Đấu tranh phòng ngừa tội phạm cướp giật trên đường phố vào mùa hè

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trước diễn biến phức tạp của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm cướp giật tài sản trong thời điểm bắt đầu mùa hè nắng nóng, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp công an các phường, xã, thị trấn chủ động triển khai nhiều biện pháp, kế hoạch phòng ngừa.

Chọn “con mồi” là nữ giới

Theo các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, từ đầu tháng 3-2025 đến nay, trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra một số vụ cướp giật tài sản của người đi đường. Mục tiêu gây án của tội phạm là những phụ nữ điều khiển xe máy một mình, vừa cầm điện thoại vừa lái xe, hoặc đeo trang sức, túi xách sơ hở… Thời điểm gây án thường vào giữa trưa hoặc buổi tối khi trên đường phố vắng người qua lại. Điển hình, khoảng 16h ngày 1-4, chị N.T.H (trú tại TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, thuê trọ trên địa bàn phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm) đến công an phường sở tại trình báo về việc bị cướp giật tài sản.

Lực lượng công an điều tra khám phá nhanh các vụ cướp giật tài sản

Lực lượng công an điều tra khám phá nhanh các vụ cướp giật tài sản

Theo trình báo của chị H, trưa cùng ngày chị đi bộ từ đường Xuân Đỉnh vào ngõ 401, trên tay cầm điện thoại iPhone 12 Promax thì bị 1 đối tượng cướp giật và nhảy lên xe máy do đồng bọn đợi sẵn để tẩu thoát. Tiếp nhận tin báo, Công an phường Xuân Đỉnh đã khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ. Qua rà soát, lực lượng công an đã định dạng được 2 tên cướp. Dù biển kiểm soát chiếc xe máy nhóm tội phạm sử dụng đã bị che biển số, nhưng các trinh sát đã nhanh chóng xác định được chủ xe trú tại tỉnh Vĩnh Phúc và hướng tẩu thoát của hai đối tượng cũng về địa phương này. Công an phường Xuân Đỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) rà soát các đối tượng nghi vấn... Đến khoảng 20h ngày 1-4, lực lượng công an đã khoanh vùng, xác định và bắt giữ thành công Đỗ Ngọc Cường (SN 1991) và Hoàng Giang Nam (SN 1989, cùng trú tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) là hai kẻ gây ra vụ cướp giật tài sản của chị H khi chúng đang ở phòng trọ tại thôn Bá Cầu, xã Sơn Lôi.

Quá trình đấu tranh được biết, Nam là em họ của Cường và cả hai đều nghiện ma túy, từng có tiền án liên quan đến ma túy. Khai thác tại chỗ, Cường và Nam thừa nhận hành vi cướp giật tài sản của chị H tại ngõ 401 đường Xuân Đỉnh. Cụ thể, Nam là đối tượng cướp giật tài sản, còn Cường điều khiển xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường.

Hình ảnh các đối tượng khi đi cướp giật

Hình ảnh các đối tượng khi đi cướp giật

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã áp dụng các biện pháp tố tụng đối với Trần Ngọc Anh (SN 2000, trú tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Ngọc Anh (SN 1997, trú tại phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) về hành vi cướp giật tài sản và Nguyễn Đình Đại (SN 1996, trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trước đó, ngày 11-4, Công an phường Ô Chợ̣ Dừa, quận Đống Đa tiếp nhận đơn trình báo của chị N.O (ở Hà Nội) về việc khoảng 21h5 ngày 10-4 bị 2 đối tượng điều khiển xe máy đi cùng chiều cướp giật chiếc iPhone 14Promax trên đường La Thành.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Ô Chợ Dừa đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự truy bắt đối tượng gây án. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu thập được tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi cướp giật tài sản của Trần Ngọc Anh và Nguyễn Ngọc Anh. Cụ thể, cặp đôi này đã lang thang trên các tuyến phố để tìm người sơ hở nhằm cướp giật điện thoại. Đến khoảng 21h ngày 10-4, các đối tượng phát hiện chị O vừa điều khiển xe máy vừa dùng điện thoại nên đã cướp giật rồi mang đi bán được 4 triệu đồng. Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã làm rõ ngoài vụ việc trên, nhóm đối tượng này gây ra 4 vụ cướp giật điện thoại vào các ngày 29-3 tại phố Hàng Than, quận Ba Đình; ngày 1-4 tại quận Hà Đông; ngày 10-4, tại phố Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm và tại phố Phó Đức Chính, quận Ba Đình.

