bút phù thuỷ hay bút bay mực đã xuất hiện trên thị trường Việt Nam với nhiều nhãn hiệu, xuất xứ khác nhau. Đặc điểm chung của các loại bút này là khi viết chữ hiện lên đậm như bút bi thông thường, nhưng sau một thời gian ngắn, chúng tự nhiên bay mất mà không để lại dấu vết nào. Một số loại bút bi lại có thể tẩy chữ bằng cục tẩy ở đuôi bút, tương tự như bút chì. Chính vì sự “lợi hại” này, nhiều đối tượng đã lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Để khách hàng bớt lo lắng khi sử dụng bút sau khi đã có nhiều cảnh báo, một website đăng quảng cáo: “Một số người không biết đã gọi bút này là “bút thần kỳ” để ám chỉ khả năng tẩy xóa được một cách kỳ diệu.

Không giống như bút tự biến mất chữ là hàng dùng cho mục đích phi pháp của Trung Quốc. Bút bi xóa được Pilot Frixion là bút của thương hiệu nổi tiếng Pilot Mỹ được bán ở nhiều nước trên thế giới đặc biệt là các nước phát triển như: Mỹ, Nhật, Anh, Pháp, Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc)... dùng cho mục đích học tập và làm việc”. Tuy nhiên, đây chỉ là “chiêu” dụ dỗ khách mua hàng, còn về bản chất, người dùng hoàn toàn có thể sử dụng bút với mục đích xấu. 

Nhìn bề ngoài, bút bi thần kỳ không khác bút bi thông thường. Chiếc bút có thể có một lõi mực, hoặc 3 lõi mực màu xanh, đen, đỏ như bút bi thông thường khiến nhiều người nhầm lẫn. 

Anh Vũ Viết Đạt - chuyên viên một văn phòng công chứng cho biết: “Kể từ khi loại bút bay mực xuất hiện tại Việt Nam, văn phòng chúng tôi bắt buộc khách hàng phải sử dụng bút của văn phòng. Nhiều khách hàng tỏ ra khó chịu. Rất khó phân biệt các loại bút với nhau nên chúng tôi phải có quy tắc riêng”.

Mới đây, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi Tổng cục Hải quan báo cáo về việc nhập khẩu mặt hàng bút bi có thể tẩy, xóa sau khi viết. Theo cơ quan này, hiện không có quy định về việc cấm xuất nhập khẩu hay xuất nhập khẩu có điều kiện đối với mặt hàng bút bi có thể tẩy, xóa sau khi viết. Nhưng xét thấy việc lưu thông sản phẩm này có thể gây ảnh hưởng lớn đến trật tự an toàn xã hội nên Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị Tổng cục Hải quan có kiến nghị, đề xuất với các cơ quan chuyên ngành thực hiện quản lý đối với mặt hàng bút bi có thể tẩy, xóa sau khi viết nói trên.

Các chuyên gia trong lĩnh vực này cũng đã giải mã “bí ẩn” trong mực bút bi thần kỳ và cho biết, không khó để phân biệt bút nào là bút bi thường và bút bi nào bay mực. Cụ thể, để kiểm tra mực có bay không, chỉ cần bôi nước chanh hoặc quất chua vào dòng chữ vừa viết. Nếu dòng chữ không mất màu thì đó là mực của bút bi thông thường và ngược lại. Dòng chữ bị mất cũng có thể lấy lại như ban đầu bằng cách bôi nước vôi lên để kiểm chứng.