Nhóm đối tượng cướp giật tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

Nhóm đối tượng cướp giật tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

Theo Chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự, mùa hè cũng là thời điểm các đối tượng cướp giật tài sản có khả năng sẽ hoạt động phức tạp. Người dân ra đường thường đeo trang sức mà không được che chắn bảo vệ, túi xách để hớ hênh treo trên móc xe, hoặc đeo trên người, vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại… Chính những sơ hở này đã tạo điều kiện cho tội phạm có cơ hội để gây án. Trong các vụ việc gần đây cho thấy, bị hại đều là nữ giới, đi bộ hoặc điều khiển xe máy một mình, ít có khả năng phản kháng, chống đỡ và truy đuổi khi bị cướp giật.

Chủ động phòng ngừa

Trước tình hình tội phạm cướp giật tài sản diễn biến phức tạp, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục chủ trì, phối hợp công an các xã, phường, thị trấn trong công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm. Trong đó, tăng cường lực lượng tuần tra, mật phục vào các khung giờ đối tượng phạm tội có thể gây án, tăng cường phối hợp với đơn vị quản lý, rà soát các đối tượng có nhân thân xấu, thường xuyên vi phạm pháp luật để kịp thời đấu tranh, ngăn chặn. Lực lượng Cảnh sát hình sự cũng phối hợp công an các phường, xã, thị trấn tổ chức các buổi tuyên truyền tại khu dân cư, trường học... để nâng cao nhận thức, ý thức phòng ngừa các tội phạm của mọi người dân. Cơ quan công an khuyến cáo mọi người dân tự bảo quản tài sản, không vừa sử dụng điện thoại vừa điều khiển xe máy, không treo túi xách ở xe máy khi đang di chuyển và không để các trang sức sơ hở…

Các đối tượng cướp giật tài sản của cô gái ở phường Xuân Đỉnh

Các đối tượng cướp giật tài sản của cô gái ở phường Xuân Đỉnh

“Vấn đề mấu chốt để kéo giảm tội phạm cướp giật tài sản là người dân cần chủ động phòng ngừa tội phạm. Chỉ khi nào người dân tự ý thức, trách nhiệm bảo quản tài sản cá nhân khi ra đường, có biện pháp che chắn kỹ càng thì tội phạm mới khó có cơ hội thực hiện hành vi phạm tội. Lực lượng công an cơ sở chủ động tuyên truyền cho nhân dân các phương thức, thủ đoạn của tội phạm cướp giật tài sản và tăng cường các biện pháp điều tra, bắt giữ đối tượng gây án ngay khi vừa mới xảy ra, không cho tội phạm có cơ hội gây án nhiều lần” - Chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội chia sẻ.

Lực lượng công an cơ sở cũng tăng cường các biện pháp vận động nhân dân lắp đặt camera giám sát tại các hộ kinh doanh, gia đình mặt phố để phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa tội phạm, hỗ trợ đắc lực công tác điều tra truy xét tội phạm khi vụ án xảy ra. Công an Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp, kế hoạch phù hợp với đặc điểm, đặc thù địa bàn, tăng cường tuần tra, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các loại hình tội phạm, nhất là tội phạm cướp giật tài sản với quyết tâm kiềm chế, kéo giảm, không để phát sinh mới về tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội nói chung và tội phạm cướp giật tài sản nói riêng.